Đêm chung kết Sao Mai dòng nhạc dân gian: bất ngờ hơn dự đoán

(Dân trí) - Sau đêm thi theo phong cách Thính phòng, Liên hoan tiếng hát Truyền hình - Giải Sao Mai 2015 tiếp tục bước vào đêm thi thứ 2 với dòng nhạc Dân Gian vào tối qua (1/8). Có thể nói đây là cuộc cạnh tranh khá căng thẳng của 13 thí sinh để tìm ra 4 giọng hát xuất sắc nhất.

 

0-13-thi-sinh-b45ce

Chung kết “Sao Mai” dòng nhạc Dân gian có sự góp mặt của 13 thí sinh và được xem là đêm thi đặc biệt và cảm xúc nhất của cuộc thi này. Không chỉ tạo ra không gian văn hóa thưởng thức âm nhạc đậm chất Việt Nam, đây còn là dịp để nhiều thí sinh khoe được giọng hát truyền cảm với những tác phẩm đã in sâu trong lòng công chúng.

13 thí sinh đến từ mọi miền và trở về từ nước ngoài đã lựa chọn 13 ca khúc khác nhau và đặt tình cảm của mình vào ca khúc để gửi đến khán giả. Cái hay của dòng nhạc dân gian Việt Nam ít nhiều được thể hiện trong đêm thi này; gián tiếp tạo nên một cuộc cạnh tranh để giành lấy “suất” vào đêm gala trao giải của Sao Mai.

Đêm thi này cho thấy sự áp đảo về giọng ca nữ (11 nữ, 2 nam) tuy nhiên, thí sinh nam Trần Hữu Tuấn đã “đánh bại” nhiều giọng ca xuất sắc để ghi tên mình vào top 4. Anh chọn ca khúc “Tiếng Việt” (Lê Tâm, lời Lưu Quang Vũ) để thể hiện trong đêm thi này. Chính cách hát phóng khoáng’ sự thu hút trong phong cách trình diễn đã làm nên một tiến mục đầy hấp dẫn. Không chỉ thế, anh chàng còn ghi điểm với màn thổi sáo đầy ngọt ngào trong phần thi của chính mình.

1-thi-sinh-tran-huu-tuan2-49ef1

Thí sinh Trần Hữu Tuấn

Nguyễn Thị Sông Thao với phần trình diễn ca khúc “Đêm Ả Đào” (Phú Quang) là phần thi nhận được nhiều sự bình chọn nhất của khán giả. Chỉ mới 20 tuổi nhưng Sông Thao lại cho thấy nội lực trong giọng hát bởi cả kỹ thuật lẫn cảm xúc. Chính tiết mục “nhập đồng” của cô đã khiến khán giả phải vỡ òa và thích thú. Nhận được sự bình chọn cao nhất, Sông Thao cũng lọt vào top 4 thí sinh của dòng nhạc Dân gian trong cuộc thi năm nay.

2-thi-sinh-nguyen-thi-song-thao1-bfe3c

Thí sinh Nguyễn Thị Sông Thao

Là một trong những thí sinh nổi bật ngay từ vòng đầu, Nguyễn Thị Hồng Duyên (Thái Bình) đã tiếp tục tỏa sáng trong đêm thi dòng nhạc Dân gian tối qua. Trình diễn ca khúc "Cũng một cơn đò" (Phó Đức Phương), Hồng Duyên đã có nhiều đoạn xử lý hết sức tinh tế, tạo được sự gần gũi đối với khán giả. Hồng Duyên được kỳ vọng là một trong những thí sinh có con đường đi tới môi trường chuyên nghiệp nhanh chóng ngay sau khi kết thúc cuộc thi.

3-thi-sinh-nguyen-hong-duyen2-4c46d

Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Duyên

Thí sinh trẻ tuổi Nguyễn Thị Thu Hằng trình diễn ca khúc “Gọi anh” (Phó Đức Phương). Ở tuổi 20, Thu Hằng dường như tự "làm khó" mình với ca khúc vốn cần nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm cả về kỹ thuật xử lý lẫn cảm xúc. Song cô ca sĩ trẻ chứng minh được sự mạo hiểm là cần thiết trong một cuộc thi. Đầy bản lĩnh ở những câu chuyển cũng như biết tiết chế tốt đã tạo nên cho tiết mục của Thu Hằng thêm uyển chuyển và cuốn hút hơn với khán giả. Cô là một trong 4 thí sinh xuất sắc nhất trong đêm thi dòng nhạc Dân gian.

4-thi-sinh-nguyen-thu-hang1-ca2a5

Thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng

Trong đêm thi dòng nhạc Dân Gian, thí sinh Hari Jean Arthurr trở về từ Đức đã lựa chọn ca khúc "Gợi nhớ quên hương" của nhạc sĩ Thanh Sơn. Tuy rất được mong đợi nhưng Hari lại chưa thể tạo ra được một phần trình diễn xuất sắc. Hạn chế trong kỹ thuật cũng như khả năng phát âm đã khiến cho cho phần trình diễn của Hari thiếu sự mượt mà và tinh tế trong cảm xúc.

5-thi-sinh-hari-jean-arthurr1-60363

Thí sinh Hari Jean Arthurr

Một điều đáng tiếc trong đêm thi này đến từ giọng ca nam Đậu Thành Tài đền từ Nghệ An. Anh lựa chọn ca khúc quen thuộc "Ca dao em và tôi" như một lời tri ân đến cố nhạc sĩ An Thuyên nhưng lại trình bày thiếu trọn vẹn, "lửng lơ" ở cả kỹ thuật và cảm xúc.

5-thi-sinh-dau-thanh-tai-13213

Thí sinh Đậu Thành Tài

Bên cạnh 13 tiết mục khá trọn vẹn cảm xúc và mang đậm chất dân gian của các thí sinh, khán giả còn được thưởng thức những phần trình diễn tuyệt vời đến từ các ca sĩ khách mời. Ca sĩ Tân Nhàn khoe giọng hát ngọt ngào và đầy cảm xúc của mình trong ca khúc "Đào Liễu". Cặp đôi Lương Nguyệt Ánh và Đăng Thuật lại trình bày hết sức cảm động ca khúc "Rặng Trâm Bầu".

6-ca-si-tan-nhan-f18cf

Ca sĩ Tân Nhàn

7-ca-si-dang-thuat-va-nguyet-anh-50d75

Ca sĩ Lương Nguyệt Ánh và Đăng Thuật

Đêm Chung kết 2 đã tìm ra được 4 thí sinh xuất sắc của dòng nhạc Dân gian bao gồm: Nguyễn Thị Hồng Duyên, Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Hữu Tuấn và Nguyễn Thị Sông Thao. Đây được xem là kết quả khá bất ngờ đối với dự đoán của khán giả. Tuy nhiên cả 4 thí sinh này đều là những ca sĩ được đánh giá cao về khả năng thanh nhạc, cảm xúc lẫn sự sáng tạo trên sân khấu.

4-thi-sinh-vao-dem-chung-ket-9c13f

Top 4 vào đêm chung kết.

Đêm Chung kết thứ 3 của “Sao Mai 2015” với dòng nhạc nhẹ sẽ diễn ra vào 20h, thứ 7 ngày 8/8 tới đây và được tường thuật trực tiếp trên sóng VTV1, Đài truyền hình Việt Nam.

Phan Chung

vanhoa-4fc8b