“Định mệnh” trong sự nghiệp Leonardo DiCaprio chuyển thể thành… game

(Dân trí) - Đã bao năm nay, Leo “vô duyên” với giải Oscar dù đã được đề cử nhiều lần. Sự “tréo ngoe” này đã khiến Leo trở thành “giai thoại” bên lề các lễ trao giải Oscar. Giờ đây, “định mệnh” ấy đã được chuyển thể thành… game.

Tại lễ trao giải Oscar năm nay, Leonardo DiCaprio là nhân vật thu hút sự quan tâm lớn nhất. Đã bao năm nay, Leo “vô duyên” với giải Oscar dù là một trong những tên tuổi hàng đầu trong giới sao điện ảnh quốc tế. Oscar 2016 hứa hẹn là một sự kiện trọng đại trong sự nghiệp diễn xuất của nam tài tử.

Giờ đây, cuộc hành trình “gian nan” đến với tượng vàng Oscar của Leo còn được “chuyển thể” thành trò chơi điện tử xoay quanh việc nam diễn viên “chạy đua” theo đúng nghĩa đen để giành được tượng vàng Oscar 2016. Đây đã là lần đề cử thứ 5. Cả 4 lần đề cử trước đó của Leo đều không đưa lại một tượng vàng nào để anh bổ sung vào bộ sưu tập giải thưởng.

Game “Leo's Red Carpet Rampage” (Cơn thịnh nộ của Leo trên thảm đỏ) là một game chơi trên máy tính cho phép người chơi điều khiển vận mệnh giả tưởng của nam diễn viên 41 tuổi tại giải Oscar 2016.

“Cơn thịnh nộ của Leo trên thảm đỏ” là một trò chơi điện tử hài hước ra mắt trước thềm lễ trao giải Oscar 2016, cho phép người chơi định đoạt vận mệnh giả tưởng của Leo tại lễ trao giải sắp diễn ra.
“Cơn thịnh nộ của Leo trên thảm đỏ” là một trò chơi điện tử hài hước ra mắt trước thềm lễ trao giải Oscar 2016, cho phép người chơi định đoạt vận mệnh giả tưởng của Leo tại lễ trao giải sắp diễn ra.
Một trong những chi tiết hài hước của trò chơi, đó là khiến Leo “diễn xuất nặng ký hơn” để chuyến từ cấp độ “không có giải Oscar” cho tới “có giải Oscar”.
Một trong những chi tiết hài hước của trò chơi, đó là khiến Leo “diễn xuất nặng ký hơn” để chuyến từ cấp độ “không có giải Oscar” cho tới “có giải Oscar”.
Bằng cách sử dụng các nút bấm trên bàn phím máy tính, người chơi có thể “giúp” Leo đi tới chiến thắng tại giải Oscar.
Bằng cách sử dụng các nút bấm trên bàn phím máy tính, người chơi có thể “giúp” Leo đi tới chiến thắng tại giải Oscar.
Trong vòng chơi này, nhân vật Leo phải chạy đua với nam diễn viên Eddie Redmayne của phim “The Danish Girl” - một nam diễn viên “nặng ký” khác cũng đang được đề cử tại giải năm nay.
Trong vòng chơi này, nhân vật Leo phải chạy đua với nam diễn viên Eddie Redmayne của phim “The Danish Girl” - một nam diễn viên “nặng ký” khác cũng đang được đề cử tại giải năm nay.

Game “Cơn thịnh nộ của Leo trên thảm đỏ”

Những khó khăn mà Leo gặp phải trên đường chinh phục tượng vàng Oscar đòi hỏi anh phải vượt qua các paparazzi, đối diện với Lady Gaga (người mà Leo đã có những biểu cảm trêu chọc “khó đỡ” tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng vừa diễn ra), và vượt qua những đối thủ khác cũng được đề cử ở hạng mục Nam chính xuất sắc, như Michael Fassbender trong phim “Steve Jobs”, hay Eddie Redmayne trong “The Danish Girl”…

Trên đường tiến tới cái đích cuối cùng là giải Oscar, Leo có thể giành được những phần thưởng “dọc đường” như BAFTA (giải thưởng của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh quốc), giải Quả Cầu Vàng, giải Emmy, giải Ultimate MTV Award…

Ngoài ra, cũng có một số chi tiết gợi nhớ về những vai diễn đáng nhớ khác của Leo trước đây, như việc Leo phải vượt qua tảng băng trôi gợi nhắc về phim “Titanic”.

