Đảo Lý Sơn được hình thành từ quá trình phun trào của 5 ngọn núi lửa

(Dân trí) - Qua nghiên cứu thực địa, đoàn chuyên gia nhận định đảo Lý Sơn được hình thành từ quá trình phun trào của 5 ngọn núi lửa, đồng thời có quan hệ tương đồng về địa chất với xã Bình Châu (huyện Bình Sơn). Một "công viên địa chất toàn cầu" vừa được phát hiện...

Trao đổi với PV Dân trí, tiến sĩ Vũ Thế Long khẳng định: “Sau khi khảo sát ở vùng biển đảo Lý Sơn tiếp nối với xã Bình Châu (huyện Bình Sơn), chúng tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận “công viên địa chất toàn cầu” ở vùng biển Quảng Ngãi”.

Trước những tiềm năng về di tích đặc biệt, vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao, Sở VHTT&DL tỉnh phối hợp mời các chuyên gia nghiên cứu, khảo cổ tìm hiểu dấu tích các di tích ở đảo Lý Sơn và xã Bình Châu.

Cho đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã mời 4 đoàn chuyên gia. Đáng chú ý là đoàn chuyên gia về địa chất, địa mạo, môi trường do tiến sĩ Vũ Thế Long – nguyên Trưởng ban nghiên cứu Con người và Môi trường (Viện khảo cổ Việt Nam) làm trưởng đoàn cùng TS. Ngô Quang Toàn (chuyên gia địa chất, địa mạo) và PGS.TSKH Vũ Cao Minh (chuyên gia môi trường biển).

Qua nghiên cứu thực địa, đoàn chuyên gia nhận định đảo Lý Sơn được hình thành từ quá trình phun trào của 5 ngọn núi lửa, đồng thời có quan hệ tương đồng về địa chất với xã Bình Châu (huyện Bình Sơn).

Núi Thới Lới - ngọn núi lửa hùng vĩ nằm giữa lòng đảo Lý Sơn.
Núi Thới Lới - ngọn núi lửa hùng vĩ nằm giữa lòng đảo Lý Sơn.

Tiến sĩ Vũ Thế Long khẳng định: “Sau khi khảo sát ở vùng biển đảo Lý Sơn tiếp nối với xã Bình Châu (huyện Bình Sơn), chúng tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận “công viên địa chất toàn cầu” ở vùng biển Quảng Ngãi”.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã mời các đoàn chuyên gia về khảo cổ học và di sản văn hóa với sự tham gia của PGS.TS. Ngô Văn Doanh – chuyên gia về văn hóa, thành viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc Gia, TS. Phạm Quốc Quân - chuyên gia về văn hóa biển, thành viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc Gia, TS. Ngô Thế Phong – chuyên gia về văn hóa Việt và Chămpa và TS. Vũ Quốc Hiền – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy giá trị Di sản văn hóa biển.

Đoàn chuyên gia về nghiên cứu giá trị định cư do PGS. TS. Nguyễn Hồng Thục- Chủ tịch Hội đồng Viện nghiên cứu định cư tham gia nghiên cứu ở vùng biển đảo Lý Sơn và xã Bình Châu.

Núi Thới Lới - ngọn núi lửa hùng vĩ nằm giữa lòng đảo Lý Sơn.
Từ vùng biển Bình Châu (Bình Sơn) nhìn đảo Lý Sơn rất gần và có nhiều nét tương đồng về khía cạnh di tích lẫn con người.

Hầu hết các chuyên gia cho rằng, giữa vùng biển Lý Sơn và xã Bình Châu có nhiều nét tương đồng về định cư, văn hóa, lối sống, phong tục, tập quán và ngành nghề mưu sinh đánh bắt hải sản hình thành từ khoảng 400 năm về trước. Đặc biệt, trong phạm vi hẹp nhưng có nhiều di tích và dân cư đông đúc như đảo Lý Sơn.

Hồng Long