Cô gái đoạt Huy chương Vàng khoa học đi thi Hoa hậu Việt Nam

(Dân trí) - Không chỉ có thành tích học tập “khủng” nhất lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Phùng Bảo Ngọc Vân còn sở hữu nhan sắc hút hồn đáng mơ ước.

Sinh năm 1997 tại Hà Nội, Phùng Bảo Ngọc Vân từng được mệnh danh là “con nhà người ta” với bảng thành tích học tập khó người bì kịp.
Sinh năm 1997 tại Hà Nội, Phùng Bảo Ngọc Vân từng được mệnh danh là “con nhà người ta” với bảng thành tích học tập khó người bì kịp.
Năm lớp 12, khi đang là học sinh lớp chuyên Toán - Tin của trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Ngọc Vân đã xuất sắc giành Huy chương Vàng và ba giải thưởng phụ của Hội đồng Sáng chế khi tham gia “Triển lãm Quốc tế về Sáng tạo và Phát minh Kỹ thuật- International Engineering Invention and Innovation exhibition 2015” tại Malaysia, với một sáng tạo về Vật lý.
Năm lớp 12, khi đang là học sinh lớp chuyên Toán - Tin của trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Ngọc Vân đã xuất sắc giành Huy chương Vàng và ba giải thưởng phụ của Hội đồng Sáng chế khi tham gia “Triển lãm Quốc tế về Sáng tạo và Phát minh Kỹ thuật- International Engineering Invention and Innovation exhibition 2015” tại Malaysia, với một sáng tạo về Vật lý.
Trở về nước với giải thưởng danh giá, Ngọc Vân được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng chứng nhận tuyển thẳng vào các trường Đại học tại Việt Nam. Ngọc Vân đã quyết định chọn Khoa Kinh tế Đối ngoại của trường ĐH Ngoại thương, với mong muốn từ đây, cô sẽ có nhiều điều kiện học tập, phát triển và đóng góp nhiều hơn cho ngành xuất nhập khẩu của đất nước.
Trở về nước với giải thưởng danh giá, Ngọc Vân được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng chứng nhận tuyển thẳng vào các trường Đại học tại Việt Nam. Ngọc Vân đã quyết định chọn Khoa Kinh tế Đối ngoại của trường ĐH Ngoại thương, với mong muốn từ đây, cô sẽ có nhiều điều kiện học tập, phát triển và đóng góp nhiều hơn cho ngành xuất nhập khẩu của đất nước.
Thành tích học tập đáng nể này cùng với ngoại hình và nhan sắc hút hồn, Ngọc Vân gây chú ý đặc biệt khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Cô đã vừa vượt qua vòng thi Chung khảo phía Bắc và chính thức góp mặt trong Top 36 thí sinh tham gia vòng Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2016.
Thành tích học tập đáng nể này cùng với ngoại hình và nhan sắc hút hồn, Ngọc Vân gây chú ý đặc biệt khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Cô đã vừa vượt qua vòng thi Chung khảo phía Bắc và chính thức góp mặt trong Top 36 thí sinh tham gia vòng Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2016.
Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Ngọc Vân hội tụ đủ phong thái, cốt cách của một cô gái Hà thành. “Giải vàng khoa học” sở hữu vẻ ngoài vừa trong sáng, hồn hậu, vừa nền nã, giản dị, học thức và đặc biệt thông minh.
Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Ngọc Vân hội tụ đủ phong thái, cốt cách của một cô gái Hà thành. “Giải vàng khoa học” sở hữu vẻ ngoài vừa trong sáng, hồn hậu, vừa nền nã, giản dị, học thức và đặc biệt thông minh.
Cô sở hữu chiều cao đáng mơ ước 1m72 và số đo 3 vòng: 83- 63- 93, nụ cười rạng rỡ, cùng nước da sáng mịn.
Cô sở hữu chiều cao đáng mơ ước 1m72 và số đo 3 vòng: 83- 63- 93, nụ cười rạng rỡ, cùng nước da sáng mịn.
Không chỉ học giỏi, xinh đẹp, con nhà gia giáo, tri thức, Ngọc Vân còn có đủ các tài lẻ về đàn, vẽ, múa… Chia sẻ về điều này, thí sinh 19 tuổi cho biết: Nếu chơi piano khiến cho em có thể phiêu, múa giúp cho em trở nên mềm mại hơn thì vẽ lại khiến em giải toả được những điều thuộc về tinh thần, những điều mà khó nói được bằng lời. Chính những môn nghệ thuật này giúp em thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn, cảm hứng học tập cũng theo đó mà đến nhiều hơn, say mê hơn”.
Không chỉ học giỏi, xinh đẹp, con nhà gia giáo, tri thức, Ngọc Vân còn có đủ các tài lẻ về đàn, vẽ, múa… Chia sẻ về điều này, thí sinh 19 tuổi cho biết: "Nếu chơi piano khiến cho em có thể phiêu, múa giúp cho em trở nên mềm mại hơn thì vẽ lại khiến em giải toả được những điều thuộc về tinh thần, những điều mà khó nói được bằng lời. Chính những môn nghệ thuật này giúp em thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn, cảm hứng học tập cũng theo đó mà đến nhiều hơn, say mê hơn”.
May mắn sinh ra trong gia đình có nền tảng, Ngọc Vân được chỉ dạy phải luôn biết chia sẻ với mọi người xung quanh mình. Vì vậy, từ ngày còn là học sinh, cô đã theo chân các anh chị sinh viên làm tình nguyện tại Viện Huyết học Truyền máu trung ương, làng trẻ SOS… và duy trì những hoạt động thiện nguyện này tới bây giờ. Cô cũng là đại diện hình ảnh của quỹ “Gió đồng”, quỹ từ thiện dành những suất học bổng nhỏ cho học sinh nghèo.
May mắn sinh ra trong gia đình có nền tảng, Ngọc Vân được chỉ dạy phải luôn biết chia sẻ với mọi người xung quanh mình. Vì vậy, từ ngày còn là học sinh, cô đã theo chân các anh chị sinh viên làm tình nguyện tại Viện Huyết học Truyền máu trung ương, làng trẻ SOS… và duy trì những hoạt động thiện nguyện này tới bây giờ. Cô cũng là đại diện hình ảnh của quỹ “Gió đồng”, quỹ từ thiện dành những suất học bổng nhỏ cho học sinh nghèo.

Hà Tùng Long

Dòng sự kiện: Hoa hậu Việt Nam 2016