Cư dân mạng thế giới xôn xao trước hình ảnh Triều Tiên tươi đẹp

(Dân trí) - Những bức ảnh thể hiện một đất nước Triều Tiên thanh bình, tươi đẹp, đang thu hút sự chú ý của rất đông cư dân mạng khắp nơi trên thế giới.

Một người đàn ông Anh có tên Simon Cockerell đã đồng sáng lập công ty du lịch Koryo Tours có trụ sở đặt tại Bắc Kinh (Trung Quốc) - một công ty chuyên thực hiện các chuyến đi tới Triều Tiên. Bản thân Simon Cockerell đã đến thăm Triều Tiên hơn 140 lần kể từ năm 2002. Simon có một cảm tình đặc biệt với đất nước Triều Tiên.

Công việc anh đang thực hiện cũng góp phần giúp người dân thế giới hiểu hơn về đất nước này. Bên cạnh đó, trên trang cá nhân của mình, Simon đăng tải rất nhiều hình ảnh đẹp bình dị về một đất nước Triều Tiên vui tươi, hạnh phúc, thu hút sự quan tâm của rất đông cư dân mạng từ khắp nơi trên thế giới.

Simon hiện có 800 bức ảnh khắc họa đầy đủ các sắc thái trong đời sống thường nhật của người dân Triều Tiên, có thể nói anh là một trong những người nước ngoài có hiểu biết sâu rộng nhất về đất nước bí ẩn này.

Những bức ảnh đã cho thấy một đất nước Triều Tiên vui tươi, hạnh phúc chẳng khác bất cứ nơi nào trên thế giới này:

Người dân nhảy múa trong công viên
Moranbong ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Người dân nhảy múa trong công viên Moranbong ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Đi bơi thuyền trong ngày cuối tuần.

Đi bơi thuyền trong ngày cuối tuần.

Đi bơi thuyền trong ngày cuối tuần.

Trong ngày cưới, các cặp đôi sống ở Bình Nhưỡng thường đến chụp hình trước tượng đài tưởng niệm Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung và Kim Jong-il.

Những người phụ nữ bán đồ ăn vặt gần
bãi biển Wonsan - một thành phố cảng thuộc tỉnh Kangwon.

Những người phụ nữ bán đồ ăn vặt gần bãi biển Wonsan - một thành phố cảng thuộc tỉnh Kangwon.

Một quân nhân người Triều Tiên.

Một quân nhân người Triều Tiên.

Cuối tuần, người dân Triều Tiên thường
có thói quen đi dã ngoại.

Cuối tuần, người dân Triều Tiên thường có thói quen đi dã ngoại.

Trong một quán “nhậu” ở Triều Tiên.

Trong một quán “nhậu” ở Triều Tiên.

Đời sống của người dân Triều Tiên không
khác gì nhiều so với ở những quốc gia khác.

Đời sống của người dân Triều Tiên không khác gì nhiều so với ở những quốc gia khác.

Đời sống của người dân Triều Tiên không
khác gì nhiều so với ở những quốc gia khác.

Để tránh tình trạng xô bồ, khi quán bia có quá đông khách, người ta sẽ phải xếp hàng như thế này để chờ tới lượt mình được phục vụ.

Ngày cuối tuần, các gia đình cũng thường
tới công viên để vui chơi.

Ngày cuối tuần, các gia đình cũng thường tới công viên để vui chơi.

Ngày cuối tuần, các gia đình cũng thường
tới công viên để vui chơi.

Giống trẻ em ở bất cứ đâu, trẻ em ở Triều Tiên cũng rất hiếu động, các em thích trượt patin sau khi tan học.

Trẻ em ở đây cũng được học các bộ môn
nghệ thuật.

Trẻ em ở đây cũng được học các bộ môn nghệ thuật.

Những nhân viên phục vụ trong khách sạn
Jangjusan ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Những nhân viên phục vụ trong khách sạn Jangjusan ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Những nhân viên phục vụ trong khách sạn
Jangjusan ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Ở khách sạn Jannamsan, thành phố Kaesong, nữ phục vụ viên mặc cả trang phục truyền thống và trang phục hiện đại.

Ở Triều Tiên rất phổ biến những lễ hội
nhảy múa tập thể.

Ở Triều Tiên rất phổ biến những lễ hội nhảy múa tập thể.

Ở Triều Tiên rất phổ biến những lễ hội
nhảy múa tập thể.

Trong những ngày cuối tuần hoặc dịp quốc lễ, người dân Triều Tiên thường đến lăng viếng cố Chủ tịch Kim Il-sung và Kim Jong-il.

