1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Chuyện khó nói của NSƯT Mạnh Cường khi vào vai ông Chủ tịch tỉnh

(Dân trí) - Sau nhiều năm rời xa phim ảnh để đảm nhận vai trò lãnh đạo một Sở VHTTDL, mới đây NSƯT Mạnh Cường đã trở lại với vai diễn trong phim “Lựa chọn cuối cùng”. Tuy nhiên, khi đóng phim này anh đã phải đối diện với những chuyện không thể nói ra.

Sở hữu vẻ ngoài nam tính, phong độ và thân thiện, NSƯT Mạnh Cường từng được rất nhiều cô gái hâm mộ. Nam diễn viên này cũng từng được “bầu chọn” là một trong những “mỹ nam” của màn ảnh truyền hình hàng chục năm trước. Bẵng đi một thời gian anh không đóng phim vì bận bịu với vai trò lãnh đạo của một Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh.

Tuy nhiên, NSƯT Mạnh Cường đã bị thuyết phục trở lại màn ảnh chỉ vì kịch bản phim “Lựa chọn cuối cùng”. Anh cho biết, khi quyết định theo đoàn làm phim để thực hiện bộ phim này anh đã xin nghỉ phép đàng hoàng để theo bộ phim bởi “kịch bản rất hay”.

“Tôi thấy phim đề cập môi trường sống, không chỉ biển cả, sông ngòi, rừng núi mà còn là môi trường sống giữa những cộng sự, thành viên trong gia đình. Nó có tính dự báo rất chân xác, không chỉ nói về chuyện quá khứ, hiện tại”, anh nói.

Một cảnh của NSƯT Mạnh Cường trong Lựa chọn cuối cùng.
Một cảnh của NSƯT Mạnh Cường trong "Lựa chọn cuối cùng".

Trong bộ phim này, NSƯT Mạnh Cường vào vai Chủ tịch tỉnh Khắc Chính, một quan chức liêm khiết, có phần cứng nhắc nhưng cũng để lộ vết chân “Achilles” để các doanh nghiệp vin vào tấn công bản thân. Dù chỉ mới phát sóng được một tháng nhưng hình ảnh Chủ tịch tỉnh do Mạnh Cường thủ vai đã hiện lên khá ấn tượng. Có thể nói đây là một vai khó, nghiêng về nội tâm và đòi hỏi diễn viên phải có kinh nghiệm dày dặn.

Việc chọn người vào vai chủ tịch Khắc Chính khá đau đầu. Tuy lúc đầu vai này đã được nhắm cho diễn viên NSƯT Mạnh Cường nhưng thời gian quay lại trùng với một dự án phim quay ở Đức mà anh rất muốn tham gia nên khá phân vân. Nhiều giải pháp thay thế người đã được bàn tới nhưng cuối cùng không có kết quả. Và rất may mắn là cuối cùng NSƯT Mạnh Cường đã đồng ý làm chủ tịch tỉnh.

Khắc Chính được đánh giá là vai nặng nhất phim bởi không chỉ là một ông quan ở chính trường, mà phim khai thác rất sâu nhưng góc cạnh khác trong cuộc đời ông chủ tịch. Đó là cảm xúc, sự đấu trí, sự đấu tranh nội tâm, dằn vặt, day dứt về ám ảnh quá khứ, day dứt vì những điều phải lựa chọn, những điều muốn nhưng không thể lựa chọn được. Không chỉ đòi hỏi diễn xuất nội tâm mà thoại của nhân vật này cũng nhiều nhất phim, mà đa phần là thoại khó. Trong khi đó theo lời biên kịch Chu Hồng Vân thì diễn viên Mạnh Cường dù diễn cực tốt nhưng lại có nhược điểm là ít thuộc thoại nên hay phải có người nhắc.

NSƯT Mạnh Cường hiện đang là Phó GĐ một Trung tâm của Bộ VHTTDL.
NSƯT Mạnh Cường hiện đang là Phó GĐ một Trung tâm của Bộ VHTTDL.

Thêm vào đó, chỉ có ê kíp làm phim mới hiểu được chuyện khó nói của diễn viên Mạnh Cường. Phim quay trong trọn mùa hè 2015, từ tháng 5 đến tháng 10, rất nhiều ngày trời nóng lên tới 40 độ C mà đoàn phải quay rất nhiều ở bối cảnh ngoại. Đây thực sự là điều kinh hoàng với diễn viên Mạnh Cường. Nhiều cảnh xuất hiện trên phim khán giả sẽ thấy mồ hôi ngấm ướt áo nhân vật. Không phải là diễn viên “diễn sâu” mà là Mạnh Cường có quá nhiều mồ hôi.

NSƯT Mạnh Cường vai chủ tịch tỉnh có mái tóc mềm và xoăn tự nhiên trông rất nghệ sĩ. Nhưng vào vai Chủ tịch tỉnh thì tuyệt nhiên không thể trông nghệ sĩ được. Đạo diễn Vũ Hồng Sơn đã yêu cầu anh phải cắt tóc ngắn, bắt hóa trang phải sấy sao cho tóc Mạnh Cường thẳng ra, nhìn ra vẻ nghiêm túc, đúng kiểu quan lớn. “Nhưng khổ nỗi anh Cường là người rất nhiều mồ hôi. Diễn trong phòng có máy lạnh còn ra mồ hôi nữa là ngoài trời. Nên hễ mồ hôi đổ ra thì tóc bết nước và xoăn tít trở lại”, biên kịch Chu Hồng Vân kể. Do vậy, “làm sao cho tóc chủ tịch tỉnh thẳng hơn” là bài toán cực khó cho hai hóa trang của đoàn.

Vai diễn Chủ tịch tỉnh của NSƯT Mạnh Cường là vai diễn khá gai góc và mang nhiều hơi thở thời đại.
Vai diễn Chủ tịch tỉnh của NSƯT Mạnh Cường là vai diễn khá gai góc và mang nhiều hơi thở thời đại.

Bên cạnh NSƯT Mạnh Cường, “Lựa chọn cuối cùng” còn có sự góp mặt của một số diễn viên khác như NSƯT Duy Thanh, Minh Thảo, Hoàng Xuân, Chí Nhân, Minh Hà, Thanh Sơn… Phim đang phát sóng vào tối thứ 5 và 6 hàng tuần trên VTV1.

Hà Tùng Long