Cuộc sống kỳ diệu ở một gánh xiếc rong cách đây gần 90 năm

(Dân trí) - Đã từng có thời, gánh xiếc rong là cả thế giới giải trí kỳ diệu đối với những người dân lao động.

Ở những thập niên đầu của thế kỷ 20, những gánh xiếc rong là cả một thế giới giải trí phong phú đối với những người lao động bình dân. Mỗi gánh xiếc đều là một “hợp chủng quốc thu nhỏ”, họ di chuyển liên tục bằng những chiếc xe tải - ngôi nhà di động của cả gánh xiếc.

Họ sống như dân du mục, đầy tự do, luôn mang tới niềm vui và sự thích thú cho khán giả. Khi ngành công nghiệp giải trí còn chưa phát triển mạnh và rạp chiếu phim, nhà hát mới chỉ dành cho giới nhà giàu, mỗi khi có gánh xiếc đi qua, người dân luôn háo hức chờ đón.

Bộ ảnh dưới đây từng xuất hiện trên số ra tháng 10/1931 của tạp chí du lịch khám phá National Geographic của Mỹ. Bộ ảnh ghi lại cuộc sống của một gánh xiếc rong ở Mỹ hồi đầu thập niên 1930.

Cuộc sống kỳ diệu ở một gánh xiếc rong cách đây gần 90 năm

Một chú voi Ấn Độ duyên dáng nhún chân. Chú voi chuyên biểu diễn nhảy múa và dùng vòi để xin tiền ủng hộ của khán giả.

Cuộc sống kỳ diệu ở một gánh xiếc rong cách đây gần 90 năm

Những chú hề đi cà kheo. Cà kheo trước tiên được sử dụng trong quân đội. Họ dùng những đôi cà kheo để có thể nhanh chóng vượt qua những vùng đất lầy lội. Sau này, các gánh xiếc đã nhanh chóng tiếp thu và đưa cà kheo vào biểu diễn.

Một cặp đôi vũ công duyên dáng.

Một cặp đôi vũ công duyên dáng.

Một diễn viên xiếc xăm mình từ đầu đến chân.

Một diễn viên xiếc xăm mình từ đầu đến chân.

Một diễn viên xiếc ngựa.

Một diễn viên xiếc ngựa.

Diễn viên xiếc ngựa với phong cách của cao bồi miền Tây.

Diễn viên xiếc ngựa với phong cách của cao bồi miền Tây.

Diễn viên xiếc ngựa với phong cách của cao bồi miền Tây.

Những diễn viên kịch câm là một phần không thể thiếu của đoàn xiếc. Ban đầu, khi người ta còn chưa có các thiết bị âm thanh hiện đại, tiếng đối thoại của các diễn viên sẽ không thể được đám đông ồn ào nghe thấy, vì vậy bộ môn kịch câm ra đời, tất cả nội dung câu chuyện, sự hài hước, biểu cảm được thể hiện hoàn toàn bằng động tác.

Xiếc thú.

Xiếc thú.

Xiếc thú.

Khi các cuộc thi nhan sắc còn chưa phổ biến, người dân coi những gánh xiếc là nơi tập trung nhiều “mỹ nữ” nhất. Họ đến từ nhiều quốc gia, xuất hiện trong những bộ trang phục lộng lẫy và thu hút ánh nhìn của mọi khán giả. Họ chính là điểm sáng của cả buổi biểu diễn.

 
Bích Ngọc
Theo Nat Geo