Cục Xuất bản yêu cầu NXB Kim Đồng chỉnh sửa nội dung sách có “ảnh nóng”

(Dân trí) - Sau khi thẩm định nội dung bộ truyện tranh “Thần thoai Hy Lạp”, trong đó có cuốn bị độc giả phản ánh là có ngôn từ, hình ảnh “người lớn; Cục Xuất bản, In và Phát hành đã ra văn bản khuyến nghị NXB Kim Đồng nên chỉnh sửa nội dung bộ truyện cho phù hợp…

Ngày 25/1, Cục Trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, ông Chu Văn Hòa đã ký công văn số 56/CXBIPH-QLXB gửi NXB Kim Đồng về nội dung bộ truyện “Thần thoại Hy Lạp” đang bị độc giả phản ứng vì cho rằng cuốn truyện “Anh hùng Héc- quyn” có nội dung, hình ảnh phản cảm, bạo lực.

Cụ thể, văn bản nêu rõ: “Sau khi đọc thẩm định nội dung bộ truyện tranh “Thần thoại Hy Lạp”, tác giả: Thomas Bulfinch - Lee Kyungjin - So Young, người dịch: Nguyễn Minh Trang, Nguyễn Kiều Oanh, Hải Oanh, do NXB Kim Đồng xuất bản, Cục Xuất bản, In và Phát hành có ý kiến như sau:

Cuốn sách bị phụ huynh phản ứng vì cho rằng nội dung có hình ảnh, lời thoại nhạy cảm, không phù hợp với trẻ em.
Cuốn sách bị phụ huynh phản ứng vì cho rằng nội dung có hình ảnh, lời thoại nhạy cảm, không phù hợp với trẻ em.

Nội dung bộ truyện “Thần thoại Hy Lạp” không vi phạm quy định tại Điều 10 Luật Xuất bản.

Nhưng để đáp ứng được nhu cầu phục vụ bạn đọc và nâng cao thương hiệu của Nhà xuất bản Kim Đồng, Cục Xuất bản, In và Phát hành khuyến nghị Nhà xuất bản nên tiếp thu các ý kiến góp ý của bạn đọc để chỉnh sửa nội dung bộ truyện cho phù hợp”.

Tuy nhiên, trong văn bản giải trình gửi Cục Xuất bản, In và Phát hành ngày 19/1, NXB Kim Đồng đã không nói đến giải pháp xử lý những cuốn sách có nội dung chưa phù hợp với trẻ em đang trôi nổi trên thị trường hiện nay.

Trước đó, nhiều độc giả đã có những phản ứng về cuốn sách nằm trong bộ sách Thần thoại Hy Lạp này khi có những tranh vẽ bạo lực, có những nội dung nhạy cảm, không phù hợp với trẻ em. Điều đáng nói là Nhà xuất bản Kim Đồng không đưa ra các giới hạn độ tuổi để cảnh báo độc giả.

Nhận được phản ánh từ báo chí và dư luận, Cục Xuất bản, In và Phát đã có công văn số 41/CXBIP-QLXB ngày 19/01/2018 yêu cầu Nhà xuất bản Kim Đồng báo cáo, giải trình trước ngày 23/1/2018. Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ tiến hành kiểm tra, xác định mức độ và nguyên nhân vi phạm để đưa ra biện pháp xử lý thích hợp.

Nguyễn Hằng