1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Cô bé 10 tuổi “hoá” Michael Jackson khiến Ốc Thanh Vân cúi đầu thán phục

(Dân trí) - Ốc Thanh Vân cúi đầu cảm ơn cô bé 10 tuổi Huỳnh Mai - học trò Hoàng Mèo vì tiết mục quá xuất sắc khi tạo hình thành “Ông hoàng nhạc Pop” Michael Jackson.

Tập 10 “Tiếu lâm tứ trụ nhí” với chủ đề “Thần tượng” vừa phát sóng với những tiết mục độc đáo của ba tài năng nhí: Huỳnh Mai, Minh Mẫn và Hoài Minh, đem đến nhiều cảm xúc cho khán giả truyền hình.

Với tiết mục “Ông hoàng nhạc Pop”, thí sinh Huỳnh Mai khiến khán giả “tròn xoe mắt” khi thể hiện những vũ đạo đẹp mắt, điêu luyện khi chỉ mới 10 tuổi. Với tạo hình giống với thần tượng Michael Jackson Huỳnh Mai vào vai cô bé bị tai nạn không đi lại được nhưng có niềm đam mê cháy bỏng với nhảy múa.

Huấn luyện viên Hoàng Mèo cùng huấn luyện viên khách mời Mạnh Quyền dàn dựng một tiết mục vô cùng ấn tượng, không sử dụng một lời thoại nhưng với ngôn ngữ hình thể, từng động tác, biểu cảm và sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa vũ đạo lẫn âm nhạc khiến khán giả cảm nhận câu chuyện một cách ý nghĩa, trọn vẹn nhất.

Huỳnh Mai hóa Ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson khiến Ốc Thanh Vân ngã mũ thán phục.
Huỳnh Mai hóa "Ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson khiến Ốc Thanh Vân ngã mũ thán phục.

Liên tục thực hiện nhiều động tác khó, nguy hiểm và khả năng uốn dẻo, Huỳnh Mai khiến dàn giám khảo hồi hộp, chăm chú theo dõi vũ đạo của mình. Khi tiết mục vừa kết thúc, tất cả đồng loạt đứng lên vỗ tay thán phục trước tiết mục của vương quốc Kẹo Ngọt.

Giám khảo Ốc Thanh Vân cúi đầu cảm ơn tiết mục quá xuất sắc mà cô bé Huỳnh Mai mang đến: “Cô cảm ơn rất nhiều. Để có một tiết mục như thế này là quá trình lao động khủng khiếp”.

Giám khảo Đại Nghĩa chia sẻ: “Chú trân trọng từng khoảnh khắc con đứng trên sân khấu. Huấn luyện viên Hoàng Mèo là người luôn có những ý tưởng tuyệt vời, táo bạo. Thế nhưng, thầy các con cũng tiên đoán được khả năng của các con đến đâu để các con có dịp phô hết tài năng của mình. Chú không tìm được một sai sót nào trong tiết mục này”.

Ông Thanh Vân bày tỏ sự thán phục khi xem Huỳnh Mai biểu diễn.
Ông Thanh Vân bày tỏ sự thán phục khi xem Huỳnh Mai biểu diễn.

Giám khảo Đình Toàn nhận xét thêm: “Tiết mục thành công là nhờ vào một phần rất lớn từ vũ đoàn và khả năng biên đạo của huấn luyện viên đội con”. Trước những nhận xét đó, huấn luyện viên khách mời Mạnh Quyền chia sẻ: “Thời gian đầu bé Mai chưa quen nên tập còn yếu, nên tôi và bé dành nhiều thời gian hơn để tập luyện cùng nhau”.

Huấn luyện viên Hoàng Mèo nghẹn ngào chạy lên sân khấu ôm lấy Huỳnh Mai vào lòng vì những cố gắng của cô học trò nhỏ: “Nỗ lực là ở mỗi các con, ba rất tự hào và cảm ơn các con”. Huỳnh Mai xuất sắc nhận về 3 điểm 10 tuyệt đối từ ba vị giám khảo và mang giải nhất tuần về cho vương quốc Kẹo Ngọt.

