Đặc sắc lễ hội giao lưu văn hóa, ẩm thực Việt – Nhật 2015

(Dân trí) - Tối 28/8, tại Đà Nẵng, Lễ hội giao lưu văn hóa, ẩm thực Việt - Nhật 2015 đã chính thức được khai mạc.

Chương trình thu hút sự tham gia của 13 đoàn đến từ các thành phố: Mitsuke, Sakai, Otawara, Nagasaki… của Nhật Bản và các đoàn của Việt Nam với 60 gian hàng văn hóa, ẩm thực.

 

anh-6-1440765639012

Nghi thức đập rượu khai mạc lễ hội

Khu vực văn hóa với những hoạt động đậm chất Nhật Bản như mặc thử Yukata, Cosplay, Kirigami, Origami và tham gia các trò chơi Việt - Nhật đặc sắc...

 

anh-7-1440765638959

Các đại biểu nâng rượu chức mừng lễ hội

Khu vực thông tin Việt - Nhật với những thông tin phong phú như thông tin du lịch, những thông tin đầu tư, tuyển dụng từ Hiệp hội doanh nghiệp Nhật tại Đà Nẵng JBAD, JNTO…

 

anh-8-1440766647475

Chương trình văn nghệ trong lễ hội

Khu vực ẩm thực với việc thưởng thức những món ăn Việt - Nhật ngon tuyệt, đặc biệt du khách được trực tiếp nếm thử đặc sản Nhật Bản: Udon, Chanpon, Ramen, cá tươi, bánh Kasutera và đặc biệt là Wagyu – thịt bò Nhật từ các gian hàng của chính vùng đất Nagasaki, Nhật Bản…

 

anh-2-1440765638826

 

anh-3-1440765638875

 

anh-4-1440765638898

Các gian hàng ẩm thực của 2 nước Việt - Nhật

Trong thời gian diễn ra lễ hội, ban tổ chức còn tổ chức 3 đêm nhạc hội và chương trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn sống động nhất và tạo một môi trường giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các bạn Việt Nam và Nhật Bản góp phần tăng cường và thắt chặt tình hữu nghị hai bên cũng như thu hút du khách đến với lễ hội.

 

anh-1-1440765638852

Gian hàng lưu niệm tại lễ hội

Bên cạnh đó còn có các chương trình biểu diễn trà đạo của đoàn nghệ thuật đến từ Nhật Bản, lễ trồng cây tại Trung tâm giao lưu Việt Nhật, giải vô địch KENDO Việt Nam lần thứ 1.

 

anh-5-1440765638925

Giới thiệu những thông tin đầu tư, du lịch của các doanh nghiệp Nhật Bản

Trong khuôn khổ lễ hội, hội thảo xúc tiến đầu tư Nhật Bản vào Đà Nẵng cũng được diễn ra với sự tham dự của hơn 150 doanh nghiệp Nhật trong nước và tại Nhật Bản. Đây là dịp để quảng bá, giới thiệu về du lịch giữa hai đất nước Việt – Nhật; thông tin về đầu tư, tuyển dụng từ các doanh nghiệp; thúc đẩy hơn nữa công tác xúc tiến đầu tư từ các thành phố của Nhật Bản và Đà Nẵng nói riêng và mối quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác toàn diện giữa hai đất nước Việt Nam – Nhật Bản.

Lễ hội kéo dài đến ngày 30/8.

Khánh Hồng

 

Đặc sắc lễ hội giao lưu văn hóa, ẩm thực Việt – Nhật 2015 - 9