Điều ít biết về 3 BTV, MC 9x gây nhiều ấn tượng của VTV

(Dân trí) - BTV Mai Ngọc, MC Công Tố và MC Thuỳ Linh là 3 gương mặt 9x gây được nhiều ấn tượng đối với khán giả truyền hình khi dẫn dắt các chương trình trên VTV. Điều đặc biệt là cả 3 gương mặt này đều có rất trẻ trung, xinh đẹp và tài năng.

“Cô gái thời tiết” Mai Ngọc

Trong số các biên tập viện thuộc thế hệ 9x gắn bó với VTV thì Mai Ngọc là người được nhiều người biết đến nhất với biệt danh “cô gái thời tiết”. "Cô gái thời tiết" này sinh năm 1990, từng là cựu học sinh của trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam và là sinh viên khoa Báo ảnh - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Trước khi đầu quân vào đội ngũ các MC, BTV tài năng và xinh đẹp của nhà đài VTV, Mai Ngọc cũng từng là một hotgirl đình đám Hà thành thế hệ đầu tiên cùng với nhiều cái tên như Mi Vân, Vân Hugo, Hoàng Thùy Linh… Cô từng thi iMiss Thăng Long năm 2009, từng làm việc tại VOV giao thông và VTC.

BTV Mai Ngọc. Ảnh: NVCC.
BTV Mai Ngọc. Ảnh: NVCC.

Sở hữu ngoại hình ưa nhìn với chiều cao 1m72, khuôn mặt xinh xắn, giọng nói dễ nghe, truyền cảm, “cô nàng thời tiết” khiến nhiều khán giả trẻ ngưỡng mộ bởi niềm đam mê với nghề BTV. Đặc biệt, trong sự kiện tác nghiệp, cập nhật tình hình tại vùng tâm bão Haiyan hồi tháng 11/2013, Mai Ngọc cũng là một gương mặt nữ phóng viên được chú ý khi không quản ngại khó khăn, đương đầu với gió bão để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Bên cạnh việc đảm nhận vai trò BTV thời tiết cho mỗi bản tin, Mai Ngọc còn khiến nhiều người bất ngờ khi biết cô có một sự nghiệp kinh doanh khá ổn định với hai cửa hàng thời trang và một quán cà phê.

Vào tháng 12 năm ngoái, Mai Ngọc đã chính thức lập gia đình với Nam Lê - một doanh nhân khá có tiếng trong giới nhà hàng ẩm thực ở Hà Thành.

Công Tố - VTV6

MC Công Tố hiện là một gương mặt quen thuộc của MC kênh VTV6. Công Tố sinh 1991 tại TP. HCM. Trước khi chuyển ra Hà Nội sinh sống, Công Tố có 17 năm gắn bó với mảnh đất Gia Lai. Ngay sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí - Tuyên truyền chuyên ngành PR, Công Tố đã vào làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam trong vai trò biên tập viên tại Ban truyền hình Thanh thiếu niên VTV6. Trải qua 2 năm gắn bó với VTV6, Công Tố đã để lại dấu ấn qua rất nhiều chuyên mục do anh đảm nhận như: Bữa trưa vui vẻ, Ghế không tựa, Chung cư 22+...

MC Công Tố được mọi người biết đến nhiều nhất khi giành cú đúp giải thưởng tại cuộc thi “Cầu Vồng 2012”, đó là giải MC được yêu thích nhất và MC xử lý tình huống tốt nhất. Mới đây, Công Tố đã xuất sắc vượt qua nhiều ứng viên tên tuổi để giành giải MC ấn tượng do khán giải bình chọn tại lễ trao giải Ấn tượng VTV 2014.

MC Công Tố. Ảnh: NVCC.
MC Công Tố. Ảnh: NVCC.

Với ngoại hình ưa nhìn cùng phong cách trẻ trung, năng động, cá tính, MC Công Tố luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ.

Công Tố chia sẻ "Một MC không bao giờ cảm thấy bị cuốn vào một câu chuyện nào đó để đánh mất vai trò người dẫn dắt. Trêu mọi người tôi cũng rất tỉnh để suy xét xem cái trêu đó có bị vô duyên không, liệu câu nói đó có bị cắt khi lên sóng không. Tôi luôn luôn phải suy nghĩ và tỉnh táo trước những lời bông đùa hay câu chuyện vui của chính mình".

Công Tố hiện là một trong số những gương mặt dẫn chương trình thuộc thế hệ 9X được khán giả yêu thích của VTV. Không chỉ vậy, sau hơn hai năm gắn bó với những chương trình “đinh” trên VTV6, anh chàng đang ngày càng cho thấy sự trưởng thành trong phong cách dẫn.

Thuỳ Linh - Nhịp đập 360 độ thể thao

Với những “thần dân” trung thành với các bản tin thể thao thì không ai là không biết MC Thuỳ Linh - một gương mặt nữ rất ấn tượng của chương trình “Nhịp đập 360 độ thể thao” phát sóng hàng ngày trên kênh VTV3. Gương mặt thanh tú, cách dẫn lưu loát và kiến thức nền tảng chắc chắn chính là điều khiến Thuỳ Linh ngày càng tạo được nhiều dấu ấn riêng.

MC Thuỳ Linh. Ảnh: NVCC.
MC Thuỳ Linh. Ảnh: NVCC.

Thuỳ Linh sinh năm 1990, là con gái của Nguyễn Phương Lan - HLV trưởng ĐT wushu quốc gia. Theo nghiệp mẹ, Thuỳ Linh bắt đầu làm quen với môn võ này từ khi lên 5 tuổi. Cô gái sinh năm 1990 nhanh chóng thể hiện được tố chất thiên tài và dần trở thành gương mặt vàng của làng wushu Việt. Trước khi giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao vào năm 2010 vì chấn thương, Thuỳ Linh cũng đã gặt hái được những thành tích xuất sắc như: HCV giải trẻ Thế giới và châu Á từ năm 2003-2008, HCV giải vô địch Châu Á 2008, HCV SEA Games 24...

Năm 2012, Thùy Linh tham gia cuộc thi Hoa khôi thể thao Việt Nam và giành giải thí sinh tài năng. Cô gái đa tài này còn tiếp tục ghi dấu ấn khi bắt cặp cùng ca sĩ Hoàng Hải trong cuộc thi “Cặp đôi hoàn hảo”.

Thuỳ Linh cho hay cô rất đam mê với nghề MC thể thao và hy vọng gắn bó lâu dài với nó. Công việc bận rộn, thường xuyên phải đến trường quay từ 3 đến 4h sáng nhưng Thuỳ Linh rất hào hứng đam mê. Thùy Linh đã lập gia đình từ năm 2015.

Hà Tùng Long