Dấu hiệu hài hước để nhận biết các danh họa nổi tiếng thế giới

(Dân trí) - Hội họa là một lĩnh vực rất tinh tế và phức tạp đối với những “kẻ ngoại đạo”. Dù vậy, có những “dấu hiệu nhận biết” dễ nhớ và khá hài hước để bạn có thể là một “kẻ ngoại đạo”... có phần am hiểu hội họa.

Dấu hiệu hài hước để nhận biết các danh họa nổi tiếng thế giới - 1

Nếu tất cả nam giới và nữ giới đều có diện mạo “phi giới tính” na ná nhau, vậy nhiều khả năng đó là tranh của danh họa người Hà Lan Jan van Eyck (1390-1441).

Dấu hiệu hài hước để nhận biết các danh họa nổi tiếng thế giới - 2

Nếu các bức tranh đều được khắc họa chi tiết, sắc nét nhưng lại đầy tính siêu thực, như thể được tạo ra từ ảo giác, đó hẳn là tranh của danh họa người Tây Ban Nha Salvador Dalí (1904-1989).

Dấu hiệu hài hước để nhận biết các danh họa nổi tiếng thế giới - 3

Nếu các nhân vật đều trông như những người sống lang thang được soi rọi bằng ánh đèn đường mờ tỏ, nhiều khả năng đó là tranh của danh họa người Hà Lan Rembrandt (1606-1669).

Dấu hiệu hài hước để nhận biết các danh họa nổi tiếng thế giới - 4

Nếu tác phẩm có rất nhiều chi tiết và nhân vật được khắc họa nhỏ xíu nhưng càng quan sát kỹ bạn càng nhận thấy vô số điều lạ lùng, siêu thực, đó là tranh của danh họa người Hà Lan Hieronymus Bosch (1450-1516).

Dấu hiệu hài hước để nhận biết các danh họa nổi tiếng thế giới - 5

Nếu các nhân vật đều có hình dáng cơ thể, gương mặt... bất thường với những đường nét, tỉ lệ lạ lùng, đó là tranh của danh họa người Tây Ban Nha Pablo Picasso (1881-1973).

Dấu hiệu hài hước để nhận biết các danh họa nổi tiếng thế giới - 6

Tranh có khung cảnh ngoạn mục như trong phim “Chúa nhẫn”, tất cả như hiện ra bên dưới một làn sương mỏng màu xanh huyền ảo, nhân vật nữ luôn mang một gương mặt hiền từ, bí ẩn với mái tóc xoăn và một phong thái quý phái, đó là tác phẩm của danh họa người Ý Leonardo da Vinci (1452-1519).

Dấu hiệu hài hước để nhận biết các danh họa nổi tiếng thế giới - 7

Nếu bạn thấy có rất nhiều vũ công ba-lê trong tranh, đó có thể là tác phẩm của danh họa người Pháp Edgar Degas (1834-1917).

Dấu hiệu hài hước để nhận biết các danh họa nổi tiếng thế giới - 8

Nếu các nhân vật có gương mặt không vui vẻ mà như đang trầm ngâm, dù họ đang ở trong các hoạt động giải trí, thư giãn, đó nhiều khả năng là tranh của danh họa người Pháp Édouard Manet (1832-1883).

Dấu hiệu hài hước để nhận biết các danh họa nổi tiếng thế giới - 9

Nếu các nhân vật đều đẹp đẽ, khỏa thân và vóc dáng nở nang, đó có thể là tác phẩm của danh họa người Ý Michelangelo (1475-1564).

Dấu hiệu hài hước để nhận biết các danh họa nổi tiếng thế giới - 10

Đường đi của ánh sáng được khắc họa bằng những đốm màu tươi vui, các nhân vật cũng đều đang khoan khoái, dễ chịu tận hưởng những khoảng thời gian tiệc tùng vui vẻ, đó là tranh của danh họa người Pháp Pierre-Auguste Renoir (1841-1919).

Dấu hiệu hài hước để nhận biết các danh họa nổi tiếng thế giới - 11

Nếu tranh được khắc họa bằng những mảng màu, đốm màu tinh tế, nhưng trong tranh chỉ có cảnh vật, không có con người, thì đó là tranh của danh họa người Pháp Claude Monet (1840-1926).

Dấu hiệu hài hước để nhận biết các danh họa nổi tiếng thế giới - 12

Nếu tranh có nền tối sẫm và nhân vật có biểu cảm đau khổ, kinh hoàng, đó là tranh của danh họa người Ý Titian (1488-1576).

Dấu hiệu hài hước để nhận biết các danh họa nổi tiếng thế giới - 13

Tranh với các ô vuông hoặc chữ nhật được tô màu, “giao diện” như thể bảng tính Excel, đó là tác phẩm của họa sĩ người Hà Lan Piet Mondrian (11872-1944).

Dấu hiệu hài hước để nhận biết các danh họa nổi tiếng thế giới - 14

Nếu trong tranh có rất nhiều nhân vật nhỏ bé, được khắc họa chi tiết, nhưng các nhân vật này đều rất... bình thường, không có gì siêu thực, giả tưởng mà chỉ đang tham gia vào các hoạt cảnh trong đời sống thường nhật, đó là tác phẩm của danh họa người Hà Lan Pieter Bruegel (1525-1569).

Dấu hiệu hài hước để nhận biết các danh họa nổi tiếng thế giới - 15

Nếu các nhân vật nam giới được khắc họa có phần... yểu điệu, tóc xoăn, mắt to tròn, đó là tranh của danh họa người Ý Caravaggio (1571-1610).

Dấu hiệu hài hước để nhận biết các danh họa nổi tiếng thế giới - 16

Nếu các nhân vật đều khỏa thân và có vòng hông to, đó là tranh của danh họa người Hà Lan Peter Paul Rubens (1577-1640).

Dấu hiệu hài hước để nhận biết các danh họa nổi tiếng thế giới - 17

Nếu nhân vật trong tranh là một phụ nữ có đôi lông mày giao nhau, đó là tranh của nữ họa sĩ người Mexico - Frida Kahlo (1907-1954).

Dấu hiệu hài hước để nhận biết các danh họa nổi tiếng thế giới - 18

Nếu trong tranh có nhiều thần tình yêu mũm mĩm, đó rất có thể là tranh của họa sĩ người Pháp François Boucher (1703-1770).

Bích Ngọc

Theo Bored Panda