1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Đàm Vĩnh Hưng từ chối trả lời sau thông tin “treo thưởng đánh người”

(Dân trí) - Trên trang cá nhân được cho là của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã treo thưởng 20 triệu đồng cho ai tát người cha bạo hành con trai ở Tiền Giang. Sự việc khiến dư luận quan tâm về hành vi kêu gọi đánh người này của nam ca sĩ. Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng từ chối trả lời thông tin liên quan đến sự việc nêu trên.

Sự việc ồn ào này bắt đầu từ ngày 17/10, khi clip ngắn về một người cha bạo hành con ruột mới chỉ khoảng 3 tuổi được đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Trong clip, người đàn ông này liên tiếp tát vào mặt con trai của mình đã khiến nhiều người cảm thấy rất bức xúc. Vụ việc được xác định là xảy ra cách đây 2 năm ở xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Sau khi thông tin này lan truyền, trên facebook được cho là của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng kêu gọi người hâm mộ “dạy dỗ” người cha đã có hành vị bạo hành con trai.

Tài khoảnfacebook Đàm Vĩnh Hưng đã viết: "Cần phải cách ly, loại trừ những kẻ vô lương tâm, độc ác, bạo hành trẻ em một cách máu lạnh như thế này ra khỏi xã hội trước khi pháp luật trừng trị nó. Tôi muốn treo thưởng 20 triệu đồng uống cà phê chơi cho ai tát vô mặt nó liên tục y chang như vậy".

Vài giờ sau tuyên bố treo thưởng, trên trang facebook này đã chia sẻ thêm thông tin: "Kẻ độc ác đã bị anh em giang hồ trừng trị! Hả dạ gì đâu!".

Vào ngày 17/10, một số người quay lại và đăng tải trên facebook hình ảnh một nhóm người đã đến tận phòng trọ ông bố này ở Tiền Giang để đánh. Người đàn ông bị tát liên tục như hành vi đã dành cho con trai mình, ông này bị đánh chảy máu môi.

Sau khi xảy ra vụ việc một tài khoản Facebook tên là Nguyễn Lâm Hoài An thừa nhận hành vi đánh người là sai. Người này đã trực tiếp đến gặp ông bố xin lỗi. Hoài An thừa nhận dù chưa tìm hiểu sự việc nhưng đã cùng với "anh em mạng xã hội" tìm đến chỗ và tát ông bố này.

Đàm Vĩnh Hưng từ chối trả lời sau thông tin “treo thưởng đánh người” - 1

Những thông tin được chia sẻ trên trang facebook được cho là của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Tuy nhiên, một số người cho rằng hành động “dạy dỗ” này liên quan đến lời kêu gọi từ trang facebook được cho là của Đàm Vĩnh Hưng.

Không những vậy, vào ngày 18/10, trang facebook được cho là của Đàm Vĩnh Hưng đăng tải trạng thái: "Lúc trẻ con bị bạo hành thì mình muốn gì? Làm thánh nhân nói những điều rỗng tuếch? Hay là phải đợi đến khi con nhà mình, cháu mình bị hành hạ thì mới chịu gỡ mặt nạ xuống nhào vô cào nát mặt đứa nào đụng đến con tao, cháu tao?".

Trước những thông tin ồn ào liên quan đến sự việc này, chúng tôi đã liên hệ với nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, tuy nhiên anh cho biết thời điểm hiện tại anh không trả lời bất kỳ ai.

 Băng Châu