Đắk Lắk xin ý kiến về thiết kế của Trung tâm Văn hóa tỉnh

Thúy Diễm

(Dân trí) - Các mẫu thiết kế Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk được Ban Tổ chức lựa chọn sẽ được trưng bày lấy ý kiến cộng đồng để tổng hợp báo cáo, trước khi quyết định phương án thiết kế tối ưu nhất.

Ngày 10/4, ông Lữ Ngọc Sinh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk - cho biết sau hơn 2 tháng triển khai cuộc thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, Ban tổ chức đã nhận được 17 phương án dự thi và lựa chọn được 5 phương án để trao giải.

Đắk Lắk xin ý kiến về thiết kế của Trung tâm Văn hóa tỉnh - 1

Dự án đạt giải Nhì trong cuộc thi công trình Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo đó, Ban tổ chức đã trao 2 giải Khuyến khích, 1 giải Ba, 2 giải Nhì và không có giải Nhất. Trong đó, 2 giải Nhì được trao cho kiến trúc sư Lê Minh Đức và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Cotana.

"Sau khi kết thúc thi tuyển thiết kế công trình Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, đơn vị sẽ triển khai trưng bày các phương án đạt giải tại Trung tâm Văn hóa tỉnh trong thời gian khoảng 30 ngày để lấy ý kiến của cộng đồng về các mẫu thiết kế. Sau đó, sẽ tổng hợp các ý kiến và báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh lựa chọn phương án thiết kế cuối cùng", ông Sinh cho hay.

Đắk Lắk xin ý kiến về thiết kế của Trung tâm Văn hóa tỉnh - 2

Các mẫu thiết kế được trao giải sẽ được trưng bày để lấy ý kiến góp ý của nhân dân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Chia sẻ về thiết kế được trao giải, kiến trúc sư Lê Minh Đức (31 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về cuộc thi thiết kế công trình Trung tâm Văn hóa tỉnh, anh đã mạnh dạn đăng ký và mất gần một tháng để hoàn thiện thiết kế của mình.

"Là một người dân sinh ra và lớn lên tại Đắk Lắk, tôi rất tâm huyết khi bắt tay vào thiết kế công trình có ý nghĩa đặc biệt này. Dự án được lựa chọn là điều mà tôi rất cảm thấy rất vinh dự, hạnh phúc", kiến trúc sư Minh Đức tâm sự.

Đắk Lắk xin ý kiến về thiết kế của Trung tâm Văn hóa tỉnh - 3

Thiết kế đồng giải Nhì của cuộc thi (Ảnh: Uy Nguyễn).

Công trình Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk được xây dựng từ năm 2000, với diện tích xây dựng khoảng 3.000 m2 và đã xuống cấp. Nhiều hạng mục công trình, một số không gian không còn phù hợp trong quá trình hoạt động hiện nay.

Do đó, UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt kế hoạch tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình này với tổng diện tích dự án khoảng 28.000m2. Quy mô công trình thiết kế gồm: Tòa nhà trung tâm (với phòng khán giả với sức chứa khoảng 700-800 người, không gian hội nghị với sức chứa khoảng 100 người, phòng chức năng, không gian làm việc…).

Đắk Lắk xin ý kiến về thiết kế của Trung tâm Văn hóa tỉnh - 4

Một dự án được trưng bày lấy ý kiến người dân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bên cạnh đó, công trình còn có không gian mở để tổ chức các sự kiện (lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng…); Không gian kiến trúc cảnh quan, vườn hoa, cây xanh; Các công trình kiến trúc nhỏ: Điêu khắc, đài phun nước (nếu có)...; Tầng hầm; Hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khuôn viên… Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 450-500 tỷ đồng.

Công trình Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tọa lạc tại ngã 6 - trung tâm TP Buôn Ma Thuột (thủ phủ cà phê Tây Nguyên) có ý nghĩa quan trọng về lịch sử, kinh tế - xã hội và đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Công trình có kiến trúc đặc thù, đặc trưng cho truyền thống văn hóa dân tộc vùng Tây Nguyên góp phần tạo không gian đô thị trung tâm tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk xin ý kiến về thiết kế của Trung tâm Văn hóa tỉnh - 5

Phương án đạt giải Khuyến khích của cuộc thi (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk được giao làm chủ đầu tư của công trình này.

Đắk Lắk xin ý kiến về thiết kế của Trung tâm Văn hóa tỉnh - 6

Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk hiện tại đã xuống cấp (Ảnh: Thúy Diễm).