Điểm danh anh tài đọ sức tại lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2013

(Dân trí)- Góp mặt tranh tài tại cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế (DIFC) 2013 sẽ là những tên tuổi dày dạn kinh nghiệm và nổi tiếng thế giới đến từ Nhật, Nga, Mỹ, Ý cùng chủ nhà Việt Nam.

Điểm danh anh tài đọ sức tại lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2013
Những anh tài tên tuổi trên trường thi pháo hoa quốc tế hứa hẹn mang lại những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại DIFC 2013

Đến từ Nhật Bản, đội trình diễn pháo hoa của công ty Tamaya Kitahara sẽ đại diện cho xứ sở hoa anh đào tại DIFC 2013. Tamaya không phải là một đội lạ với khán thính giả DIFC.  Tại DIFC 2010, đại diện của Nhật Bản đã từng tham dự và đoạt giải Ba.

Những màn trình diễn pháo hoa của đội Nhật Bản tại DIFC 2010

Những màn trình diễn pháo hoa của đội Nhật Bản tại DIFC 2010
Những màn trình diễn pháo hoa của đội Nhật Bản tại DIFC 2010

Đây là một trong những tên tuổi hàng đầu trong làng pháo hoa Nhật Bản và có lịch sử phát triển từ thế kỷ 17. Năm 1982, Tamaya thành lập công ty mới và bắt đầu trình diễn khắp trong và ngoài nước. Mỗi năm, họ tổ chức trình diễn hàng trăm màn pháo hoa. Và thế mạnh của Tamaya là kỹ thuật kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ pháo hoa truyền thống và hiện đại.

Trong vòng 10 năm trở lại đây, Tamaya từng đoạt chức vô địch các cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Macao lần thứ 16 và lần thứ 21 vào các năm 2004 và 2009, vô địch cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Tarragora, Tây ban Nha năm 2005, vô địch cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Pohang, Hàn Quốc năm 2010.

Đại diện cho nước Nga tranh tài tại DIFC 2013 là đội thi của Trung tâm pháo hoa Khan. Khan đã góp mặt trên thị trường pháo hoa quốc tế từ năm 1993. Đến năm 2005, Khan bắt đầu trình diễn những màn pháo hoa trên nền âm nhạc, và liên tiếp đoạt những giải thưởng quốc tế lớn. Khan trở thành một trong những công ty sản xuất và trình diễn pháo hoa hàng đầu ở Nga, đại diện cho nước Nga tham gia các cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế.

Sở trường cũng là điểm khác biệt nổi trội của đại diện Nga tại DIFC 2013 là việc sử dụng thiết bị bắn hiện đại “Pyrodigit” để có thể trình diễn một màn pháo hoa rực rỡ với những hiệu ứng đặc biệt trong các tòa nhà.

Những giải thưởng quốc tế lớn mà những nhà trình diễn pháo hoa của Khan từng đoạt được phải kể đến Giải vô địch Pháo hoa mở rộng tại Utska, Ba Lan và giải Nhất Lễ hội Pháo hoa quốc tế Samobor, Croatia trong năm 2005, những giải thưởng khẳng định tên tuổi của Khan trên trường đấu quốc tế.

Đội Melrose Pyrotechnics sẽ đại diện cho Mỹ so tài trình diễn pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng năm nay. Họ nổi tiếng là những nhà trình diễn đầy tài năng với sự hỗ trợ của những kỹ thuật pháo hoa hiện đại mang lại những màn trình diễn được mô tả là bừng sáng cả bầu trời và bay bổng cả trong trí tưởng tượng của khán thính giả.

Melrose Pyrotechnics bắt đầu sự nghiệp trong nền công nghệ pháo hoa của mình từ những năm 1960, với sự dẫn dắt của cha ông Mike Cartolano, Chủ tịch hiện tại của Melrose. Đến những năm 1980, Melrose Pyrotechnics đã trở thành một trong những công ty đầu tiên áp dụng công nghệ bắn điện tử. Họ được xem là đã mở ra một kỷ nguyên mới cho công nghệ trình diễn pháo hoa theo nhạc.

Gia tài giải thưởng của đại diện nước Mỹ tham gia tranh tài tại DIFC trên trường thi quốc tế trong những năm gần đây nổi bật có giải Nhất tại Lễ hội ánh sáng Quebec, Montreal, Canada năm 2006, giải Nhất Lễ hội Pháo hoa Âm nhạc Quốc tế tại Thượng Hải, Trung Quốc năm 2007 và giải Nhất tại Lễ hội Pháo hoa Hanabi World Cup, Nagasaki, Nhật Bản năm 2010.

Khán thính giả dự xem DIFC 2013 trong hai ngày 29 và 30/4 sắp tới tại Đà Nẵng sẽ có cơ hội thưởng lãm màn trình diễn của nhà Parente Fireworks đến từ nước Ý. Với những màn trình diễn pháo hoa trên nền âm nhạc tinh tế và điêu luyện trong từng hiệu ứng, kỹ thuật, Parente Firework đang là đương kim vô địch của các nhà vô địch tại các kỳ DIFC. Trong cuộc tranh tài giữa những đội thi quốc tế từng đoạt ngôi vô địch tại các kỳ DIFC, đại diện nước Ý đã đoạt ngôi quán quân đầy ngoạn mục.

Những hiệu ứng pháo hoa tinh tế, bay bổng của nhà Parente (Ý) - quán quân DIFC 2012

Những hiệu ứng pháo hoa tinh tế, bay bổng của nhà Parente (Ý) - quán quân DIFC 2012
Những hiệu ứng pháo hoa tinh tế, bay bổng của nhà Parente (Ý) - quán quân DIFC 2012

Với lịch sử 100 năm khởi nghiệp và phát triển, cơ ngơi của nhà Parente trên đất Ý khá đồ sộ với 20 nhà xưởng và 16 nhà kho chứa pháo hoa và thuốc súng, cùng nhiều khu nhà chức năng trên diện tích hơn 100.000 mét vuông.

Những màn trình diễn pháo hoa của họ đã đi khắp thế giới, góp mặt, khẳng định đẳng cấp trình diễn pháo hoa tại nhiều sự kiện, nhiều lễ hội pháo hoa quốc tế ở Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Thụy Sỹ, Brazil, Canada, Malaysia...

Đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam năm nay đem lại nhiều hy vọng cho khán thính giả trong nước với kinh nghiệm 6 năm liên tiếp so tài với những tên tuổi pháo hoa nổi tiếng khắp thế giới.

Không chỉ ngày càng trưởng thành với những tiến bộ qua các kỳ DIFC ngay tại sân nhà, trên trường thi pháo hoa quốc tế, đội pháo hoa Đà Nẵng - Việt Nam mới đây đã khẳng định trình độ trình diễn pháo hoa đẳng cấp quốc tế với giải Nhì tại Lễ hội Pháo hoa Ánh sáng 2012 Vancouver, Canada.

Các thành viên đội chủ nhà thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ tại nước ngoài, và bắt đầu tham gia trình diễn tại nhiều sự kiện lớn của các nước lân cận như tham gia trình diễn pháo hoa tại các tỉnh Champasak và Sekong của nước bạn Lào.

 
 Khánh Hiền