Đầu năm Kỷ Hợi, thăm chú lợn họa sĩ “Pigcasso” biết... vẽ tranh kiếm tiền

(Dân trí) - Pigcasso là tên của một chú lợn đặc biệt “quý hiếm”, bởi chú lợn này biết vẽ tranh và giá mỗi bức tranh của chú tương đương hàng chục triệu đồng.

21.jpg

Chú lợn Pigcasso

 

Chú lợn Pigcasso đã được cô Joanne Lefson mua về nuôi và được sống đời sống của một “thú cưng sang chảnh”.

Khi phát hiện ra chú lợn thích thú nghịch ngợm với những chiếc chổi sơn, cô Joanne đã quyết định để cho chú lợn được thử thực hiện những bức họa theo ý thích. Giờ đây, những bức vẽ mà chú lợn này thực hiện được bán với giá lên tới 1.700 bảng Anh (gần 52 triệu đồng).

Cô Joanne đã mua chú lợn Pigcasso từ một nông trại tại Cape Town, Nam Phi, khi chú lợn mới hai tháng tuổi. Sau khi được biết tới nhiều hơn với khả năng vẽ tranh “trừu tượng”, chú lợn Pigcasso đã có được nhiều fan hâm mộ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, những bức tranh của chú bắt đầu được hỏi mua với mức giá cao khó tin.

22.jpg

Chú lợn Pigcasso và cô Joanne Lefson 

25.jpg

Chú lợn Pigcasso

 

Tranh của Pigcasso thậm chí còn từng được trưng bày tại một số cuộc triển lãm ở London (Anh). Giờ đây, lợn Pigcasso đã được gần 3 tuổi, cô lợn này được báo chí đề cập tới khá nhiều, như một trường hợp hy hữu hiếm gặp và có lẽ là chú lợn duy nhất trên thế giới này biết vẽ tranh.

Hiện tại, Pigcasso đã bán được 44 bức tranh cho người mua đến từ nhiều quốc gia. Chủ của Pigcasso - cô Joanne Lefson - cho hay: “Pigcasso chỉ là một chú lợn bình thường như bao chú lợn khác. Cô nàng không hề kiêu chảnh, tất cả những gì cô nàng này quan tâm là ăn, ngủ và vẽ tranh”.

23.jpg

Chú lợn Pigcasso

24.jpg

Chú lợn Pigcasso và cô Joanne Lefson 

 

Pigcasso thậm chí còn từng được tổ chức một triển lãm tranh của riêng mình có tên “Oink”, ở tại quê nhà Cape Town và một số thành phố khác trên thế giới như Paris, Berlin và Amsterdam. Pigcasso “ký” lên mỗi bức tranh bằng cách nhúng mũi vào thùng nước củ cải đường pha với sơn acrylic rồi “đóng dấu” lên vải vẽ.

Bởi lợn có ít khái niệm về màu sắc, nên cô Joanne thường lựa chọn những màu sơn sẽ sử dụng, trước khi để Pigcasso bắt đầu thực hiện những nét cọ của mình.

Bích Ngọc
Theo New York Post