1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Chủ động phát triển kiến trúc xanh, bền vững, văn hóa và bản sắc

Nằm trong chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020 Hội Kiến trúc sư (KTS) Việt Nam, sáng 21/4, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội KTS đã họp phiên cuối, Báo cáo kết quả Đại hội sau 3 ngày triển khai.

Tới dự có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, tổ chức. Tham dự đại hội có 570 đại biểu đại diện cho gần 6.000 KTS trên cả nước.

Đại hội lần thứ IX của Hội KTS Việt Nam là ngày hội lớn có ý nghĩa chính trị, xã hội và nghề nghiệp đặc biệt. Tại Đại hội, Hội KTS Việt Nam đã tập trung Tổng kết đánh giá tình hình kiến trúc và hành nghề KTS trong giai đoạn 2010-2020, đề ra những giải pháp tích cực và chủ động trong phát triển kiến trúc, tổ chức, hoạt động của Hội nhằm nâng cao vai trò, vị thế, trách nhiệm của Hội KTS Việt Nam trước xã hội, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền kiến trúc Việt Nam xanh hiện đại, bền vững, văn hóa và bản sắc. Kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội KTS Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ động phát triển kiến trúc xanh, bền vững, văn hóa và bản sắc

Đ/c Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW phát biểu tại Đại Hội.

10 kiến trúc sư tiêu biểu của Hội KTS Việt Nam được tôn vinh.

10 kiến trúc sư tiêu biểu của Hội KTS Việt Nam được tôn vinh.

Ra mắt Ban Thường vụ Khóa IX Hội KTS Việt Nam

Ra mắt Ban Thường vụ Khóa IX Hội KTS Việt Nam

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá: “Nền kiến trúc nước nhà và giới KTS Việt Nam đã góp phần quan trọng vào thay đổi diện mạo của đất nước theo hướng văn minh hiện đại. Kiến trúc đô thị và môi trường sống từng bước được cải thiện…nhiều công trình kiến trúc có quy mô lớn, hiện đại xây dựng với công nghệ tiên tiến và vật liệu mới. Các di sản, di tích kiến trúc được bảo tồn, kiến trúc nông thôn được cải thiện theo chủ trương xây dựng nông thôn mới. Đội ngũ KTS đã vươn lên, từng bước làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới tư duy sáng tạo đưa kiến trúc nước nhà phát triển và dần hội nhập với thế giới”.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, đó là xây dựng nhiều công trình nhưng thiếu vắng tác phẩm kiến trúc thật sự xuất sắc, có giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ cao, không có nhiều công trình kiến trúc quy hoạch tầm cỡ do các KTS Việt Nam chủ trì thiết kế. Đồng chí đề nghị Hội KTS Việt Nam tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng Hội, trau dồi bản lĩnh nghề nghiệp cho các KTS, nhất là các KTS trẻ để mỗi KTS là một nghệ sỹ, chiến sỹ trên mặt trận văn hóa văn nghệ, góp phần phát triển nền văn hóa, nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Theo Việt Hà
Công an nhân dân