Đình chỉ hoạt động công ty in hình Công Lý phản cảm trên bìa sách luật

(Dân trí) - Cục Xuất bản, in và phát hành vừa ban hành quyết định xử phạt 140 triệu đồng đối với Công ty TNHH in bao bì Mỹ Quyên, đồng thời đình chỉ hoạt động trong 9 tháng vì đã in cuốn sách luật có hình diễn viên hài Công Lý “mặc độc quần nhỏ” trên trang bìa.

Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 16/1, ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ Thông tin Truyền thông) cho biết, Cục đã  ký ban hành quyết định xử phạt và tạm thời đình chỉ hoạt động trong vòng 9 tháng đối với Công ty TNHH in bao bì Mỹ Quyên (P6,Q.Gò Vấp, TP. HCM) vì đã in cuốn sách luật có hình diễn viên Công Lý cởi trần, ăn mặc phản cảm ở trang bìa.

“Công ty TNHH in bao bì Mỹ Quyên bị phạt 140 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 9 tháng do vi phạm in 2 tựa sách Bộ luật Dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014Bộ luật Hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014 của NXB Lao động - Xã hội không có giấy phép hoạt động in, quy định tại điểm b khoản 8 điều 24 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013”, ông Chu Văn Hòa nói.

Bìa cuốn sách luật hinh hình diễn viên Công Lý phản cảm
Bìa cuốn sách luật hinh hình diễn viên Công Lý phản cảm

Trước đó vào tháng 11/2014, Cục Xuất bản, in và phát hành đã ra văn bản yêu cầu đình chỉ phát hành và thu hồi những cuốn còn sót lại trên thị trường. Cục cũng ra quyết định xử phạt NXB Lao động - Xã hội 252 triệu đồng do đã xuất bản 2 cuốn sách trên vì in hình ảnh phản cảm trên bìa 1.

Trong đó, cuốn Bộ luật Dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014 có in hình diễn viên hài Công Lý cởi trần,  mặc “quần nhỏ” gây phản cảm trên trang bìa khiến dư luận không khỏi bức xúc. Bản thân diễn viên Công Lý cũng lên tiếng yêu cầu phía NXB lên tiếng xin lỗi vì đã làm sứt mẻ hình ảnh người nghệ sĩ trong lòng công chúng.

Cuốn Bộ luật Hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành 2014 có in hình cán cân công lý với một bên đĩa cân đựng chiếc đồng hồ, và đĩa cân còn lại đựng vốc tiền cũng bị cho rằng phản cảm, dễ khiến độc giả hiểu nhầm.

Nguyễn Hằng