Cuộc đời của Nữ hoàng Anh qua tranh

(Dân trí) - Hơn 250 bức phác họa đặc tả những sự kiện chính diễn ra trong cuộc đời của Nữ hoàng Anh Elizabeth II trong suốt một năm qua vừa được công bố khắc họa những vai trò đa dạng của Nữ hoàng. Bà luôn xuất hiện trước công chúng trong phong thái hoàn hảo nhất.

Những bức họa này được thực hiện bởi họa sĩ Michael Noakes, ông đã dành ra cả một năm để theo sát những hoạt động của Hoàng gia cùng sự xuất hiện của Nữ hoàng tại những sự kiện lớn nhỏ. Ông cũng là người từng vinh dự được giao nhiệm vụ vẽ tranh chân dung của nữ hoàng và mẫu thân của bà.

Ông Noakes thường theo bước Nữ hoàng trong những lần bà xuất hiện trước công chúng, nhanh chóng ghi lại những nét phác cơ bản nhất về bà và ưu tiên của ông là những khoảnh khắc Nữ hoàng trở nên thoải mái, vui vẻ và thân mật nhất.

Nữ hoàng trao cúp tại cuộc đua ngựa quốc gia


Nữ hoàng trao cúp tại cuộc đua ngựa quốc gia

Đám cưới của vợ chồng bá tước xứ Essex (tức Hoàng tử Edward – con trai út của Nữ hoàng)


Đám cưới của vợ chồng bá tước xứ Essex (tức Hoàng tử Edward – con trai út của Nữ hoàng)

Đám cưới của vợ chồng bá tước xứ Essex (tức Hoàng tử Edward – con trai út của Nữ hoàng)


Tiếng kèn túi đánh thức bình minh tại lâu đài Balmoral, đây là nơi Hoàng gia đến nghỉ hè hàng năm kể từ khi Thái tử Albert, phu quân của Nữ hoàng Victoria mua tòa lâu đài tặng vợ năm 1852.

Nữ Hoàng đón tiếp thủ tướng Hungary hồi tháng 6/1999 tại lâu đài Windsor.


Nữ Hoàng đón tiếp thủ tướng Hungary hồi tháng 6/1999 tại lâu đài Windsor.

Bộ sưu tập lần này có tất cả 260 bức phác họa đặc tả Nữ hoàng trong những vai trò đối nội đối ngoại khác nhau, từ nghi lễ khánh thành một bệnh viện cho tới những buổi lễ quan trọng của Hoàng gia.

Họa sĩ Noakes đã cùng Nữ hoàng đi tới các thành phố của Anh như Edinburgh, Liverpool, Bristol, Manchester, Swansea..., tới các buổi lễ quan trọng nhất như khai mạc Nghị viện và ra nước ngoài trong những chuyến công du.

Những bức tranh này phác họa phong thái hoàn hảo của nữ hoàng trong những chuyến công du tới Nam Phi gặp tổng thống Nelson Mandela hay tới Ghana, Mô-zăm-bích và Hàn Quốc...

Cũng có những bức đặc tả bà trong các hoạt động tại “ngôi nhà của Hoàng gia” – lâu đài Buckingham như chào đón các vị chức sắc tới thăm nước Anh, tổ chức các bữa tiệc đón tiếp các vị chính khách trong nước, chủ trì các buổi lễ và nghi thức truyền thống của Anh như Trooping the colour – lễ diễu hành của quân đội Anh chào mừng sinh nhật của Nữ hoàng.

Nữ hoàng tại phòng làm việc, xử lý những vấn đề lớn nhỏ của Hoàng gia.


Nữ hoàng tại phòng làm việc, xử lý những vấn đề lớn nhỏ của Hoàng gia.

Nữ hoàng Elizabeth II.


Nữ hoàng Elizabeth II.

Tổng thống Nelson Mandela trong lễ đón tiếp Nữ hoàng tại Nam Phi.


Tổng thống Nelson Mandela trong lễ đón tiếp Nữ hoàng tại Nam Phi.

Tổng thống Nelson Mandela trong lễ đón tiếp Nữ hoàng tại Nam Phi.


Mẫu thân của Nữ hoàng trong lễ sinh nhật lần thứ 99 năm 1999. Nữ hoàng Elizabeth Bowes-Lyon qua đời tháng 3/2002, thọ 101 tuổi.

Trong suốt một năm, họa sĩ Noakes được trao đặc quyền xuất hiện tại bất cứ khu vực nào có sự góp mặt của Hoàng gia để thực hiện cuốn sách tranh “The Daily Life of the Queen, an Artist’s Diary” (Một ngày trong cuộc đời của Nữ hoàng, Nhật ký của một họa sĩ)

Ông Noakes, năm nay 78 tuổi đang được nhiều nhà đấu giá đề nghị hợp tác rao bán cuốn sách tranh với mức giá ban đầu là 25.000 bảng Anh.

Tổng thống Nelson Mandela trong lễ đón tiếp Nữ hoàng tại Nam Phi.


Nữ hoàng đón tiếp các cầu thủ khúc côn cầu đại diện cho Anh tham dự World Cup 1999 tại lâu đài Buckingham.

Nữ hoàng xuất hiện tại cuộc đua ngựa Hoàng gia.


Nữ hoàng xuất hiện tại cuộc đua ngựa Hoàng gia.

