1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Quảng Ninh:

Đệ trình Unesco công nhận Yên Tử là Di sản thế giới

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Ninh đang hoàn thiện hồ sơ đệ trình lên Unesco đề nghị công nhận quần thể Di sản văn hóa Yên Tử là Di sản thế giới, đồng thời thực hiện đề án mở rộng và phát triển khu di tích lịch sử, danh thắng Yên Tử lên tới gần 9000 ha.

Tại Hội thảo Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử và công tác quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Yên Tử, ông Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết Quảng Ninh đang hoàn thành hồ sơ đệ trình Unesco đề nghị công nhận quần thể Di sản văn hóa Yên Tử là Di sản thế giới.

Hội thảo 
Hội thảo Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử và công tác quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Yên Tử

Gần 50 bản báo cáo khoa học được các nhà quản lý và các nhà khoa học đã tập trung bàn về khai thác, phát huy những giá trị tích cực của tư tưởng đạo đức, văn hóa, lối sống Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử trong việc xây dựng nền văn hóa hiện đại, tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và tiến trình hội nhập quốc tế.

Các nhà khoa học tiếp tục làm sáng tỏ thêm giá trị của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử và sự cần thiết của việc quy hoạch, bảo tồn, phát huy những giá trị của Khu di tích Yên Tử hiện nay.

Đệ trình Unesco công nhận Yên Tử là Di sản thế giới.
Đệ trình Unesco công nhận Yên Tử là Di sản thế giới.

Tại hội thảo, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết cùng với việc gấp rút hoàn thiện hồ sơ tóm tắt Quần thể Di sản văn hóa Yên Tử đề nghị UNESCO công nhận là Di sản thế giới, Quảng Ninh cũng đang triển khai thực hiện “Đề án mở rộng và phát triển khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử sẽ được mở rộng tới hơn 9.000 ha, gấp 3 lần diện tích hiện tại, bao gồm nhiều hệ thống am, chùa, tháp gắn với chặng đường tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Quốc Đô