1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

“Chú ếch con” của nhạc sĩ Phan Nhân đã bước ra thế giới như thế nào?

(Dân trí) - Phiên bản tiếng Ý của ca khúc “Chú ếch con” (nhạc sĩ Phan Nhân) với sự trình bày tự tin của cô bé Hương Trà từng “gây sốt” với cư dân mạng suốt một thời gian dài.

Năm 2003, tại cuộc thi hát “Tiếng hát trẻ em quốc tế” nhằm gây quỹ từ thiện do trường Piccolo Coro ở Bologna (Ý) tổ chức, cô bé Hương Trà 8 tuổi đến từ Hà Nội đã trình bày tự tin ca khúc “Chú ếch con” (Ma va la) với phiên bản tiếng Ý. Chương trình được phát trên truyền hình Ý. Nhưng phải đến 8 năm sau (năm 2011), bài hát “Chú ếch con” phiên bản tiếng Ý với phần trình bày của bé Hương Trà mới “ra mắt” cộng đồng mạng ở Việt Nam và ngay lập tức đã gây sốt.
 
“Chú ếch con” của nhạc sĩ Phan Nhân đã bước ra thế giới như thế nào?
Bé Hương Trà khi 8 tuổi đã hát ca khúc "Chú ếch con" phiên bản tiếng Ý tại một cuộc thi "Tiếng hát thiếu nhi quốc tế" năm 2003. 8 năm sau, ca khúc này gây sốt tại Việt Nam.

 

Ca khúc với giai điệu trong trẻo, rộn ràng được Hương Trà trình bày cùng với dàn hợp xướng thiếu nhi của trường Piccolo Coro đã làm “nức lòng” cư dân mạng. Ở thời điểm năm 2011, nhiều tờ báo đã đi tìm cô bé Hương Trà của 8 năm sau để hỏi chuyện, để khai thác thêm thông tin về bài hát “Chú ếch con” tiếng Ý.

 

Những câu chuyện về giải thưởng dành cho cô bé Hà Nội 8 tuổi hát “Chú ếch con” tiếng Ý bắt đầu được hé lộ và nhận được sự tán thưởng của đông đảo khán giả. Từ năm 2003, ca khúc “Chú ếch con” cũng đã được Studio Antoniano ở thành phố Bologna (Ý) thu vào album CD ca nhạc thiếu nhi mang tên Zecchino d'Oro.

 

“Chú ếch con” được nhạc sĩ Phan Nhân sáng tác năm 1967. Trong suốt thời gian dài, qua nhiều thế hệ, bài hát  “Chú ếch con” luôn là một trong những ca khúc thiếu nhi được yêu thích nhất.

 
 Hương Trà với phần trình bày "Chú ếch con" tại Ý

 

Trước khi Hương Trà và “Chú ếch con” phiên bản tiếng Ý gây sốt cư dân mạng, khán giả “nhí” Việt đã nghe và hát cùng bé Xuân Mai suốt bao tháng năm thơ bé những ca từ trong sáng này “Kìa chú là chú ếch con/ Có hai là hai mặt tròn/Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan…”.

 

“Chú ếch con” đã trở thành giai điệu của ký ức, giai điệu của kỷ niệm suốt những năm tháng ấu thơ của biết bao thế hệ khán giả Việt Nam.

 

Tác giả Phan Nhân ra đi, nhưng những giai điệu tươi vui, trong sáng ấy sẽ vẫn còn được hát tiếp, được viết tiếp thêm ký ức, viết tiếp thêm kỷ niệm của ấu thơ biết bao thế hệ đang lớn lên và sẽ lớn lên.
 
"Chú ếch con" với phần trình bày của bé Xuân Mai

 

Cùng với những ca khúc nổi tiếng khác như Hà Nội niềm tin và hy vọng, Thành phố của tôi, Em ở nơi đâu, Bài ca cho em, Tình ca đất nước… bài hát “Chú ếch con” đã đặt tên nhạc sĩ Phan Nhân trong âm nhạc Việt một vị trí rất riêng, không thể lẫn vào đâu.

 

H. Hương- Bích Ngọc