1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Diễn viên “Về nhà đi con” tiết lộ gì về số phận của các nhân vật ở kết phim?

(Dân trí) - Bộ phim “Về nhà đi con” đang dần hé lộ về số phận của các nhân vật ở những tập cuối. Mới đây, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng và các diễn viên đã bắt đầu hé lộ về điều này.

Theo NSƯT Trung Anh, những ngày này đoàn phim đang ở Đại Lải - Vĩnh Phúc để quay phần ngoại truyện của phim. Phần ngoại truyện dự kiến kéo dài khoảng 4 tập phim. Đây là những tập phim sẽ góp phần giải đáp những thắc mắc của khán giả cũng như làm rõ hơn số phận của các nhân vật mà trong 85 tập phim chưa đề cập đến hoặc đề cập đến nhưng chưa rõ.

Diễn viên “Về nhà đi con” tiết lộ gì về số phận của các nhân vật ở kết phim? - 1

Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng cùng ê-kíp phim đang quay phần ngoại truyện của "Về nhà đi con".

Các nghệ sĩ sẽ có mặt trong phần ngoại truyện vẫn là những gương mặt quen thuộc như: NSƯT Trung Anh, Bảo Thanh, Thu Quỳnh, Quốc Trường, Tuấn Tú, Bảo Hân… Phần ngoại truyện sẽ không phát trên truyền hình mà phát trực tuyến.

Một số diễn viên cho biết, những ngày qua họ ăn ngủ tại phim trường vì quay từ sáng đến chiều tối. Mặc dù phim đã đóng máy được một thời gian nhưng khi gặp lại nhau ai cũng vui vẻ và gần gũi.

Mới đây, chia sẻ trên “VTV kết nối”, đạo diễn Danh Dũng cùng các diễn viên Thu Quỳnh, Bảo Hân, Quốc Trường cũng đã chia sẻ về cái kết của các nhân vật Thu Huệ, Ánh Dương, ông Sơn...  

Diễn viên “Về nhà đi con” tiết lộ gì về số phận của các nhân vật ở kết phim? - 2

Liệu phim sẽ có cái kết viên mãn?

“Bộ phim ra mắt và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả khắp 3 miền là một động lực rất lớn cho cá nhân tôi và tập thể ê-kíp sản xuất phim. Để có được bộ phim này, mọi người đã lao động rất vất vả và tâm huyết.

Đặc biệt, tôi muốn gửi lời tới anh chị em nghệ sĩ đã cùng chúng tôi sáng tạo, lao động, miệt mài… để mang đến một sản phẩm tốt nhất cho khán giả truyền hình”, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng nói.

Theo nam đạo diễn, tương lai của ông Sơn - người được khán giả ưu ái gọi là “ông bố quốc dân” sẽ còn nhiều tình tiết khó đoán ở phía trước.

“Bộ phim là nhận thức của hai thế hệ. Khi xã hội phát triển, thế hệ sau vật lộn với cuộc sống và có những nhận thức, quan điểm, lối sống... khác nhau.

Chính vì thế, cũng có nhiều lúc ông Sơn rất hạnh phúc nhưng cũng có những lúc ông ấy phải rất buồn phiền với những quan điểm không đồng nhất. Đấy cũng chính là những yếu tố để tạo nên kịch tính cho bộ phim”, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng cho biết thêm.

Diễn viên “Về nhà đi con” tiết lộ gì về số phận của các nhân vật ở kết phim? - 3

Nghệ sĩ Trung Anh và Thu Quỳnh trong những ngày quay phần ngoại truyện.

Diễn viên Thu Quỳnh tâm sự: “Cảm xúc của tôi bây giờ rất khó tả. Tôi không muốn kết thúc dự án này đâu bởi vì những câu chuyện trong phim đã gắn bó với khán giả và đi vào đời sống một cách đầy gần gũi. Không ai muốn kết thúc một chuyện tình đẹp như vậy cả.

Nhưng cái gì có bắt đầu cũng sẽ phải có kết thúc. Một bộ phim phải có giới hạn chứ không thể kéo dài mãi mãi được. Thật sự khi quay những cảnh cuối tôi thấy rất bồi hồi và xúc động.

Nam diễn viên Quốc Trường chia sẻ, vai Vũ trong “Về nhà đi con” đã để lại những ấn tượng hết sức lớn lao, lớn lao nhất trong sự nghiệp diễn xuất của anh từ trước đến nay.

Diễn viên “Về nhà đi con” tiết lộ gì về số phận của các nhân vật ở kết phim? - 4

Quốc Trường và Bảo Thanh thân thiết như những người bạn sau những tháng ngày gắn bó cùng đoàn phim.

“Xét tổng thể, vai Vũ là vai cực kỳ hay, được thể hiện đa chiều, đa màu sắc. Chúng ta luôn mơ ước những điều xa vời nhưng hạnh phúc thực sự nằm ở bên cạnh nhưng thời điểm đó chúng ta không thấy được vì chưa đủ độ trưởng thành và trải nghiệm.

Đến khi chín muồi về độ tuổi và tích luỹ được nhiều kinh nghiệm sống, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc rất đơn giản. Đó chính là những thứ gần bên ta nhất”, Quốc Trường bộc bạch.

Cô em út Bảo Hân cũng chia sẻ về nhân vật Ánh Dương do mình đảm nhiệm: “Dù có thể trải qua nhiều chuyện, trải qua sóng gió nhưng Ánh Dương vẫn giữ được bản lĩnh và lập trường của mình. Tuy nhiên, sâu trong thâm tâm cô sẽ thay đổi cách nhìn nhận về người bố. Có nghĩa là sẽ thấu hiểu bố và trưởng thành hơn. Đó là cái kết của vai Ánh Dương".

Diễn viên “Về nhà đi con” tiết lộ gì về số phận của các nhân vật ở kết phim? - 5

Số phận của 3 chị em trong phim sẽ như thế nào?

Riêng Thu Quỳnh lại tiết lộ: “Dù ánh sáng trước mặt nhỏ nhoi nhưng nếu cô ấy quyết tâm đi theo hướng đó thì sẽ hưởng cả một bầu trời tươi sáng. Chắc chắn đây sẽ là một cái kết đẹp và vừa đủ của nhân vật Huệ”.

Và dù có kết thúc như thế nào đi nữa thì thông điệp về tình yêu thương của người bố dành cho các con sẽ vẫn mãi là một tia sáng đẹp vọng vào tâm hồn của mọi khán giả. Đúng như câu thoại của ông Sơn trong phim khi nói với Thư: “Giờ bố chẳng có gì, ngoài sự già nua, giáo điều, lẩm cẩm. Nhưng bố còn tình yêu và một ngôi nhà, để bất cứ lúc nào, các con cũng có thể trở về”.

Hà Tùng Long