Trong một thử thách khác, Leo phải tìm ra một ứng viên da màu cũng nhận được đề cử tại giải Oscar giữa một rừng đề cử toàn nghệ sĩ da trắng, thử thách tinh mắt này “đá xéo” những lùm xùm tranh cãi xung quanh việc Oscar năm nay chỉ toàn tôn vinh những nghệ sĩ da trắng.

Đây là lần thứ 5 Leo được đề cử tại giải Oscar ở hạng mục diễn xuất, cả 4 lần đề cử trước đó, Leo đều bị hụt hẫng. Chính sự “tréo ngoe” này đã khiến Leo trở thành một “giai thoại hài hước” bên lề các lễ trao giải Oscar.
Đây là lần thứ 5 Leo được đề cử tại giải Oscar ở hạng mục diễn xuất, cả 4 lần đề cử trước đó, Leo đều bị hụt hẫng. Chính sự “tréo ngoe” này đã khiến Leo trở thành một “giai thoại hài hước” bên lề các lễ trao giải Oscar.
Leo phải vượt qua hàng loạt các paparazzi để tới được gần tượng vàng Oscar.
Leo phải vượt qua hàng loạt các paparazzi để tới được gần tượng vàng Oscar.

Trò chơi này không hề đơn giản bởi hiện tại chưa có cư dân nào trên mạng xã hội chia sẻ kết quả cho thấy họ đã rinh về được tượng vàng Oscar cho Leo.

Trước thềm lễ trao giải Oscar, Leo đã bội thu giải thưởng khi được xướng tên tại hầu hết các lễ trao giải điện ảnh được cho là có tính dự báo trước giải Oscar, như giải Quả Cầu Vàng, BAFTA…

Giờ đây, tất cả đang nín thở chờ đợi tới ngày 28/2 khi Leo sẽ đối diện một lần nữa với tất cả các “đối thủ” của mình, gồm Michael Fassbender (phim “Steve Jobs’), Eddie Redmayne (phim “The Danish Girl”), Bryan Cranston (phim “Trumbo”), và Matt Damon (phim “The Martian”) để xem ai sẽ là người được xướng tên lên nhận giải.

Leo đã “càn quét” tại các giải thưởng điện ảnh diễn ra trước lễ trao giải Oscar, như giải Quả Cầu Vàng hay BAFTA. Đây là một tín hiệu lạc quan cho cơ hội của Leo tại giải Oscar.
Leo đã “càn quét” tại các giải thưởng điện ảnh diễn ra trước lễ trao giải Oscar, như giải Quả Cầu Vàng hay BAFTA. Đây là một tín hiệu lạc quan cho cơ hội của Leo tại giải Oscar.
Vai diễn trong “The Revenant” (2015) đã đưa về cho Leo đề cử thứ 5 tại giải Oscar.
Vai diễn trong “The Revenant” (2015) đã đưa về cho Leo đề cử thứ 5 tại giải Oscar.

Những lần được đề cử trước đây của Leonardo DiCaprio tại giải Oscar:

Năm 1994 - phim “What's Eating Gilbert Grape” (Điều gì ăn mòn Gilbert Grape?)

Đề cử cho Nam phụ xuất sắc - Không giành giải

Năm 2005 - phim “The Aviator” (Phi công tỉ phú)

Đề cử cho Nam chính xuất sắc - Không giành giải

Năm 2007 - phim “Blood Diamond” (Kim cương máu)

Đề cử cho Nam chính xuất sắc - Không giành giải

Năm 2014 - phim “The Wolf Of Wall Street” (Sói già phố Wall)

Đề cử cho Nam chính xuất sắc - Không giành giải

Năm 2016 - phim “The Revenant” (Người về từ cõi chết)

Đề cử cho Nam chính xuất sắc - Đang chờ kết quả

Trailer phim “The Revenant” (Bóng ma trở về)

Bích Ngọc
Theo Variety