Công bố Bảo vật Quốc gia, Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa Thông tin (28/8/1945-28/8/2015), chiều ngày 25/8/2015, Sở VHTT-DL tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố Bảo vật quốc gia Mukhalinga và Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Bảo vật quốc gia Mukhalinga được phát hiện tháng 11/2012 ở phía Đông Bắc khu tháp E tại quần thể Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Mukhalinga được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là Bảo vật Quốc gia vào ngày 13/1/2015.

Đây là một trong những cổ vật quý hiếm của nghệ thuật Chăm-pa, cũng là cổ vật độc đáo nhất từ trước đến nay được phát hiện ở thánh địa Mỹ Sơn.

img-5530-bcf28
Bảo vật quốc gia Mukhalinga được trưng bày tại lễ công bố

 

Mukhalinga có niên đại từ thế kỷ VII đến thế kỷ VIII, đây còn là một điển hình với đầy đủ những chuẩn mực về hình dáng và ý nghĩa biểu tượng của một Mukalinga (Linga với một đầu thần Siva). Mukhalinga Mỹ Sơn là sự kế tục và phát triển tiếp theo của các Mukhalinga cổ nhất thế giới được biết ở Đông Nam Á.

Cũng trong chiều 25/8, tỉnh Quảng Nam cũng đã công bố Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, những Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia được công bố trong đợt này gồm: Múa Tung tung da dá của người Cơtu, Nghệ thuật dệt thổ cẩm của người Cơtu; Nghệ thuật Bài Chòi; Lễ rước Cộ Bà Chợ Được; Hát Bả trạo; Nghi lễ dựng cây Nêu và bộ Gu truyền thống của người Cor ở huyện Bắc Trà My.

Cùng với Bảo vật Quốc gia, Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; tỉnh Quảng Nam hiện có 300 di sản văn hóa vật thể được công nhận di tích cấp tỉnh, 60 di tích cấp Quốc gia, trong đó Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn và phố cổ Hội An là di tích Quốc gia đặc biệt.

Công Bính

 

 

Công bố Bảo vật Quốc gia, Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia - 2