Đi tàu điện và xem triển lãm nghệ thuật ở Stockholm

(Dân trí) - Khi bước vào hệ thống ga tàu điện ngầm ở thành phố Stockholm (Thụy Điển), du khách sẽ ngỡ ngàng tưởng như mình vừa bước vào một triển lãm nghệ thuật.

Đi tàu điện và xem triển lãm nghệ thuật ở Stockholm



Hệ thống đường tàu điện ngầm ở Stockholm là triển lãm nghệ thuật dài nhất thế giới, với tổng cộng 110 km đường tàu, hành lang, sân ga… được trang trí nghệ thuật. Trong tổng số 100 ga tàu điện ở Stockholm có khoảng 90 ga được tiến hành trang trí.

Đi tàu điện và xem triển lãm nghệ thuật ở Stockholm


Đi tàu điện và xem triển lãm nghệ thuật ở Stockholm



Cho đến nay, dự án đã thu hút 150 nghệ sĩ tham gia thực hiện trong suốt nhiều thập kỷ, bắt đầu từ thập niên 1950 và vẫn đang tiếp tục tiến hành để biến hệ thống đường tàu điện ngầm ở Stockholm trở thành một tour du lịch thú vị. Khi du khách ngồi trên tàu, họ cảm thấy mình đang đi du lịch, đang xem triển lãm và thời gian sẽ không trôi qua phí hoài.

Đi tàu điện và xem triển lãm nghệ thuật ở Stockholm


Đi tàu điện và xem triển lãm nghệ thuật ở Stockholm


Đi tàu điện và xem triển lãm nghệ thuật ở Stockholm


Đi tàu điện và xem triển lãm nghệ thuật ở Stockholm



Các phương thức trang trí được sử dụng rất đa dạng từ hội họa, điêu khắc, cho tới tạc phù điêu và sắp đặt nghệ thuật.

Thiết kế gợi nhớ về phong cách kiến trúc Ba-rốc thống trị tại Stockholm từ những thế kỷ trước.


Thiết kế gợi nhớ về phong cách kiến trúc Ba-rốc thống trị tại Stockholm từ những thế kỷ trước.


Thiết kế gợi nhớ về phong cách kiến trúc Ba-rốc thống trị tại Stockholm từ những thế kỷ trước.


Thiết kế gợi nhớ về phong cách kiến trúc Ba-rốc thống trị tại Stockholm từ những thế kỷ trước.


Thiết kế gợi nhớ về phong cách kiến trúc Ba-rốc thống trị tại Stockholm từ những thế kỷ trước.

Thiết kế gợi nhớ về phong cách kiến trúc Ba-rốc thống trị tại Stockholm từ những thế kỷ trước.


Thiết kế gợi nhớ về phong cách kiến trúc Ba-rốc thống trị tại Stockholm từ những thế kỷ trước.


Một số hiện vật khảo cổ học của Viện bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Thụy Điển cũng được đưa tới đây để gia tăng giá trị nghệ thuật cho khu triển lãm. Những chiếc đèn đường cổ, những bức điêu khắc hay các bệ lò sưởi đúc từ đá hoa cương... trưng bày ở đây rất thu hút những người yêu thích cổ vật.

Thiết kế gợi nhớ về phong cách kiến trúc Ba-rốc thống trị tại Stockholm từ những thế kỷ trước.


Thiết kế gợi nhớ về phong cách kiến trúc Ba-rốc thống trị tại Stockholm từ những thế kỷ trước.


Thiết kế gợi nhớ về phong cách kiến trúc Ba-rốc thống trị tại Stockholm từ những thế kỷ trước.


Thiết kế gợi nhớ về phong cách kiến trúc Ba-rốc thống trị tại Stockholm từ những thế kỷ trước.


Theo thống kê mỗi ngày có khoảng 167.000 du khách sử dụng ga T-Central, biến nơi đây trở thành ga tàu đông nhất trong hệ thống các ga tại Stockholm. Màu xanh da trời chạy trên trần nhà và các bức tường bao quanh giúp làm giảm cảm giác vội vã, tất bật, tạo ra sự thư thái, bình tĩnh đối với các hành khách.

Thiết kế gợi nhớ về phong cách kiến trúc Ba-rốc thống trị tại Stockholm từ những thế kỷ trước.


Thiết kế gợi nhớ về phong cách kiến trúc Ba-rốc thống trị tại Stockholm từ những thế kỷ trước.

Tác phẩm này tôn vinh công việc thầm lặng của những thợ hàn, thợ mộc, công nhân ngành thép, kỹ sư… Những người vẫn ngày ngày âm thầm làm việc để duy trì hoạt động trơn tru cho những ga tàu.

Một bức phù điêu được thực hiện từ năm 1958.


Một bức phù điêu được thực hiện từ năm 1958.

Một bức phù điêu được thực hiện từ năm 1958.


Tác phẩm nghệ thuật mang tính thời sự này được sáng tác năm 1975 khi Thụy Điển đang ở đỉnh cao của công cuộc phát triển công nghiệp. Khi đó rừng bị phá hoại nghiêm trọng nhằm lấy đất xây dựng nhà máy. Tác phẩm kéo dài 1 km này gồm hai màu chủ đạo xanh – tượng trưng cho rừng cây, đỏ - tượng trưng cho công cuộc phát triển công nghiệp.

Một bức phù điêu được thực hiện từ năm 1958.


Người Thụy Điển gọi ga Hotorget là ga “nhà tắm” vì cách sử dụng gạch lát ở đây khá giống với trang trí thường thấy trong nhà tắm.

Một bức phù điêu được thực hiện từ năm 1958.


Một bức phù điêu được thực hiện từ năm 1958.


Một bức phù điêu được thực hiện từ năm 1958.

Ga Stadion được trang trí theo phong cách Olympic để kỷ niệm Thế Vận Hội năm 1912 được tổ chức ở Stockholm.

 
Hồ Bích Ngọc
Theo BBC