Ninh Bình:

Cố đô Hoa Lư “Rực sáng thiên anh hùng ca Đại Cồ Việt”

(Dân trí) - Tối 24/4, tại Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Rực sáng thiên anh hùng ca Đại Cồ Việt” với sự tham gia của 500 diễn viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp và quần chúng địa phương.


Chương trình nghệ thuật “Rực sáng thiên anh hùng ca Đại Cồ Việt” nằm trong đại lễ kỷ niệm 1.050 năm nhà nước Đại Cồ Việt (968 – 2018) diễn ra tại cố đô Hoa Lư (Ninh Bình).

Chương trình nghệ thuật “Rực sáng thiên anh hùng ca Đại Cồ Việt” nằm trong đại lễ kỷ niệm 1.050 năm nhà nước Đại Cồ Việt (968 – 2018) diễn ra tại cố đô Hoa Lư (Ninh Bình).

Trước khi lễ kỷ niệm 1.050 năm nhà nước Đại Cồ Việt và chương trình nghệ thuật diễn ra, hàng vạn người dân và du khách bốn phương đã đổ về cố đô Hoa Lư tham dự. Mọi ngả đường đổ về sân khấu chính đông kín người.
Trước khi lễ kỷ niệm 1.050 năm nhà nước Đại Cồ Việt và chương trình nghệ thuật diễn ra, hàng vạn người dân và du khách bốn phương đã đổ về cố đô Hoa Lư tham dự. Mọi ngả đường đổ về sân khấu chính đông kín người.

Chương trình nghệ thuật Rực sáng thiên anh hùng ca Đại Cồ Việt do nghệ sĩ Lê Quý Dương làm Tổng đạo diễn, viết kịch bản và dàn dựng, có sự tham gia trình diễn của hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên đến từ nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của trung ương và địa phương.
Chương trình nghệ thuật "Rực sáng thiên anh hùng ca Đại Cồ Việt" do nghệ sĩ Lê Quý Dương làm Tổng đạo diễn, viết kịch bản và dàn dựng, có sự tham gia trình diễn của hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên đến từ nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của trung ương và địa phương.

Cố đô Hoa Lư “Rực sáng thiên anh hùng ca Đại Cồ Việt” - 4


Chương trình được mở màn bằng vở kịch, ông kể cho các cháu nghe lịch sử về Đinh Bộ Lĩnh tập hợp mục đồng lấy cờ lau tập trận. Trí dũng hơn người của Đinh Bộ Lĩnh được khẳng định từ khi còn nhỏ, cho đến khi ông tập hợp quân sĩ đứng lên dẹp loạn 12 sứ quân.

Chương trình được mở màn bằng vở kịch, ông kể cho các cháu nghe lịch sử về Đinh Bộ Lĩnh tập hợp mục đồng lấy cờ lau tập trận. Trí dũng hơn người của Đinh Bộ Lĩnh được khẳng định từ khi còn nhỏ, cho đến khi ông tập hợp quân sĩ đứng lên dẹp loạn 12 sứ quân.


Bối cảnh Đinh Bộ Lĩnh giết trâu đầu đàn của chú khao quân gây xúc động cho nhiều người xem. Cũng từ bối cảnh đã khẳng định thêm, người anh hùng cờ lau từ nhỏ đã được rồng vàng che chở để lớn lên bình thiên hạ.

Bối cảnh Đinh Bộ Lĩnh giết trâu đầu đàn của chú khao quân gây xúc động cho nhiều người xem. Cũng từ bối cảnh đã khẳng định thêm, người anh hùng cờ lau từ nhỏ đã được rồng vàng che chở để lớn lên bình thiên hạ.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng theo phong cách huyền thoại sử thi với một tổng thể liền mạch của các đại cảnh sân khấu theo dòng chảy lịch sử như: Cờ lau tập trận, Mổ trâu khao quân, Dẹp loạn mười hai sứ quân, Lên ngôi Hoàng Đế, Đinh Tiên Hoàng hiển linh, Kéo chữ Thái Bình, Quốc thái dân an..
Chương trình nghệ thuật được dàn dựng theo phong cách huyền thoại sử thi với một tổng thể liền mạch của các đại cảnh sân khấu theo dòng chảy lịch sử như: Cờ lau tập trận, Mổ trâu khao quân, Dẹp loạn mười hai sứ quân, Lên ngôi Hoàng Đế, Đinh Tiên Hoàng hiển linh, Kéo chữ Thái Bình, Quốc thái dân an..


Các nghệ sĩ thể hiện rất tinh tế và công phu cảnh Đinh Bộ Lĩnh dẹp 12 sứ quân. Phần võ thuật được dàn dựng công phu với những đối kháng binh đao võ thuật rất chuyên nghiệp.

Các nghệ sĩ thể hiện rất tinh tế và công phu cảnh Đinh Bộ Lĩnh dẹp 12 sứ quân. Phần võ thuật được dàn dựng công phu với những đối kháng binh đao võ thuật rất chuyên nghiệp.


Đinh Bộ Lĩnh xưng ngôi đế vương, lập ra nhà nước Đại Cồ Việt

Đinh Bộ Lĩnh xưng ngôi đế vương, lập ra nhà nước Đại Cồ Việt

Các phần tiếp theo của chương trình là Hoa Lư vào hội và Thời đại Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của chương trình là nghi lễ kéo chữ Thái Bình truyền thống của lễ hội Hoa Lư được trình diễn đầy tính nghệ thuật, hào hùng cùng đại cảnh “Quốc Thái Dân An” có sự tham gia của 56 nhà sư đang trụ trì tại các chùa ở Ninh Bình.
Các phần tiếp theo của chương trình là Hoa Lư vào hội và Thời đại Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của chương trình là nghi lễ kéo chữ "Thái Bình" truyền thống của lễ hội Hoa Lư được trình diễn đầy tính nghệ thuật, hào hùng cùng đại cảnh “Quốc Thái Dân An” có sự tham gia của 56 nhà sư đang trụ trì tại các chùa ở Ninh Bình.

Khắp các khán đài trong lễ kỷ niệm, đại biểu, người dân và du khách ngồi chật kín, chú ý theo dõi từng phần của Rực sáng thiên anh hùng ca Đại Cồ Việt.
Khắp các khán đài trong lễ kỷ niệm, đại biểu, người dân và du khách ngồi chật kín, chú ý theo dõi từng phần của "Rực sáng thiên anh hùng ca Đại Cồ Việt".

Hàng nghìn tăng ni, Phật tử cũng đến tham dự buổi lễ kỷ niệm và đón xem chương trình nghệ thuật hoành tráng nhất từ trước đến nay diễn ra tại cố đô Hoa Lư.
Hàng nghìn tăng ni, Phật tử cũng đến tham dự buổi lễ kỷ niệm và đón xem chương trình nghệ thuật hoành tráng nhất từ trước đến nay diễn ra tại cố đô Hoa Lư.

Kết thúc chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa. Người dân cùng du khách vô cùng thích thú trước cảnh pháo hoa rực sáng trên bầu trời cố đô đúng dịp 1.050 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế để tri ân bậc tiền nhân.
Kết thúc chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa. Người dân cùng du khách vô cùng thích thú trước cảnh pháo hoa rực sáng trên bầu trời cố đô đúng dịp 1.050 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế để tri ân bậc tiền nhân.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

Thái Bá