“Choáng váng” với các yêu cầu của sao quốc tế khi đến Việt Nam

(Dân trí) - Các ngôi sao quốc tế đã đặt ra những yêu cầu “cao ngất ngưởng” mà nhà tổ chức phải “điên đầu” lo toan, người hâm mộ cũng vô cùng “choáng váng”.

Người gần gũi, kẻ né tránh

Tuần qua, người hâm mộ chứng kiến sự xuất hiện của 4 nhân vật nổi tiếng của thế giới đến Việt Nam với trạng thái khác nhau. Ngày 4/7, Luis Fonsi - nam ca sĩ đang “làm mưa làm gió” với ca khúc “Despacito” xuất hiện âm thầm tại Đà Nẵng để tham dự một sự kiện âm nhạc và cùng diễn viên nổi tiếng Maria Bravo (người Tây Ban Nha) có chuyến từ thiện tại địa phương. Là một ngôi sao quốc tế nhưng Luis Fonsi tỏ ra khá thân thiện và cởi mở khi gặp người hâm mộ. Tuy nhiên, anh vẫn hạn chế hình ảnh của mình lọt vào ống kính của truyền thông địa phương.

Tương tự, ngày 7/7, nam diễn viên Sunny Suwanmethanon và đạo diễn Witthaya Thongyooyong - hai nhân vật đang tạo cơn sốt tại nhiều nước Đông Nam Á với bộ phim “Brother Of The Year ” đã bất ngờ đáp chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất. Nam diễn viên xứ Chùa Vàng đã khiến cho nhiều người hâm mộ Việt “chao đảo” bởi vẻ ngoài manly và vô cùng ga-lăng của mình.

Nam diễn viên Sunny Suwanmethanon và đạo diễn Witthaya Thongyooyong vui vẻ đón nhận món quà từ người hâm mộ Việt.
Nam diễn viên Sunny Suwanmethanon và đạo diễn Witthaya Thongyooyong vui vẻ đón nhận món quà từ người hâm mộ Việt.

Mặc dù đã thấm mệt sau chặng bay sáng sớm và trước đó đi tour các nước Đông Nam Á nhưng anh cũng không ngần ngại giao lưu với người hâm mộ lẫn giới truyền thông. Anh tỏ ra vô cùng thích thú khi được fan nữ tặng chiếc nón lá truyền thống của Việt Nam. Bản thân đạo diễn Witthaya Thongyooyong cũng giữ chiếc nón lá được tặng một cách rất trân trọng. Trước khi rời sân bay về khách sạn, cả hai đã vui vẻ chụp ảnh với người hâm mộ.

Sunny chia sẻ anh cảm thấy hạnh phúc bởi sự đón tiếp nồng hậu của các bạn fans tại Việt Nam và đây cũng là lần thứ hai mà Sunny đến Việt Nam. Đạo diễn Witthaya Thongyooyong có chia sẻ tuy là lần đầu tiên đến Việt Nam nhưng ông thấy vô cùng gần gũi bởi không khí và con người Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với Thái Lan.

Trong khi đó, ngày 5/7, nữ ca sĩ Nicole Scherzinger - cựu thủ lĩnh của nhóm nhạc The Pussycat Dolls khi đáp máy bay xuống Việt Nam đã khiến người hâm mộ khá chưng hửng. Ngay khi vừa bước ra ngoài nhà ga, nữ ca sĩ đã được một lực lượng bảo vệ vây quanh để đảm bảo an ninh.

Và điều bất ngờ là dù ngay cổng chờ đón khách của sân bay có khá đông người hâm mộ đến từ rất sớm với hy vọng được tận mắt nhìn ngắm thần tượng của mình, nhiều người đã chuẩn bị sẵn băng rôn, hoa và cả nón lá truyền thống của Việt Nam như một món quà kỷ niệm nhằm gửi tặng đến nữ ca sĩ... Tuy nhiên, nữ ca sĩ ngay khi vừa xuất hiện đã tỏ ý né tránh mọi người. Khi phát hiện sự có mặt của truyền thông, cô liên tục dùng mũ rộng vành che mặt và nhanh chóng cùng ê-kíp lên xe riêng về thẳng khách sạn ngay sau đó.

Những yêu cầu khiến nhà tổ chức “điên đầu”

Theo tiết lộ từ đơn vị mời Nicole Scherzinger về Việt Nam biểu diễn thì quá trình thương thảo để nữ ca sĩ về Việt Nam biểu diễn tốn không ít thời gian và phải sát thời gian diễn ra sự kiện mới đạt được thỏa thuận. Để đảm bảo sự an toàn cho cô, mọi lịch trình sinh hoạt, biểu diễn đều được giữ kín đến phút chót. Bên cạnh đó, ê-kíp nữ ca sỹ cũng đồng thời yêu cầu phía Việt Nam hạn chế truyền thông tác nghiệp trong quá trình cô lưu trú tại đây.

