1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Đạo diễn kiện Facebook vì để tài khoản giả mạo danh tính hoạt động

(Dân trí) - Đạo diễn người Mỹ Vincent Gallo đã vừa chính thức đệ đơn kiện mạng xã hội Facebook ra tòa với lý do mạng xã hội này đã không xóa bỏ tài khoản giả mạo danh tính vị đạo diễn.

Đạo diễn Vincent Gallo, 55 tuổi, bắt đầu được giới điện ảnh Mỹ biết đến trong vai trò biên kịch, đạo diễn, và diễn viên với phim “Buffalo 66” (1998). Ông Gallo khẳng định rằng trước khi kiện Facebook ra tòa, ông đã liên hệ với Facebook nhiều lần để cảnh báo về việc có tài khoản giả mạo danh tính của ông nhưng tài khoản này vẫn không bị khóa.

Cũng theo Gallo, người đứng sau tài khoản giả mạo này đang lừa gạt những phụ nữ nhẹ dạ, “dụ” họ tìm tới một căn hộ ở thành phố Los Angeles và thậm chí từng dụ một người phụ nữ có quen biết với vị đạo diễn này gửi ảnh khỏa thân cho họ.

Đạo diễn Vincent Gallo đã đệ đơn kiện Facebook vì không khóa tài khoản giả mạo, sử dụng thông tin, danh tính của ông.
Đạo diễn Vincent Gallo đã đệ đơn kiện Facebook vì không khóa tài khoản giả mạo, sử dụng thông tin, danh tính của ông.
Vincent Gallo khẳng định rằng ông đã liên hệ Facebook nhiều lần để cảnh báo họ về tài khoản giả mạo và đề nghị họ khóa tài khoản này lại nhưng đều không được thực hiện.
Vincent Gallo khẳng định rằng ông đã liên hệ Facebook nhiều lần để cảnh báo họ về tài khoản giả mạo và đề nghị họ khóa tài khoản này lại nhưng đều không được thực hiện.

Luật sư đại diện của Gallo đã đệ đơn lên tòa án của bang California và khẳng định trong đơn rằng đạo diễn Gallo “không bao giờ có ý định lập bất cứ tài khoản mạng xã hội nào bởi ông luôn thực hiện mọi biện pháp để kiểm soát và bảo vệ sự riêng tư trong cuộc sống của mình”.

Vì vậy, ngay từ đầu năm nay, khi những người bạn của đạo diễn Gallo nói cho ông biết về một tài khoản Facebook giả mạo sử dụng tên và ảnh của ông, khiến những ai nhẹ dạ cả tin có thể tưởng lầm rằng đây là tài khoản thật, Gallo đã có những hành động “đáp trả”.

Người đứng sau tài khoản giả mạo này sẵn sàng “chat” với những ai chủ động liên hệ với danh nghĩa là Gallo thực sự. Những người bạn của Gallo đã thử vào chat với tài khoản giả mạo này và đã sốc trước mức độ táo tợn, “người giấu mặt” này đã gửi đi những hình ảnh nhạy cảm và đề nghị họ gửi lại ảnh cho mình.

Gallo được giới điện ảnh Mỹ biết tới từ sau bộ phim “Buffalo 66” (1998) diễn xuất cùng với nữ diễn viên Christina Ricci.
Gallo được giới điện ảnh Mỹ biết tới từ sau bộ phim “Buffalo 66” (1998) diễn xuất cùng với nữ diễn viên Christina Ricci.

Một người bạn gái cũ của Gallo, vốn là một người mẫu, thậm chí đã bị tài khoản giả mạo này chủ động liên hệ dưới danh nghĩa Gallo, đã gửi ảnh khiếm nhã cho cô trên công cụ chat, thuyết phục cô gửi lại ảnh khỏa thân và còn dụ cô gái này đến thăm nhà riêng.

Khi cô gái đã lên kế hoạch để bay từ Châu Âu sang Mỹ gặp lại bạn trai cũ thì chủ tài khoản giả mạo lại lấy cớ thoái thác rằng mình vừa phát sinh kế hoạch mới và không thể đón tiếp cô được. Lúc này, cô gái mới nhận ra tài khoản này có vấn đề và liên hệ trực tiếp với đạo diễn Gallo để cuối cùng được biết rằng ông không có bất cứ tài khoản mạng xã hội nào.

Đến đầu năm nay, tài khoản này đã chính thức lộ rõ chiêu bài giả mạo với dòng đăng tải: “Thưa các quý vị, tôi đã nhận được một số tin nhắn ngớ ngẩn nói rằng tài khoản này là giả, tôi xin lỗi nhưng tôi có rất ít thời gian để duy trì liên lạc với những người yêu mến các tác phẩm của mình. Nếu bạn nào còn tiếp tục đặt câu hỏi về tính xác thực của tài khoản, tôi chẳng có cách nào khác hơn là chặn bạn lại. Xin cảm ơn, Vincent Gallo”.

Vincent Gallo là một đạo diễn có phong cách khá lập dị và ẩn dật, những tác phẩm của ông khá ít ỏi, chủ yếu là các phim độc lập với những yếu tố giật gân, nhưng khá thu hút sự chú ý mỗi khi ra mắt. Trong sự nghiệp biên kịch - đạo diễn, Gallo mới cho ra mắt 3 phim dài, trong đó, đáng chú ý có “The Brown Bunny” (2004).
Vincent Gallo là một đạo diễn có phong cách khá lập dị và ẩn dật, những tác phẩm của ông khá ít ỏi, chủ yếu là các phim độc lập với những yếu tố giật gân, nhưng khá thu hút sự chú ý mỗi khi ra mắt. Trong sự nghiệp biên kịch - đạo diễn, Gallo mới cho ra mắt 3 phim dài, trong đó, đáng chú ý có “The Brown Bunny” (2004).
Đạo diễn Vincent Gallo (trái) và nam diễn viên quá cố Heath Ledger (phải) cùng đi dự một sự kiện thời trang nam hồi năm 2007.
Đạo diễn Vincent Gallo (trái) và nam diễn viên quá cố Heath Ledger (phải) cùng đi dự một sự kiện thời trang nam hồi năm 2007.

Vincent Gallo cũng cho rằng hình ảnh của mình đã bị ảnh hưởng vì những đăng tải của tài khoản giả mạo, xoay quanh những quan điểm chính trị, những link dẫn video nhạy cảm, và những lần “check in” tại các sòng bạc. Tài khoản này đã từng có hơn 3.000 bạn bè kết nối.

Đạo diễn Gallo cho biết ông đã chủ động liên hệ với Facebook hồi tháng 3 vừa qua và thực hiện những bức tuần tự theo hướng dẫn với hy vọng tài khoản này sẽ sớm bị xóa, nhưng không thành công. Tài khoản giả mạo này có tần xuất hoạt động tương đối cao khiến những người có kết nối với tài khoản dần tin rằng đây là tài khoản thật.

Dù vậy, sau khi vụ việc được báo chí Mỹ đăng tải và nhất là sau động thái kiên quyết mới đây của đạo diễn Vincent Gallo, tài khoản giả mạo hiện đã bị khóa.

Bích Ngọc
Theo Hollywood Reporter