Công viên giải trí ở Trung Quốc được đặt tên Thành Long

(Dân trí) - Một công viên giải trí sắp được xây dựng ở Trung Quốc và mang tên ngôi sao võ thuật Thành Long.

Được đặt tên là Công viên thế giới Thành Long, nơi đây sẽ bao gồm 5 khu vực lớn và nhiều trung tâm triển lãm văn hóa với các đồ vật được Thành Long thu thập trong nhiều năm, bao gồm cả 4 căn nhà gỗ cổ của Trung Quốc.

Thành Long sẽ có một bảo tàng và một công viên giải trí mang tên mình.

Thành Long sẽ có một bảo tàng và một công viên giải trí mang tên mình.

Công viên này sẽ mở cửa miễn phí nhưng du khách vẫn phải mua vé cho một số hoạt động vui chơi tại đây. Tuy nhiên, ngày mở cửa công viên vẫn chưa được công bố. Thành Long đã xác nhận việc mở cửa công viên này trên trang cá nhân chính thức của mình vào tuần trước. Theo tờ Nhân dân nhật báo, Công viên thế giới Thành Long sẽ được xây ở vùng Yizhuang, ngoại ô Bắc Kinh. Trước kia vùng này từng là nơi săn bắn của các triều đình phong kiến Trung Quốc và ngày nay nó trở thành vùng phát triển kinh tế, công nghệ của Bắc Kinh.

Bên cạnh đó, dự án Bảo tàng Thành Long tại Thượng Hải, khởi công xây dựng từ năm 2008 cũng sẽ có kế hoạch mở cửa vào năm nay, dù ngày khánh thành chưa được công bố chính xác. Thành Long cho biết Bảo tàng sẽ là nơi trưng bày hàng nghìn hiện vật trong các bộ phim mà ông tham gia và Công viên ở Bắc Kinh sẽ là nơi trưng bày bộ sưu tập cá nhân của ông.

Thành Long chia sẻ: “Tôi từng muốn mua mọi thứ khi mình còn trẻ, nhưng bây giờ tôi muốn tặng mọi thứ mình có”, “Hạnh phúc của chỉ một người không thể so sánh với niềm vui của tất cả mọi người, và chỉ có nền văn hóa là sống mãi”.

Thành Long bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở Hongkong khi mới 5 tuổi và sau này trở nên nổi tiếng nhờ các bộ phim võ thuật hài ở Hollywood như “Giờ cao điểm” hay “Trưa Thượng Hải”...

Ngôi sao của Thành Long tại Đại lộ Danh vọng Hollywood

Ngôi sao của Thành Long tại Đại lộ Danh vọng Hollywood

 
 
Phan Hạnh
Tổng hợp