Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3:

Chuyện cần phải kể về phụ nữ

(Dân trí) - Giữa thế giới hiện đại, hào nhoáng và xa hoa như hiện nay, còn có những câu chuyện khác, đầy xót xa để kể về phụ nữ.

Những sự thật xót xa về cuộc sống của phụ nữ trên khắp thế giới:

Chuyện cần phải kể về phụ nữ

603 triệu phụ nữ đang sống tại những đất nước chưa coi bạo hành gia đình là một tội có thể bị đem ra xét xử trước pháp luật.

Chuyện cần phải kể về phụ nữ

2,6 tỉ phụ nữ đang sống ở những quốc gia - nơi bạo hành tình dục trong hôn nhân không bị coi là một tội trước pháp luật.

Chuyện cần phải kể về phụ nữ

140 triệu phụ nữ đã phải chịu đựng những đau đớn và nguy hiểm khôn lường đối với sức khỏe vì hủ tục cắt bỏ một phần cơ quan sinh dục nữ.

35% phụ nữ trên toàn thế
giới sẽ phải trải qua bạo hành tình dục và bạo hành thể xác.

35% phụ nữ trên toàn thế giới sẽ phải trải qua bạo hành tình dục và bạo hành thể xác.

20,5 triệu phụ nữ là nạn
nhân của nạn buôn bán phụ nữ như những nô lệ tình dục.

20,5 triệu phụ nữ là nạn nhân của nạn buôn bán phụ nữ như những nô lệ tình dục.

20,3% phụ nữ trên thế
giới bị mù chữ.

20,3% phụ nữ trên thế giới bị mù chữ.

Cứ 6 phụ nữ thì có 1
người không có nước sạch để sử dụng trong sinh hoạt.

Cứ 6 phụ nữ thì có 1 người không có nước sạch để sử dụng trong sinh hoạt.

221 triệu phụ nữ không
được tiếp cận với các biện pháp phòng tránh thai.

221 triệu phụ nữ không được tiếp cận với các biện pháp phòng tránh thai.

840 triệu phụ nữ sống với
mức thu nhập ít hơn 1 đô la/ngày.

840 triệu phụ nữ sống với mức thu nhập ít hơn 1 đô la/ngày.

140 triệu phụ nữ đang
phải sống trong cảnh mất nhà cửa và phải cư trú trong những trại tị nạn.

140 triệu phụ nữ đang phải sống trong cảnh mất nhà cửa và phải cư trú trong những trại tị nạn.

Bích Ngọc
Theo Huff Post