Nữ hoàng và phu quân tạm biệt một vị chính khách tới thăm lâu đài.


Nữ hoàng và phu quân tạm biệt một vị chính khách tới thăm lâu đài.

Nữ hoàng và phu quân tạm biệt một vị chính khách tới thăm lâu đài.


“Kỳ quan” của Hoàng gia – chiếc vương miện đá quý của Hoàng đế/ Nữ hoàng Anh. Được lưu giữ trong tháp London, mỗi năm có hàng triệu khách du lịch tới đây để chiêm ngưỡng chiếc vương miện.

Các nhà đấu giá đánh giá tác phẩm sách tranh này rất độc đáo và độc nhất vô nhị bởi chưa từng có họa sĩ nào được đặc cách như Noakes. Những bức hình kiểu này rất hiếm khi xuất hiện trên thị trường tranh. Tác phẩm của Noakes đã đưa tới công chúng một hình ảnh gần gũi hơn về Nữ hoàng, để mọi người hiểu được bà đã cống hiến những gì cho quốc gia và dân tộc. Dự kiến buổi đấu giá sẽ diễn ra ngày 20/9 này tại Bloomsbury.

Ông Noakes cũng miêu tả một năm đi theo Nữ hoàng vòng quanh thế giới với những chuyến công du là một năm “nhừ tử” khiến ông “chết vì mệt”.

“Làm Nữ hoàng thật không đơn giản. Tôi còn luôn phải mang theo giấy vẽ, bút chì, mực màu theo người. Vợ tôi luôn mang theo máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng giúp tôi có thể hoàn tất những bức phác họa của mình sau đó.

Tôi có rất ít ngày nghỉ trong suốt một năm qua bởi lịch trình dày đặc của Nữ hoàng và thường mỗi ngày tôi hoàn thành được vài bức phác họa.”

Một bức tranh khắc họa mẫu thân của Nữ hoàng – phu nhân của Hoàng đế George VI.


Một bức tranh khắc họa mẫu thân của Nữ hoàng – phu nhân của Hoàng đế George VI.

Nữ hoàng tới tham dự lễ tạ ơn của nhà thờ St. Paul.


Nữ hoàng tới tham dự lễ tạ ơn của nhà thờ St. Paul.

Nữ hoàng xuất hiện bên ngoài tu viện Westminster.


Nữ hoàng xuất hiện bên ngoài tu viện Westminster.

Nữ hoàng xuất hiện bên ngoài tu viện Westminster.


Nữ hoàng đọc diễn văn khai mạc Nghị viện. Bà sẽ đứng ở ngai vàng đọc bài diễn văn khái quát về những chính sách của Chính phủ sẽ được tiến hành trong năm sắp tới.

Ông Noakes đã có một kỷ niệm thú vị với Nữ hoàng: một lần khi tiến sát lại gần Nữ hoàng để đo đạc tỉ lệ tranh cho chính xác, mực từ đầu bút đã không may dính vào áo Nữ hoàng. Tuy vậy, sai lầm này chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong suốt cả một năm làm việc của ông.

Lễ đón tiếp Nữ hoàng và phu quân tại Hàn Quốc.


Lễ đón tiếp Nữ hoàng và phu quân tại Hàn Quốc.

Lễ đón tiếp Nữ hoàng và phu quân tại Hàn Quốc.


Trooping the colour - Lễ hội diễu hành của quân đội Anh kỷ niệm sinh nhật của Nữ hoàng trong tháng 6. Bà đứng trên lan can của lâu đài Buckingham vẫy tay đáp lại toàn quân và toàn dân.

Nữ hoàng tới thăm trường tiểu học.


Nữ hoàng tới thăm trường tiểu học.

Nữ hoàng tới thăm Ghana.


Nữ hoàng tới thăm Ghana.

Ông Noakes đã phải giảm bộ sưu tập khổng lồ xuống còn 260 bức phác họa để đem bán đấu giá. Trước đây, ông đã từng vẽ tranh chân dung cho Nữ hoàng Elizabeth II, Thủ tướng Margaret Thatcher và Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Linh cữu của mẫu thân Nữ hoàng trong đám tang năm 2002.


Linh cữu của mẫu thân Nữ hoàng trong đám tang năm 2002.

Linh cữu của mẫu thân Nữ hoàng trong đám tang năm 2002.


Nữ hoàng và Thái tử Philip đón tiếp nghị sĩ đảng Bảo thủ bang Virginia, ông Bottomley, ông này được xếp vào hàng ngũ quý tộc năm 2005.

Trang viên Sandringham ở Norfolk, nơi Hoàng gia thường tới nghỉ đông và đón Giáng sinh.


Trang viên Sandringham ở Norfolk, nơi Hoàng gia thường tới nghỉ đông và đón Giáng sinh.

Trang viên Sandringham ở Norfolk, nơi Hoàng gia thường tới nghỉ đông và đón Giáng sinh.


Diễu hành trước lâu đài Windsor của đội kỵ binh Hoàng gia, một nghi thức truyền thống của các hiệp sĩ trong quân đội Anh.

Họa sĩ Michael Noakes trong phòng vẽ.


Họa sĩ Michael Noakes trong phòng vẽ.

Hồ Bích Ngọc

Theo Dailymail