1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Đa dạng sắc màu văn hóa trong Những ngày Châu Âu tại Việt Nam

(Dân trí) - Hòa nhạc, trình diễn ánh sáng laser, lễ hội ẩm thực, triển lãm, liên hoan phim và những ngày văn học là chuỗi các sự kiện văn hóa trong chương trình "Những ngày châu Âu 2015" diễn ra từ ngày 8-31/5 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Đây cũng là chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao EU-Việt Nam, đồng thời cũng là chuỗi sự kiện nhằm hướng đến công chúng trẻ Việt Nam, tạo động lực và cơ hội cho họ đến với châu Âu.

Theo Đại sứ Frank Jesen, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam thì tiêu điểm của chương trình Những ngày châu Âu 2015 tại Việt Nam gồm: Chương trình hòa nhạc Ngày châu Âu biểu diễn bởi ngũ tấu kèn Red Socks đến từ nước Đức; màn trình diễn ánh sáng laser; Những ngày văn học châu Âu lần thứ 5 tại Hà Nội; Lễ hội ẩm thực châu Âu; Liên hoan phim châu Âu…

Ngũ tấu kèn Red Socks đến từ Đức sẽ biểu diễn trong chuỗi sự kiện này (Ảnh: Quý Dương)

Ngũ tấu kèn Red Socks đến từ Đức sẽ biểu diễn trong chuỗi sự kiện này (Ảnh: Quý Dương)

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là các chương trình hòa nhạc của nhóm Ngũ tấu kèn Red Socks (Những chiếc Tất đỏ) đến từ Đức, với nhiều tác phẩm âm nhạc dân gian đến đương đại vào tối 8/5 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình hòa nhạc phim câm tại Viện Goethe vào ngày 27/5. Nền văn hóa truyền thống Châu Âu đa dạng cũng được thể hiện qua chương trình Những ngày văn học Châu Âu lần thứ 5 tại Hà Nội với các buổi đọc sách, hòa nhạc vẽ truyện tranh, giao lưu, hội thảo.

Nằm trong khuôn khổ Những ngày châu Âu tại Việt Nam 2015 còn có liên hoan phim châu Âu với 13 bộ phim được trình chiếu ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Đáng chú ý là các tác phẩm Bí mật gia đình (bộ phim Ba Lan đầu tiên giành giải thưởng phim nổi tiếng nước ngoài xuất sắc nhất Oscar 2015), Một ngày ở châu Âu (giải thưởng tại Berlin International Film Festival, European Film Festival…), Lễ cầu siêu (Anh).

Những ngày văn học châu Âu diễn ra từ 7-10/5 tại Hà Nội sẽ ưu ái với thiếu nhi khi giới thiệu nhiều tác phẩm dành cho lứa tuổi này như Cuộc phiêu lưu của quả lê khổng lồ, Rico và Oskar và cơn đau vỡ tim, Geronimo Stilton, Pippi tất dài

Màn trình diễn ánh sáng laser vào tối 8/5; lễ hội ẩm thực châu Âu được tổ chức vào ngày 9/5 tại Thư viện Quốc gia; triển lãm những tác phẩm truyện tranh đạt giải cuả tác giả người Đức Reinhard Kleist; trao giải cuộc thi viết “Điều gì làm bạn ấn tượng nhất về châu Âu” cũng là những hoạt động thu hút nhiều sự quan tâm của giới trẻ.

Được biết, năm 2015 là năm thứ 9 chương trình Những ngày Châu Âu được tổ chức tại Việt Nam.

Hà Thanh