Đấu giá những món đồ cổ “gây sốt” nhất thế giới

(Dân trí) - Bình pha chế rượu dát bạc của trùm mafia Mỹ - Al Capone, ghế bành của cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill, bình thủy tinh đựng rượu trên tàu Titanic, 8 quả trứng khủng long 100 triệu năm tuổi… Đó là những món đồ cổ sắp được đem bán đấu giá.

Chủ nhân của bộ sưu tập này là một người đam mê đồ cổ có giá trị nghệ thuật và lịch sử, đến từ Mỹ, ông là Stanley Seeger. Trong suốt cuộc đời mình, ông Seeger đã sưu tập hàng ngàn món đồ cổ và tới đây sẽ đem rao bán tất cả.

Ông Seeger từng cho biết ông sẽ từ bỏ việc sưu tập đồ cổ một khi cảm thấy đã hài lòng với những gì đạt được. Mục đích đầu tiên của việc sưu tập đối với ông không phải là lợi nhuận mà là niềm vui và sự thỏa mãn. Mỗi một món đồ sưu tập được, ông đều đem ra sử dụng trong cuộc sống thường ngày.

Chẳng hạn như chiếc bình pha chế rượu của trùm mafia Mỹ Al Capone, ghế bành của cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill… Tất cả số tiền thu về từ việc bán đấu giá lần này sẽ được gửi thẳng tới trường Đại học mà từ lâu ông đã là một nhà hảo tâm gây quỹ hỗ trợ.

Thực tế, ông Seeger đã qua đời năm 2011 ở tuổi 81. Cả cuộc đời, ông là một người sống trầm lặng, nhưng rất xa hoa. Gia đình ông sở hữu nhiều đất đai, biệt thự, điền trang. Trong mỗi ngôi nhà, ông đều trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, cổ vật.

Dưới đây là một số món đồ cổ thuộc quyền sở hữu của ông sắp được đem ra bán đấu giá:

Đấu giá những món đồ cổ “gây sốt” nhất thế giới

Chiếc bình pha chế rượu dát bạc từng được dùng để pha chế cocktail cho trùm mafia khét tiếng trong lịch sử tội phạm Mỹ - Al Capone. Đây là một trong hàng trăm món đồ cổ thú vị thuộc bộ sưu tập cá nhân của ông Stanley Seeger.

Đấu giá những món đồ cổ “gây sốt” nhất thế giới

Chiếc bình này là do các “thuộc hạ” của Al Capone đặt hàng để đem tặng “đại ca”. Trên bình có khắc dòng chữ đề tặng cho thấy nó đã được thực hiện vào năm 1932.

Đấu giá những món đồ cổ “gây sốt” nhất thế giới

Chiếc bình được tặng cho Al Capone vào dịp Giáng sinh. Dự đoán nó sẽ có mức giá dao động trong khoảng từ 1.000-1.500 bảng Anh (tương đương 35-53 triệu VNĐ).

Đấu giá những món đồ cổ “gây sốt” nhất thế giới

Một chiếc bình thủy tinh được chế tác tinh xảo dùng để đựng rượu vang và từng được sử dụng trên tàu Titanic.

Trên phần cổ bình còn có khắc tên con tàu xấu số - RMS Titanic.

Trên phần cổ bình còn có khắc tên con tàu xấu số - RMS Titanic.

Trên phần cổ bình còn có khắc tên con tàu xấu số - RMS Titanic.

Chiếc ghế bành từng một thời được cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill sử dụng. Chiếc ghế được dự đoán có giá từ 3.000-5.000 bảng Anh (tương đương 106-177 triệu VNĐ).

8 quả trứng khủng long có niên đại 100 triệu năm.

8 quả trứng khủng long có niên đại 100 triệu năm.

Những món đồ được ông Seeger sưu tầm đến từ khắp nơi trên thế giới.

Những món đồ được ông Seeger sưu tầm đến từ khắp nơi trên thế giới.

Tất cả số tiền thu về từ việc bán đấu giá sẽ được ông cho đi làm từ thiện.

Tất cả số tiền thu về từ việc bán đấu giá sẽ được ông cho đi làm từ thiện.

Tất cả số tiền thu về từ việc bán đấu giá sẽ được ông cho đi làm từ thiện.

Kịch bản phim Mỹ “Citizen Kane” (1941) có chữ ký, những dòng viết tay ghi chú, sửa chữa của đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất kiêm nam diễn viên chính của phim - Orson Welles.

Tất cả số tiền thu về từ việc bán đấu giá sẽ được ông cho đi làm từ thiện.

Một chiếc khung ảnh được hiệu kim hoàn nổi tiếng ở thành phố St. Petersburg (Nga) thực hiện - hiệu Faberge. Trong khung ảnh là tấm hình chân dung của Nga hoàng Nicholas I.

Tất cả số tiền thu về từ việc bán đấu giá sẽ được ông cho đi làm từ thiện.

Chiếc bình trà được thực hiện năm 1799, từng được sử dụng trong những bữa tiệc trà của Đô đốc Horatio Nelson - một nhân vật lịch sử nổi tiếng của Anh. Ông là người đã tham gia và hy sinh trong trận chiến Trafalgar - một chiến thắng quyết định của Anh trước quân đội của Hoàng đế Pháp Napoleon.

Tất cả số tiền thu về từ việc bán đấu giá sẽ được ông cho đi làm từ thiện.

Chiếc bình trà bằng bạc này được dự đoán có giá từ 8.000-12.000 bảng Anh (tương đương 283-424 triệu VNĐ).

Bích Ngọc
Theo DM