Đạo diễn Lý Minh Thắng: "Tôi mong khán giả Việt bớt khắt khe với phim Việt"

Hân Bảo

(Dân trí) - Là đạo diễn của 2 dự án phim gây chú ý là "Quỳnh Hoa nhất dạ" và "Công tử Bạc Liêu", Lý Minh Thắng cho biết anh muốn thể hiện vẻ đẹp và chiều sâu văn hóa, con người Việt Nam qua tác phẩm của mình.

Dự án phim điện ảnh Công tử Bạc Liêu kể về cuộc đời của vị công tử hào hoa, lãng tử bậc nhất đất Nam bộ xưa, vừa có buổi casting tại TPHCM hồi đầu tháng 10 để tìm kiếm nam chính thủ vai Công tử Bạc Liêu. Trong khi đó, Quỳnh Hoa nhất dạ do Thanh Hằng sản xuất kiêm đóng chính (vai Thái hậu Dương Vân Nga), đã tổ chức vòng casting cuối cùng hồi cuối năm 2021.

Đây là 2 dự án phim lấy cảm hứng từ những nhân vật có thật, thu hút sự quan tâm của khán giả. Lý Minh Thắng cho biết, anh mong muốn dù là thể loại nào thì các tác phẩm điện ảnh của mình cũng chứa đựng nét đẹp truyền thống của quê hương, góp phần đưa các yếu tố văn hóa bản địa đến với khán giả đại chúng. 

Đạo diễn Lý Minh Thắng: Tôi mong khán giả Việt bớt khắt khe với phim Việt - 1

Đạo diễn Lý Minh Thắng khi casting diễn viên cho phim "Công tử Bạc Liêu" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi gọi những chất liệu mình theo đuổi là yếu tố văn hóa bản địa, như các môn nghệ thuật cổ truyền, ẩm thực dân gian, trang phục, nghi thức nghi lễ, văn hóa truyền thống gia đình, xã hội, tinh thần và tính cách con người Việt… Ví dụ, trong Sài Gòn anh yêu em là bộ môn cải lương và các chi tiết mang đậm dấu ấn của Sài Gòn. Trong Mẹ chồng là hình ảnh chiếc áo bà ba và mối quan hệ mẹ chồng với nàng dâu. Hay văn hóa đám cưới và nỗi niềm của người dân miền Tây chất phác trong phim Vu quy đại náo…", nam đạo diễn chia sẻ.

Nói về việc nhiều người thường so sánh kịch bản Việt với các nước khác như Thái Lan hay Hàn Quốc, Lý Minh Thắng cho biết anh nghĩ việc quan sát, học hỏi những điều hay, điều tốt của các nước có nền điện ảnh thành công là điều mà nhà làm phim Việt rất nên làm. Đặc biệt là với công việc sáng tạo kịch bản - một phần quan trọng quyết định sự thành bại của phim. 

"Tuy nhiên, việc tiếp cận và học hỏi như thế nào thì chúng ta cũng cần phải thận trọng và cân nhắc thật kỹ, từ đề tài, thể loại cho đến câu chuyện… để tránh việc chạy theo trào lưu mà xa rời sự gần gũi với đời sống, văn hóa và con người Việt. Sự thành công của các phim nước ngoài cũng không thể bảo chứng rằng, nếu mình thực hiện giống y như họ sẽ thành công", anh chia sẻ.

Đạo diễn Lý Minh Thắng: Tôi mong khán giả Việt bớt khắt khe với phim Việt - 2

Lý Minh Thắng và Thanh Hằng tìm kiếm diễn viên cho dự án "Quỳnh Hoa nhất dạ" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lý Minh Thắng cũng nói thêm: "Khán giả Việt thường có thể vô tư và thoải mái tiếp nhận một câu chuyện của nước ngoài nhưng lại có cái nhìn và tâm lý khắt khe hơn đối với phim Việt - những điều mà họ mặc định là mình hiểu quá rõ. Điều này cũng vô tình làm ảnh hưởng đến cảm thụ của khán giả Việt đối với phim Việt".

Chia sẻ về việc tìm kiếm kịch bản tốt, Lý Minh Thắng cho biết anh cũng đã thử dành nhiều thời gian và cơ hội, mời các biên kịch trẻ cộng tác. "Tuy nhiên, sự thiếu trải nghiệm, thiếu nghiên cứu và phân tích khiến cho kịch bản các bạn viết thiếu chiều sâu, thiếu nền tảng vững chắc cho nhân vật và các tình tiết câu chuyện thiếu logic", đạo diễn trải lòng.

Lý Minh Thắng là cái tên quen thuộc trong làng điện ảnh. Trước đó, anh từng thành công với vai trò là đạo diễn, nhà sản xuất của các phim như: Sài Gòn, anh yêu em, Mẹ chồng, Vu quy đại náo... và mới đây nhất là Kẻ độc hành (do Huỳnh Lập sản xuất, phát độc quyền trên Netflix châu Á).