1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Diễm Quỳnh, Hải Đăng làm giám khảo Liên hoan Truyền hình lần thứ 35

(Dân trí) - Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 35 (LHTHTQ) sẽ diễn ra từ ngày 16/12 đến hết 19/12 tại Quảng Bình. Đây là lần đầu tiên Đài PT-TH Quảng Bình đảm nhiệm vai trò “chủ nhà” của một kỳ LHTHTQ. MC Diễm Quỳnh và Lại Bắc Hải Đăng lần đầu được mời làm giám khảo chấm các chương trình dự thi.

Ông Phạm Việt Tiến - PGĐ ĐTHVN cho biết, LHTHTQ lần thứ 35 tiếp tục khuyến khích những cách thể hiện mới, sáng tạo, hấp dẫn. Những tác phẩm mang tính phát hiện nhân tố mới trong thực tế sinh động ở địa phương; phản ánh sâu sắc và sinh động các thành tựu trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội… của đất nước; phản ánh các gương người tốt, việc tốt; các điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống văn hóa mới, trong xóa đói giảm nghèo, khắc phục khó khăn, thiên tai, bão lũ… trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ an ninh tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, xây dựng nền văn hóa mới…

Diễm Quỳnh, Hải Đăng làm giám khảo Liên hoan Truyền hình lần thứ 35 - 1

LHTHTQ vẫn giữ ổn định về thể loại tham dự. Theo đó, cơ cấu thể loại vẫn được giữ nguyên như năm ngoái là 9 thể loại, bao gồm: Chương trình dành cho thiếu nhi, Phim tài liệu, Phóng sự, Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo, Chương trình Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm, Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, Chương trình Ca múa nhạc, Chương trình Sân khấu, Phim truyện Truyền hình.

Trong đó, Phim truyện Truyền hình dài tập là thể loại duy nhất được tổ chức chấm từ tháng 11/2015. Mảng Phim truyện Truyền hình tại LHTHTQ lần thứ 35 được chi thành 3 nhóm nhỏ là Phim 1 tập (không quá 105 phút), Phim ngắn tập (phim từ 2 đến 5 tập, mỗi tập 45 phút) và Phim dài tập (từ 6 đến 60 tập, mỗi tập 45 phút).

Phim truyện Truyền hình đăng ký tham gia dự thi LHTHTQ năm nay có các phim: Khi đàn chim trở về (Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình (VFC) – ĐTHVN); Không có gì và không một ai (Hãng Phim truyền hình TP.HCM - TFS); Quyến rũ (ĐTH TP.HCM); Chiếc vòng ngọc huyết (Trung tâm THVN tại TP.HCM); Ông trùm sa lưới (Đài PT - TH Vĩnh Long); Chuyện tình rừng ngập mặn (Công ty TNHH Truyền hình SCTV); Người đứng trong gió (Công ty cổ phần Khang Việt); Vết dầu loang (Công ty TNHH Hãng Phim Hòa Bình); Mặn hơn muối (Cong ty TNHH Dịch vụ M&T – M&T Picture). Các phim truyện đủ điều kiện dự thi phải là những phim đã phát trên truyền hình, các phim chưa phát sóng hoặc mới chỉ phát hành dưới dạng băng đĩa đều không hợp lệ.

Ông Nguyễn Hà Nam - cho biết thêm, năm nay số lượng đơn vị tham dự liên hoan vẫn duy trì như năm ngoái với trên dưới 100 đơn vị. Các đài truyền hình tỉnh và thành phố đều tham dự đầy đủ. Tính đến thời điểm này, ban tổ chức đã nhận được hơn 400 tác phẩm gửi về tham gia. Năm nay, ban tổ chức có quy định mỗi đơn vị chỉ được gửi 1 tác phẩm phim truyện đối với 3 thể loại (Phim 1 tập, phim ngắn tập và phim dài tập) và 2 tác phẩm đối với thể loại phim tài liệu đối với phim có thời lượng 30 phút và 1 tác phẩm đối với phim có thời lượng 50 phút.

Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng lần đầu ngồi ghế giám khảo chấm chương trình truyền hình.
Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng lần đầu ngồi ghế giám khảo chấm chương trình truyền hình.

Thành phần Ban giám khảo năm nay cũng có nhiều gương mặt mới. Theo đó, năm nay có các gương mặt mới như: đạo diễn Nguyễn Thước, đạo diễn Phi Tiến Sơn, nhà báo Vũ Công Lập, Nhà báo Đinh Thúy Hằng, nhạc sỹ Trọng Đài, nghệ sỹ Trương Nhuận… Đặc biệt, MC Diễm Quỳnh và đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng năm nay cũng giữ vị trí quan trọng trong việc “cầm cân nảy mực” thể loại Chương trình Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm và Chương trình dành cho thiếu nhi.

Trong khuôn khổ của LHTHTQ lần thứ 35 còn có các hội thảo về “Tương tác với khán giả trong các chương trình truyền hình” diễn ra vào 9h – 12h ngày 17/12; “Nâng cao chất lượng sản xuất các chương trình Thể thao” diễn ra vào 14h – 17h ngày 17/12; Diễn đàn “Tuyên truyền biển đảo trên truyền hình” diễn ra vào 9h - 12h ngày 18/12 tại Nhật Lệ (Quảng Bình). Bên cạnh đó, còn có triển lãm ảnh của những người làm truyền hình trong cả nước được tổ chức trong không gian mô phỏng lòng hang Sơn Đoòng.

Hà Tùng Long