Chuyện thú vị về nữ MC sinh ra ở miền Nam nhưng dẫn chương trình bằng giọng Bắc

(Dân trí) - Trong “Chuyện của sao” với MC Minh Đức, Quỳnh Hoa giải thích vì sao nói giọng Bắc nhưng lại nổi tiếng ở phía Nam. Người dẫn chương trình quen thuộc cũng kể rằng “Từng bị bạn mắng vì bỏ dở sự nghiệp sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương để đi làm MC”.

Gốc miền Trung, lớn lên ở miền Nam nhưng lại nói giọng Bắc

Là một gương mặt dẫn chương trình quen thuộc trên truyền hình cũng như các sự kiện lớn, Quỳnh Hoa tạo được dấu ấn trong lòng khán giả bởi sự tự tin, duyên dáng và ngọt ngào.

Chị cũng là một giọng hát được nhiều người yêu thích của nhóm nhạc Phù Sa phiên bản mới. Thời thế thay đổi, nhiều sự thăng trầm, biến đổi... nhưng trong suốt hơn 20 năm qua, hình ảnh Quỳnh Hoa dịu dàng, nhiều cảm xúc vẫn xuất hiện đều đặn trên sóng truyền hình.

Chuyện thú vị về nữ MC sinh ra ở miền Nam nhưng dẫn chương trình bằng giọng Bắc - 1

Quỳnh Hoa là một gương mặt dẫn quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình và sự kiện văn hoá nghệ thuật.

Quỳnh Hoa tiết lộ, thời bé, chị vốn rất rụt rè, nhút nhát, không dám tiếp xúc ai. Tuy nhiên, nhờ tham gia sinh hoạt ở Nhà văn hóa Thiếu nhi mà chị đã trở nên dạn dĩ hơn.

Khi trở thành sinh viên Đại học Ngoại thương, chị nằm trong Ban chấp hành Đoàn trường và tham gia tất thảy các phong trào văn hoá - văn nghệ. Cơ duyên đưa chị đến với công việc dẫn chương trình là năm 1994, lớp chị tự dàn dựng một chương trình để đi thi văn nghệ toàn thành phố. Do không chọn lựa được ai làm người dẫn chương trình đạt yêu cầu nên cuối cùng Quỳnh Hoa tự dẫn.

Quỳnh Hoa không ngờ lần “ham vui”, nghĩ gì nói đó đã giúp chị lọt vào “mắt xanh” của ban giám khảo là MC Hữu Luân và nhạc sĩ Phạm Đăng Khương. Hai người này phát hiện chị có năng khiếu dẫn chương trình nên mời về cộng tác với Nhà văn hóa Thanh niên trong vai trò MC. Và khi bước vào công việc này, chị cũng nghĩ mình sẽ không theo nó cả đời.

Quỳnh Hoa cho rằng, chị may mắn bởi trước khi có cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình thì ở TP.HCM chỉ có 3 gương mặt nữ dẫn chương trình là Minh Hương, Quỳnh Hương và Quỳnh Hoa. 3 gương mặt này cứ “quay đi quẩn lại” trên truyền hình. Và cứ thế, chị mặc nhiên xem việc dẫn của mình là một công việc bình thường.

Quỳnh Hoa giải thích vì sao nói giọng Bắc nhưng lại nổi tiếng ở phía Nam

Giao lưu với MC Minh Đức trong chương trình, Quỳnh Hoa còn tiết lộ một câu chuyện thú vị rằng, gốc gác của chị không phải ở miền Bắc mà là miền Trung.

Ba chị là người Quảng Nam, ông tập kết ra Bắc, kết hôn cùng mẹ chị là một cô gái Hà Nội. Năm 1976, gia đình chị vào Nam lập nghiệp. Quỳnh Hoa đi học nói giọng Nam nhưng từ khi bắt đầu làm MC lại trở về nói giọng Bắc bởi cảm thấy tự tin hơn khi dẫn chương trình.