Mang đến một bất ngờ không kém trong đêm thi, thí sinh Hoài Minh – học trò nhí của Bình Tinh lần đầu thử sức với cải lương tuồng cổ. Với tiết mục “Ước mơ của con”, Hoài Minh xuất hiện điển trai khoe giọng hát và vũ đạo đẹp mắt với hiệu ứng đèn led ánh sáng ấn tượng.

Tiết mục càng thêm thú vị khi NSƯT Trường Sơn bất ngờ xuất hiện trên sân khấu trợ diễn cho Hoài Minh. Với chủ đề “Thần tượng”, cặp đôi huấn luyện viên Bình Tinh và Hồng Trang đã mời thầy Trường Sơn – cây cổ thụ của nghệ thuật cải lương tuồng cổ đến hỗ trợ cho học trò vì đây cũng chính là thần tượng của Hoài Minh.

Tiết mục của tài năng nhí Hoài Minh.
Tiết mục của tài năng nhí Hoài Minh.

Một tiết mục vô cùng đặc sắc chuyển biến từ âm nhạc hiện đại sang đến nghệ thuật cải lương tuồng cổ, Hoài Minh khiến huấn luyện viên Bình Tinh không khỏi tự hào vì khả năng diễn xuất tài tình, từng dáng đi, cử chỉ, cách nhấn nhá đều ra dáng “nhà nghề”.

Hình ảnh của một nghệ sĩ lão làng dẫn dắt, truyền nghề cho một thế hệ trẻ khiến khán giả vô cùng xúc động. Giám khảo Ốc Thanh Vân nhận xét: “Cô hiểu tiết mục là sự cố gắng rất lớn ở con”.

Giám khảo Đại Nghĩa nhận xét: “Chú không ngờ con làm tốt được như thế từ hình dáng, điệu bộ, thần sắc đều ra dáng uy nghiêm”. Với câu chuyện Ước mơ của con, Hoài Minh nhận được tổng điểm 39.35 điểm và xếp thứ hai trong đêm thi.

Vương quốc Đồ Chơi của huấn luyện viên Minh Trọng đem đến một màu sắc mới lạ. Thí sinh Minh Mẫn lần đầu thách thức bản thân với sở đoản hát cải lương.

Biết được thần tượng của học trò là nghệ sĩ Linh Tý, huấn luyện viên Minh Trọng và huấn luyện viên khách mời Tô Thiên Kiều đã mời vợ chồng nghệ sĩ Linh Tý cùng diễn viên Hồng Phượng đến hỗ trợ trong tiết mục của học trò. Với tiết mục “Bài ca tìm mẹ”, Minh Mẫn đã hóa thân vào nhân vật mà thần tượng Linh Tý đã từng thể hiện trong chương trình “Sao nối ngôi” mùa đầu tiên.

Tiết mục của Minh Mẫn.
Tiết mục của Minh Mẫn.

Tại đây, Minh Mẫn khiến khán giả bất ngờ khi không còn xuất hiện với hình tượng “soái ca nhí” mà trở thành cậu bé khù khờ với người cha mù và câu chuyện nhận mẹ đầy cảm động.

Tiểu học trò của Minh Trọng khiến Ốc Thanh Vân, Đại Nghĩa, Đình Toàn bất ngờ khi hát cải lương và lột tả cảm xúc nhân vật rất chân thật. Giám khảo Ốc Thanh Vân nhận xét: “Cô rất xúc động. Con diễn chân thật, cảm xúc và chinh phục cô”. Tiết mục nhận về tổng điểm 37.95 điểm và xếp thứ ba trong đêm thi.

Trong tập 10, một sự cố đáng tiếc xảy ra với vương quốc Phép Thuật khi thí sinh Thùy Dương bị tai nạn bất ngờ không thể có mặt cùng tranh tài trong đêm thi thú vị này.

Ốc Thanh Vân rơm rớm nước mắt khi xem thí sinh nhí biểu diễn.
Ốc Thanh Vân rơm rớm nước mắt khi xem thí sinh nhí biểu diễn.

Chính vì thế huấn luyện viên Huỳnh Tiến Khoa đã nhờ huấn luyện viên khách mời Việt Trang “diễn thế” cho học trò nhí của mình để gửi đến khán giả tiết mục “Khách sạn huyền bí” đầy ấn tượng và hài hước.

Hà Tùng Long

Ảnh: Hoàng Khôi