Những cô gái chơi trượt băng ở Trung
tâm Sức khỏe Ryugyong, Bình Nhưỡng.

Những cô gái chơi trượt băng ở Trung tâm Sức khỏe Ryugyong, Bình Nhưỡng.

Các em học sinh mặc đồng phục đang
chuẩn bị cho một lễ diễu hành.

Các em học sinh mặc đồng phục đang chuẩn bị cho một lễ diễu hành.

Điểm ngồi chờ xe buýt.

Điểm ngồi chờ xe buýt.

Điểm ngồi chờ xe buýt.

Trung tâm văn - thể Songdowon, ở thành phố cảng Wonsan, có nhiều lựa chọn về các bộ môn ngoại khóa để các em học sinh có thể theo đuổi.

Siêu thị Kwangbok ở Bình Nhưỡng.

Siêu thị Kwangbok ở Bình Nhưỡng.

Bên trong siêu thị Kwangbok.

Bên trong siêu thị Kwangbok.

Tại một hội chợ thương mại quốc tế.

Tại một hội chợ thương mại quốc tế.

Một phụ nữ trẻ làm việc bên trong một
xưởng dệt ở Bình Nhưỡng.

Một phụ nữ trẻ làm việc bên trong một xưởng dệt ở Bình Nhưỡng.

Một phụ nữ trẻ làm việc bên trong một
xưởng dệt ở Bình Nhưỡng.

Ở Triều Tiên, du khách có thể dễ dàng mua pizza, gà rán hoặc bánh kẹp tại những cửa hiệu phục vụ đồ ăn nhanh như thế này.

Bên trong nhà thờ Thiên Chúa Chilgol ở
Bình Nhưỡng.

Bên trong nhà thờ Thiên Chúa Chilgol ở Bình Nhưỡng.

Một tiệm cắt tóc ở Bình Nhưỡng.

Một tiệm cắt tóc ở Bình Nhưỡng.

Bên trong phòng ăn của nhà hàng Okryu
ở Bình Nhưỡng.

Bên trong phòng ăn của nhà hàng Okryu ở Bình Nhưỡng.

Một đài quan sát nằm trên đỉnh núi ở
ngoại ô thành phố Rajin.

Một đài quan sát nằm trên đỉnh núi ở ngoại ô thành phố Rajin.

Những người đi trượt tuyết ở khu
resort Masik.

Những người đi trượt tuyết ở khu resort Masik.

Những người đi trượt tuyết ở khu
resort Masik.

Đường phố ở Triều Tiên rộng lớn và thông thoáng, hiếm khi người ta chứng kiến cảnh đông đúc, ách tắc. Người dân chủ yếu di chuyển bằng các phương tiện giao thông công cộng.

Các học sinh đang chuẩn bị cho một cuộc
diễu hành trên quảng trường ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Các học sinh đang chuẩn bị cho một cuộc diễu hành trên quảng trường ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Sân băng dành để chơi khúc côn cầu ở
Bình Nhưỡng

Sân băng dành để chơi khúc côn cầu ở Bình Nhưỡng

Một bức phù điêu ở nhà ga xe điện ngầm.

Một bức phù điêu ở nhà ga xe điện ngầm.

Đường phố ở Bình Nhưỡng ngày càng xuất
hiện nhiều tòa nhà cao tầng.


Đường phố ở Bình Nhưỡng ngày càng xuất
hiện nhiều tòa nhà cao tầng.

Đường phố ở Bình Nhưỡng ngày càng xuất hiện nhiều tòa nhà cao tầng.

Đường phố ở Bình Nhưỡng ngày càng xuất
hiện nhiều tòa nhà cao tầng.

Tháng 4 này sẽ diễn ra cuộc chạy marathon quốc tế được tổ chức tại Bình Nhưỡng, khi đó, các du khách nước ngoài sẽ được đón chào đến với Triều Tiên.

Khách sạn Ryugyong ở Bình Nhưỡng.


Khách sạn Ryugyong ở Bình Nhưỡng.

Khách sạn Ryugyong ở Bình Nhưỡng.

Khách sạn Ryugyong ở Bình Nhưỡng.

Những nữ cảnh sát giao thông trên đường phố Bình Nhưỡng. Ở đây, giao thông hiếm khi bị ách tắc bởi người dân thường di chuyển bằng xe đạp, khi đi xa, họ sẽ sử dụng phương tiện giao thông công cộng rất phổ biến như tàu điện ngầm hay xe buýt.

Hệ thống tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng
rất phát triển.

Hệ thống tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng rất phát triển.


Bích Ngọc
Theo Daily Mail