Dàn nhạc nổi tiếng London sẽ trình diễn Quốc ca Việt Nam tại Hà Nội

(Dân trí) - Một trong 5 dàn nhạc giao hưởng huyền thoại thế giới, dàn nhạc giao hưởng London Symphony Orchestra sẽ đến Việt Nam và trình diễn trước tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội vào tối 4/3.

Chiều nay, ngày 2/2, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) Hà Nội giới thiệu chương trình hòa nhạc ngoài trời “Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2017” với sự trình diễn của Dàn nhạc giao hưởng London diễn ra ngày 4/3 tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Sự kiện có sự tham gia của 98 nghệ sĩ tài năng dưới sự chỉ đạo của nhạc trưởng xuất sắc thế giới Elim Chan sẽ trình diễn dài 105 phút đúng thời gian phố đi bộ hoạt động.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội cho biết, mục đích của sự kiện này là góp phần xây dựng hình ảnh không gian văn hoá phố đi bộ của Hà Nội, đưa các đỉnh cao âm nhạc thế giới đến gần hơn với người dân thủ đô.

Theo ông Tô Văn Động, Hà Nội sẽ có những kế hoạch “dài hơi” trong việc giới thiệu tinh hoa văn hóa của các nước trên thế giới tại khu vực phố đi bộ Hà Nội. Sau chương trình hòa nhạc của Dàn nhạc giao hưởng London, Sở VH &TT Hà Nội tiếp tục lên kế hoạch thực hiện những buổi diễn nghệ thuật có chất lượng khác ở khu vực phố đi bộ.

Dàn nhạc giao hưởng London sẽ trình diễn tại phố đi bộ Hà Nội.
Dàn nhạc giao hưởng London sẽ trình diễn tại phố đi bộ Hà Nội.

Nhạc sĩ Quốc Trung, đại diện đơn vị phối hợp thực hiện cũng chia sẻ thêm, chuyến biểu diễn của Dàn nhạc giao hưởng London tại Hà Nội nằm trong tour diễn vòng quanh thế giới của Dàn nhạc.

Trong buổi diễn trước công chúng Việt Nam, Dàn nhạc sẽ mở đầu bằng màn hòa nhạc tác phẩm “Tiến quân ca” (Quốc ca) của nhạc sĩ Văn Cao, tiếp đến là những tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng của Nga. Chương trình này sẽ được truyền hình ra 3 màn hình lớn tại hai đầu đường Đinh Tiên Hoàng và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để khán giả được thưởng thức miễn phí khi tới tham gia hoạt động tại không gian phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Để chuẩn bị cho chương trình hòa nhạc lớn này, đơn vị tổ chức phía Việt Nam phải đảm bảo các yếu tố về mặt kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. “Dàn nhạc giao hưởng London nổi tiếng khắp thế giới, họ có tiêu chuẩn riêng và chúng tôi phải đảm bảo đúng những yêu cầu đó. Âm thanh của chương trình phải đáp ứng tiêu chuẩn như không gian phòng hòa nhạc dù chương trình thực hiện ở ngoài trời. Họ cũng thỏa thuận, nếu gặp rủi ro về thời tiết họ sẵn sàng hủy và không bồi thường chi phí vì thế chúng tôi đã lên các kế hoạch về mái che để đảm bảo không gian biểu diễn tốt nhất”, nhạc sĩ Quốc Trung nói.

Dàn nhạc giao hưởng London - London Symphony Orchestra được thành lập năm 1904, quy tụ những nhạc công tài năng, đến nay có 98 nghệ sĩ biểu diễn. Mỗi năm, Dàn nhạc có hơn 70 buổi trình diễn tại quê nhà và hơn 70 chương trình hòa nhạc lưu diễn quốc tế thường kỳ.

Dàn nhạc từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ tài năng, trong đó có nhiều nhạc trưởng xuất sắc thế giới như: Gianandrea Noseda, Daniel Harding, Micheal Tilson Thomas và Andre Previn…

Nguyễn Hằng