Bị bạn mắng mỏ vì bỏ dở con đường ngoại thương theo nghệ thuật

Trước khi đến với công việc dẫn chương trình, Quỳnh Hoa từng có 8 năm làm tại công ty tàu biển. Nhưng vì niềm đam mê được đứng trên sân khấu, chị quyết định từ bỏ công việc để đi theo các đoàn hát, gánh tạp kỹ làm người dẫn chương trình.

Quỳnh Hoa từng bị bạn bè mắng bởi vì học hành bao năm vất vả mới cầm trên tay tấm bằng Đại học Ngoại thương danh giá nhưng cuối cùng lại bỏ ngang để đi làm người dẫn chương trình.

MC Quỳnh Hoa từng bị bạn mắng vì bỏ dở con đường ngoại thương theo nghệ thuật

“Thời gian trước, tôi có dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty cũ. Bạn bè nói tôi khùng, nỗ lực học hành rồi bỏ nghề rồi chuyển sang làm MC. Nhưng có lẽ máu làm nghệ thuật mạnh hơn máu kinh doanh, tôi thích công việc MC hơn”, Quỳnh Hoa nhớ lại quyết định táo bạo thuở trước.

Mặc dù đã U50 nhưng ở chị vẫn không có nhiều sự biến đổi theo thời gian. Quỳnh Hoa cũng đã có một cô con gái 18 tuổi xinh đẹp tên là Vân Anh. Chị tiết lộ con gái cũng có “máu nghệ thuật” nhưng khác mẹ một chút, đó là Vân Anh có năng khiếu hội họa, thích chơi piano, guitar hơn là làm MC.

“Làm lãnh đạo, hầu hết thời gian dành để ... đi họp”

Hiện tại ngoài công việc MC, ca sĩ trong nhóm Phù Sa, Quỳnh Hoa còn làm Cán bộ đoàn. Trước đây, chị đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng văn hoá nghệ thuật của nhà Văn hoá Thanh niên TP.HCM chuyên tổ chức các hoạt động cho thanh niên thành phố. Từ đầu tháng 6/2019, Quỳnh Hoa giữ vị trí Phó giám đốc của nhà Văn hoá Thanh niên TP.HCM.

Chuyện thú vị về nữ MC sinh ra ở miền Nam nhưng dẫn chương trình bằng giọng Bắc - 2

Ngoài vai trò MC, Quỳnh Hoa còn là một ca sĩ có giọng hát ngọt ngào của nhóm nhạc Phù Sa phiên bản mới.

Với sự thay đổi cấp bậc từ Trưởng phòng lên Phó giám đốc, Quỳnh Hoa hài hước thú nhận chị phải… đi họp nhiều hơn. Nhưng khi giữ vị trí kết hợp với công việc MC, ca sĩ, chị có thêm điều kiện để kết nối với làng giải trí nhằm hỗ trợ cho nhà Văn hoá Thanh niên. Nơi đây đã tổ chức nhiều hoạt động chương trình tập hợp gần 100 nghệ sĩ đến tham dự như “Gắn kết yêu thương” hoặc “Ngày Sân khấu Việt Nam”.

Nhà văn hóa Thanh niên vốn là nơi để các tài năng trẻ tìm đến và chính bản thân Quỳnh Hoa đã trưởng thành từ nơi đây. Ngày nay, sự cạnh tranh của những sân khấu biểu diễn, trung tâm văn hóa, các chương trình truyền hình, mạng xã hội, Quỳnh Hoa thú nhận sợ bản thân tụt hậu nên không ngừng cố gắng, rèn luyện bản thân.

Dạo trước, chị không nghe nhạc trẻ nhưng gần đây phải nhờ con gái gợi ý để tham khảo xu hướng, ca sĩ, các ca khúc mới nổi. Quỳnh Hoa mong muốn hiểu thế hệ ngày nay đang quan tâm điều gì để có thêm nhiều kiến thức trong nghề.

Hà Tùng Long