Diễn viên Lan Phương, Khánh Thi chia sẻ cảm xúc sau khi gặp Tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Cả Khánh Thi và Lan Phương đều thật sự thấy nể phục và có phần xúc động khi nghe tổng thống Mỹ trò chuyện chân thành và thể hiện sự thông minh, nhanh nhẹn của một nhà lãnh đạo lớn trên thế giới.

Trong sáng nay (25/5), diễn viên Lan Phương và Khánh Thi đã cùng với 800 các bạn trẻ được vinh dự được gặp gỡ và nghe tổng thống Mỹ trò chuyện.

Cuộc gặp gỡ này đều làm cho cả Khánh Thi và Lan Phương càng thêm nể phục sự thông minh và tài năng của ông.

Diễn viên Lan Phương, Khánh Thi chia sẻ cảm xúc sau khi gặp tổng thống Mỹ


Nữ hoàng dancesport Khánh Thi chia sẻ cảm xúc ngay sau khi kết thúc buổi gặp gỡ tổng thống Mỹ, chị nói: “Thật sự thì tôi cảm thấy vui vì, cảm thấy ngài Tổng thống rất thân thiện, cách mà ngài trả lời những sáng kiến lãnh đạo trẻ cực kỳ thông minh và dí dỏm thực tế. Và cũng kể được một phần quãng đời của ngài nên là mình nghe mình cảm thấy những lúc xúc động. Lúc sáng đến đây thì hào hứng lắm, vì phải đứng xếp hàng nữa. Còn bây giờ thì mãn nguyện”.

Nữ hoàng dancesport Khánh Thi chia sẻ cảm xúc ngay sau khi kết thúc buổi gặp gỡ tổng thống Mỹ, chị nói: “Thật sự thì tôi cảm thấy vui vì, cảm thấy ngài Tổng thống rất thân thiện, cách mà ngài trả lời những sáng kiến lãnh đạo trẻ cực kỳ thông minh và dí dỏm thực tế. Và cũng kể được một phần quãng đời của ngài nên là mình nghe mình cảm thấy những lúc xúc động. Lúc sáng đến đây thì hào hứng lắm, vì phải đứng xếp hàng nữa. Còn bây giờ thì mãn nguyện”.


Khánh Thi và diễn viên Lan Phương sau buổi gặp gỡ Tổng thống Mỹ.

Khánh Thi và diễn viên Lan Phương sau buổi gặp gỡ Tổng thống Mỹ.

Mọi người rất hào hứng khi trò chuyện sau cuộc gặp gỡ rất thú vị cùng ông Obama
Mọi người rất hào hứng khi trò chuyện sau cuộc gặp gỡ rất thú vị cùng ông Obama

Hai nghệ sĩ còn chụp ảnh cùng những bạn trẻ tham dự buổi gặp gỡ cùng Tổng thống Mỹ hôm nay

Hai nghệ sĩ còn chụp ảnh cùng những bạn trẻ tham dự buổi gặp gỡ cùng Tổng thống Mỹ hôm nay

Diễn viên Lan Phương chia sẻ:

Chị có thể chia sẻ cảm xúc của chị lúc này sau cuộc gặp gỡ tổng thống mỹ Obama?

Ngày hôm nay không chỉ tôi mà tất cả các bạn trẻ tại trong buổi gặp gỡ này đều cảm thấy hạnh phúc khi đã thực hiện được ước mơ của mình là gặp được vị lãnh đạo quyền lực nhất thế giới. Và đồng thời trong mắt tôi là người chồng và người cha tuyệt vời.

Trong buổi gặp mặt ngày hôm nay ông có một bài phát biểu rất hay. Ông nói rất nhiều về việc chúng ta chia sẻ thông tin với nhau, có rất nhiều bạn trẻ có nhiều sáng kiến, nhiều suy nghĩ hay và ông đã tạo ra được tổ chức sáng kiến trẻ... đó là cách kết nối những sáng kiến lại với nhau và biến những ý tưởng đó trở thành hiện thực. Đó là một trong những tiền đề để đất nước phát triển tốt hơn.

Chị ấn tượng với phần diễn thuyết hay phần trả lời của ông?

Tôi thích nhất là phần mà có một bạn hỏi rằng là “Làm thế nào để chúng tôi có thể trở thành nhà lãnh đạo giỏi như ông?” Ông có chia sẻ rằng, cách thứ nhất để làm được điều đó thì bạn phải xác định điều mình làm là gì; bạn thực sự mong muốn gì trong cuộc đời của mình? Tôi muốn được thế này, tôi muốn được thế kia... Và từ đam mê, khát vọng đó mà bạn có thêm nhiều điều để bạn học hỏi, tìm hiểu thêm. Từ đó sẽ tạo dựng thêm được kỹ năng và rồi sẽ đạt được những vị trí mà bạn muốn.

Với những gì kỳ vọng về cuộc gặp gỡ ông lần này, có đúng như những gì chị mong muốn hay không?

Thật ra thì trước khi ông đến thì tôi cùng mọi người đều cũng muốn nghe bài phát biểu của ông. Cách mà ông tương tác với mọi người và trả lời các câu hỏi. Đôi khi sẽ có những câu hỏi làm khó, có những câu hỏi bất ngờ ông cần có thời gian để suy nghĩ... Và tôi muốn biết được ông tương tác với những câu hỏi đó như thế nào, thì hôm nay ông làm rất tốt. Gần như không có câu hỏi nào làm khó ông, ông trả lời tốt.

Có những câu hỏi cần thời gian để trả lời dài hơn thì ông tìm ra những ý chính trọng tâm quan trọng nhất. Còn có những câu hỏi mà ông đưa ra được những bài học và những chia sẻ về cuộc sống của bản thân ông. Tôi tin là tất cả những câu trả lời của ông sẽ là nguồn cảm hứng rất lớn cho tất cả các bạn tham dự ngày hôm nay.

Buổi diễn thuyết ngày hôm nay kéo dài bao lâu?

Cũng không để ý bởi là ông nói chuyện rất thu hút cho nên là gần như mọi người không để ý đến thời gian. Tôi thật sự lắng nghe những gì ông chia sẻ vì đây là cơ hội có thể nói là duy nhất vì ông sẽ hết nhiệm kỳ.

Chị có tiếp cận được gần với ông Obama không?

Rất tiếc là tôi không có cơ hội để tiếp cận gần bởi vì là đây là buổi gặp gỡ của rất nhiều người. Ông đứng ở khu vực cao nhất và an toàn nhất, cách xa với mọi người một chút, và cái quan trọng là ông luôn lắng nghe các câu hỏi và trả lời các câu hỏi đó bằng cách riêng của ông.

Món quà chị dành tặng ông thì sao?

Tôi muốn làm gì đặc biệt với ông Obama nên tôi cũng nhờ một người bạn họa sĩ đã vẽ hình ông lên trên chiếc nón, tôi rất tự hào về món quà này. Chỉ tiếc khoản cách với ông quá xa nên không có cơ hội để tặng cho ông cái này. Nhưng mà chiếc nón này sẽ trở về với văn phòng của Đại sứ quán Mỹ và từ đó hình ảnh về chiếc nón này chắc chắn sẽ đến với ông.

Ảnh & Clip: Băng Châu

Diễn viên Lan Phương, Khánh Thi chia sẻ cảm xúc sau khi gặp Tổng thống Mỹ - 5