Không chỉ vậy, trong buổi tổng duyệt chương trình, nữ ca sĩ này cũng đã tăng cường lực lượng bảo vệ nhằm không để hình ảnh trong lúc tập luyện của mình lọt ra ngoài. Nhiều phóng viên có mặt tại buổi tổng duyệt thất vọng vì những hình ảnh tác nghiệp đã bị ê-kíp của nữ ca sĩ đến kiểm tra và yêu cầu xóa.

Nicole Scherzinge tìm mọi cách né tránh truyền thông và người hâm mộ ngay khi bước ra khỏi sân bay.
Nicole Scherzinge tìm mọi cách né tránh truyền thông và người hâm mộ ngay khi bước ra khỏi sân bay.

Theo tìm hiểu, trước đó, Luis Fonsi đã có một danh sách cụ thể yêu cầu phòng chờ trong lúc diễn phải có phòng tắm với một phòng nghỉ riêng cho ê-kíp hậu cần, vũ công, ban nhạc. Anh cũng cần không gian trống kế bên phòng chờ để chứa một lượng lớn thiết bị sân khấu. Luis Fonsi còn yêu cầu phòng chờ phải có thức uống anh yêu thích như: nước tăng lực (nhập trực tiếp từ thương hiệu lớn nhất của Mỹ), thịt nguội, pa tê đặc trưng… Nếu những món đó không thể nhập khẩu, ca sĩ yêu cầu phía Việt Nam cung cấp trước các món thay thế để đầu bếp anh kiểm tra.

Nicole Scherzinger cũng đưa ra bản danh sách chi tiết với yêu cầu trong phòng chờ của mình. Cụ thể, nước uống bắt buộc phải là nước khoáng, rượu sâm banh hồng, rượu vang trắng; đồ ăn vặt gồm: snack, ngũ cốc ăn kiêng, phô mai… hầu hết phải được nhập trực tiếp từ Mỹ. Bên cạnh đó, tủ mát trong phòng chỉ dùng để chứa trái cây, thức ăn nguội như: gà tây, cá ngừ, jambon… phải đảm bảo đúng nhiệt độ và còn tươi. Cô cũng yêu cầu sốt đặc biệt nhập từ Mỹ để ăn kèm với thức ăn được chuẩn bị riêng.

Nicole đặc biệt cẩn thận về mùi hương. Các sản phẩm sử dụng cá nhân như nước rửa tay, sữa dưỡng thể, tinh dầu và mùi thơm trong phòng đều phải là mùi hoa oải hương để giúp cô thư giãn trong lúc chờ diễn. Về trang điểm, trong danh sách được ban tổ chức gửi gồm các tên tuổi trang điểm lớn trong nước, Nicole quyết định lựa chọn nhà trang điểm Nam Trung vì trước đây Nam Trung đã từng làm việc cho các nghệ sĩ quốc tế Coco Rocha, Tyra Banks khi họ đến Việt Nam. Nữ ca sỹ đồng thời yêu cầu đội ngũ của Nam Trung gửi profile trước để cô duyệt qua.

Đạo diễn Việt Tú chia sẻ, bảng list hạng mục hậu cần của các ngôi sao quốc tế quả là một thách thức không hề nhẹ với bất kỳ nhà tổ chức nào vì độ kỹ và khó của các yêu cầu. Trong dự án lần này, ê-kíp phải huy động gần như toàn bộ thành phần “tinh nhuệ” bao gồm các quản lý đã từng quen làm các sự kiện có nghệ sĩ quốc tế để đảm bảo tính chuyên nghiệp và không có rủi ro trong khâu quan trọng nhất.

Bên trong nhà chờ của theo yêu cầu của Luis Fonsi tại Đà Nẵng.
Bên trong nhà chờ của theo yêu cầu của Luis Fonsi tại Đà Nẵng.

Nhạc sĩ Quốc Trung cũng từng chia sẻ, các ban nhạc hàng đầu thế giới luôn đưa ra những đòi hỏi rất khắt khe về về mặt kỹ thuật cũng như một khoản tài chính không nhỏ. Điều này khiến nhà tổ chức rất đau đầu vì nhiều trang thiết bị phải thuê của nước ngoài để đảm bảo yếu tố kỹ thuật cũng như sự chuyên nghiệp. Nhiều nhân vật hoặc nhiều ban nhạc, để mời được họ sang Việt Nam biểu diễn, nhà tổ chức đã phải trả 100% tiền cát-sê cho ban nhạc/nhân vật để có thể nhận được lời mời chắc chắn của họ.

Một nhà sản xuất chuyên mời các ngôi sao quốc tế về Việt Nam biểu diễn cho rằng, thực tế, tất cả các ngôi sao lớn của quốc tế khi nhận lời lưu diễn ở các nước trên thế giới đều có những yêu cầu mang tính bắt buộc. Từ nội thất, trang bị, tiện nghi trong phòng khách sạn hoặc phòng chờ cần phải đạt những tiêu chuẩn nhất định và phù hợp với sở thích của nghệ sĩ. Những vật dụng cơ bản như: ghế sofa cao cấp, tủ lạnh, bàn trang điểm, tivi theo dõi chương trình, máy làm mát đều phải được thông qua từ ê-kíp của họ từ trước đó.

Hà Tùng Long