Dẫn chương trình truyền hình: “Tự nhiên” quá, hóa... vô duyên!

Mấy ngày nay, dư luận đang dồn sự quan tâm về cuộc khẩu chiến “nảy lửa” giữa MC Trấn Thành và MC Thanh Thảo.

MC Trấn Thành bị chỉ trích khi “làm lố” trong vai trò dẫn dắt cuộc thi NDCT 2013

MC Trấn Thành bị chỉ trích khi “làm lố” trong vai trò dẫn dắt cuộc thi NDCT 2013

Nguyên nhân dẫn đến việc lời qua tiếng lại là Trấn Thành cảm thấy “đỏ mặt tía tai” khi bị Thanh Thảo chê không biết tiết chế dẫn đến nói năng tùy tiện trong vai trò dẫn dắt cuộc thi Người dẫn chương trình 2013 (NDCT). Sự việc một lần nữa làm công chúng chỉ biết “lắc đầu” bởi không riêng chàng MC hoạt ngôn này mà nhiều MC khác cũng rơi vào trường hợp tương tự.

Không chỉ lần đầu kém duyên

Góp mặt trong hai đêm chung kết cuộc thi NDCT, Trấn Thành đã khiến khán giả không khỏi “giật mình” vì cách “dẫn mà như không” với những câu nói theo kiểu bông đùa trịch thượng, tự nhiên nhưng khá vô duyên. Cụ thể, chàng MC luôn tranh thủ mọi lúc để châm chọc, đáp trả tay đôi với “anh trai” Lê Hoàng, giám khảo Huyền Linh, cũng như tận dụng triệt để những câu nói pha trò nhằm chọc cười khán giả.

Sự đùa cợt không hợp cảnh, hợp lúc của Trấn Thành tại NDCT ngay lập tức vấp phải sự bất đồng mạnh mẽ của dư luận, trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên các trang mạng. Để chứng tỏ mình đúng, Trấn Thành đã chia sẻ trạng thái trên Facebook cá nhân nhằm “phản pháo” những ý kiến chê bai.

Bức xúc vì điều này, MC Thanh Thảo (khá nổi tiếng khi dẫn chương trình Vui cùng Hugo) đã viết một bức tâm thư để “dạy” đàn em về cách ứng xử, góp phần “châm ngòi” cho một cuộc khẩu chiến. Khoan bàn luận ai đúng ai sai, nhưng trên nhiều diễn dàn, phần đông ý kiến đã thẳng thắn chỉ rõ, Trấn Thành là một MC đa tài, đặc biệt là khiếu hài hước. Tuy nhiên tại một chương trình đòi hỏi sự nghiêm túc như NDCT mà Trấn Thành lại “đùa không biết điểm dừng” thì thật không phù hợp.

Thậm chí, nhiều người còn chỉ ra nhiều lỗi tương tự mà anh mắc phải trong nhiều chương trình trước đó như Cặp đôi hoàn hảo, Giọng hát Việt nhí, Thử thách cùng bước nhảy… Điển hình như anh nhận xét tiết mục biểu diễn của cậu bé Vũ Song Vũ trong Giọng hát Việt nhí là “Nhìn con nhảy rất là buồn cười. Con nhảy giống như một ông già tập dưỡng sinh cố biến mình thành một người năng động”.

Đáng chú ý khi một em thí sinh khóc vì phần trình diễn không thành công thì anh cũng đùa: “Sao con bự nhất mà con khóc vậy?”. Trong gameshow Tôi dám hát trên YanTV, trong vai trò giám khảo, anh liên tục dùng những từ “khó hiểu” như “té ạch mặt”, “nội dung rất cute”… Rất nhiều lần, sự pha trò kém duyên với những từ vô nghĩa của anh đã làm cho người chơi, thí sinh và cả khán giả cảm thấy khó chịu. Không riêng Trấn Thành, nhiều MC có tiếng khác cũng làm công chúng “thót tim” vì khả năng “ứng biến” quá tự nhiên của họ.

“Cứu” như thế thì… xin đừng!

Còn nhớ tại buổi ghi hình gameshow Gương mặt thân quen tại TTTDTT (Q.4 TP.HCM), vừa bắt đầu quay thì gặp sự cố kĩ thuật khiến hàng trăm khán giả có mặt tại trường quay phải đợi. Để công chúng không phải nôn nóng mà bỏ về, MC Thanh Bạch-một trong những người dẫn chương trình đắt giá nhất hiện nay đã trổ tài hoạt náo. Cho không khí thêm phần xôm tụ, anh bắt ca sĩ Mỹ Linh phải “vận dụng tối đa bộ não” để tìm ra đáp án từ những câu đố do mình đưa ra.

Thế nhưng khi nghe xong, nữ ca sĩ cũng như khán giả chỉ biết “đỏ mặt”, số khác thì bức xúc do những từ ngữ dung tục, thô thiển, dùng các bộ phận “nhạy cảm” trên cơ thể đàn ông và phụ nữ để “khơi gợi sự liên tưởng” đến địa danh tại TP.HCM. “Cuộc vui” chỉ dừng lại khi khán giả phía dưới chỉ trích nam MC cựu trào ăn nói bậy bạ. Chị Trần Hà Thanh (nhà ở quận Bình Thạnh, TP.HCM) - một khán giả có mặt hôm đó đã bày tỏ, ước gì mình chẳng đến xem chương trình để không “mất hình tượng về MC Thanh Bạch như thế” bởi “cứu” chương trình bằng những trò đùa vô bổ, thiếu văn hóa như vậy thì thật sự phản cảm!

Trước thực trạng một bộ phận MC tự cho mình là giỏi dẫn đến ăn nói tùy tiện trên sân khấu, làm phiền lòng không ít khán giả, nhiều ý kiến từ phía đồng nghiệp lẫn công chúng cho rằng đã đến lúc họ cần phải “soi” lại thái độ ứng xử và hành xử của mình. Bởi cái gì bị lạm dụng và vượt ra ngoài phạm vi cho phép thì dễ trở thành phản tác dụng, hình ảnh chung về những người dẫn chương trình chuyên nghiệp, duyên dáng ít nhiều sẽ bị họ làm tổn hại.

 

Theo Quang Khải

Báo Văn hóa