Đại hội VIII Hội Điện ảnh Việt Nam: Đổi mới và nhân văn

(Dân trí) - Đại hội nhiệm kỳ VIII Hội Điện ảnh Việt Nam đã diễn ra bế mạc vào sáng nay ngày 14/7/2015 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt – Xô, TP. Hà Nội.

Đại hội diễn ra trong hai ngày 13 và 14/7 đã bầu ra Ban chấp hành mới, tổng kết và đưa ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ từ nay đến năm 2020.

Đại hội VIII Hội Điện ảnh Việt Nam: Đổi mới và nhân văn


Tham dự Đại hội Điện ảnh Việt Nam có sự góp mặt của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam - nhà thơ Hữu Thỉnh, Thứ trưởng Bộ VHTT-DL Đặng Thị Bích Liên, Vụ trưởng vụ cán bộ Ngô Đặng Tuấn… Cùng nhiều đại biểu của các Bộ, ban ngành trung ương và địa phương có đến dự đại hội lần này.

Có 496 hội viên (trong tổng số hơn 1700 hội viên) của Hội điện ảnh Việt Nam. Tiêu chí của Hội Điện ảnh Việt Nam trong nhiệm kỳ này tiếp tục nêu phương châm "Đổi mới, đoàn kết, dân chủ, nhân văn".

Trong ngày khai mạc đã diễn ra bình bầu thành viên mới của BCH. Trong số 27 đại biểu được đề cử và ứng cử vào BCH đã bầu ra được 12 thành viên BCH mới. Mong muốn bầu ra 15 thành viên như BCH cũ đã không thể thành hiện thực.

Đại hội đã thông qua Ban chấp hành của Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 12 thành viên bao gồm: Đặng Xuân Hải, Dương Cẩm Thúy, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Mai Quyền Linh, Nguyễn Thanh Vân, Bùi Thạc Chuyên, Đinh Trọng Tuấn, Phạm Minh Trí, Trịnh Lê Văn.

Dù danh sách bầu có một số cái tên, gương mặt mới nhưng kết quả lại chưa có sự đổi mới mang tính đột phá. Nhiệm kỳ mới lần này có sự xuất hiện thêm của một vài cái tên mới như: Lê Hồng Chương, Phạm Thị Tuyết, Đỗ Lệnh Hùng Tú.

Giai đoạn 2010 – 2015 có sự chuyển mình trong nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội đã tác động không nhỏ đến Điện ảnh nước nhà. Tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ VII của Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết số lượng các phim điện ảnh, truyền hình tăng lên rõ rệt; chất lượng đang từng bước được nâng cao.

Trong những năm vừa qua, Điện ảnh Việt Nam có sự phát triển của những khối nhà sản xuất phim tư nhân, phim độc lập bên cạnh các hãng phim của nhà nước. Trong khi các đơn vị sản xuất phim tư nhân còn nhiều tác phẩm có đề tài khá dễ dãi thì các nhà làm phim độc lập đang gặp khó khăn trong nguồn lực kinh tế để sản xuất.

Trong tham luận của Hội Điện ảnh được phát biểu trong lễ bế mạc đã chỉ ra những thiếu hụt trầm trọng của đội ngũ làm phim, trang thiết bị vật chất cũng như các nguồn lực khác. Tuy nhiên, Hội đang tích cực tìm ra những hướng phát triển mới để đưa Điện ảnh và truyền hình của nước nhà với tiêu chí nâng cao chất lượng và đậm đà bản sắc dân tộc. Hội đã có các hoạt động liên kết với điện ảnh các nước trung khu vực và quốc tế để nền Điện ảnh Việt Nam hội nhập và có nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa.

Bên cạnh một số “thất bại” về mặt mục tiêu chọn ra nhiều gương mặt mới trong BCH thì Đại hội VIII Hội Điện ảnh Việt Nam về cơ bản đã thành công. Đại hội đã đưa ra các phương hướng hoạt động để đưa Điện ảnh và truyền hình Việt Nam phát triển và hội nhập trong nhiệm kỳ mới.

Phan Chung

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Văn hóa, quý độc giả có thể gửi đến ban Văn hóa báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email vanhoa@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!