Đa dạng tác phẩm tại trại sáng tác mỹ thuật 2015

(Dân trí) - Sau hơn 10 ngày tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn và sáng tác, hơn 40 họa sĩ trong cả nước tham gia Trại sáng tác Đồ họa 2015 đã cho ra đời 88 tác phẩm.

Trại sáng tác Đồ họa 2015 do Hội Mỹ thuật TPHCM và Trường ĐH Văn Lang tổ chức kéo dài từ ngày 1/4 đến 11/4 với chủ đề “Đồ họa với nghệ thuật đương đại Việt Nam”.

Nhiều tác phẩm mỹ thuật ra đời từ hội trại sáng tác Đồ họa 2015
Nhiều tác phẩm mỹ thuật ra đời từ hội trại sáng tác Đồ họa 2015

Hội trại thu hút sự tham gia của 42 họa sĩ chuyên nghiệp đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, TPHCM, Huế, Tiền Giang, Bình Dương… cùng nhiều giảng viên thuộc lĩnh vực này.

Đây là một chuyên đề tạo nguồn cảm hứng mới trong sáng tạo nghệ thuật đối với các họa sĩ. Đồng thời nghiên cứu về các kỹ thuật đồ họa mới nhằm nâng cao hoạt động dạy học các môn chuyên ngành đồ họa một cách phù hợp và có hiệu quả, hướng tới xây dựng cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp tốt, có khả năng độc lập sáng tác một tác phẩm sau khi ra trường.

Khách tham quan các tác phẩm
Khách tham quan các tác phẩm

Qua hơn 10 ngày hoạt động, trại sáng tác đã thu được 88 tác phẩm tranh in và nhiều tác phẩm là tranh, đèn trúc chỉ. Nhiều kỹ thuật trong sáng tác đồ họa được giới thiệu trong hội trại như: độc bản đồ nét, nghệ thuật trúc chỉ, Gumprint, Collograph…

Các tác phẩm từ trại sáng tác sẽ được trưng bày tại Hội Mỹ thuật TPHCM từ ngày 21/4 đến ngày 5/5 nhân dịp kỷ niệm chào mừng 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hoài Nam