Chiêm ngưỡng tác phẩm hoạ sĩ Việt vẽ chân dung nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên

(Dân trí) - Nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên diễn ra tại Hà Nội, nhiều hoạ sĩ Việt đã tạo tác những tác phẩm độc đáo để chào mừng sự kiện đặc biệt này.

Hoạ sĩ trẻ Lê Đức Tùng đã vẽ ba bức tranh về tình hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên và chân dung hai nhà lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên. Sinh năm 1988, họa sĩ Lê Đức Tùng đã gây được tiếng vang với nhiều triển lãm hội họa trong nước và quốc tế.

Chiêm ngưỡng tác phẩm hoạ sĩ Việt vẽ chân dung nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên - 1

Tranh của hoạ sĩ Lê Đức Tùng đang được trưng bày tại bờ hồ Hoàn Kiếm (16 Lê Thái Tổ), Hà Nội.

Đặc biệt, anh vừa hoàn thành bức tranh sơn dầu được vẽ từ một tư liệu lịch sử là bức ảnh về cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành (1957). Hai bức vẽ còn lại là hai bức chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Hoạ sĩ Lê Đức Tùng cho biết: “Sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên diễn ra tại Hà Nội rất đặc biệt nên tôi đã vẽ ba tác phẩm với niềm xúc động pha lẫn tự hào. Chính cảm xúc đó đã thúc đẩy tôi hoàn thành tác phẩm chỉ trong vòng 10 ngày”.

Những ngày qua, người dân Hà Nội tỏ ra thích thú khi được ngắm hàng loạt bức tranh chân dung Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un của họa sĩ Trần Lâm Bình.

Hoạ sĩ tập hợp và bày trí tất cả những bức tranh mình vẽ về hai vị lãnh đạo của Mỹ và Triều Tiên tại một khoảng sân rộng của quán cà phê ở Thạch Bàn - Long Biên để ai cũng có thể đến ngắm.

Chiêm ngưỡng tác phẩm hoạ sĩ Việt vẽ chân dung nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên - 2

Hoạ sĩ Trần Lâm Bình đã bắt tay vẽ chân dung hai vị lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên cách đây từ rất lâu.

Theo hoạ sĩ Trần Lâm Bình, dự án vẽ tranh vẫn đang hoàn thiện và sẽ có khoảng 60 bức tranh chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều. Ah hy vọng, những cái bắt tay lịch sử của Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại Hà Nội sẽ mở ra những cơ hội mới.

Dự án vẽ tranh ông Donald Trump và Chủ tịch Kim được Trần Lâm Bình thai nghén từ rất lâu. Anh đã từng vẽ tới gần 50 bức tranh chân dung ông Donald Trump, tổ chức triển lãm tranh gần nhà Trắng (Washington DC) trong dịp sinh nhật vị lãnh đạo này.

Điểm khác biệt lần này của dự án tranh đó là cái bắt tay giữa hai nhà lãnh đạo tại Hà Nội tạo cho người nghệ sĩ cảm hứng mới. Đồng thời, anh muốn thể hiện sự vui mừng, chào đón và mong muốn hội nghị thành công của người dân Việt Nam.

Chiêm ngưỡng tác phẩm hoạ sĩ Việt vẽ chân dung nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên - 3
Chiêm ngưỡng tác phẩm hoạ sĩ Việt vẽ chân dung nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên - 4
Chiêm ngưỡng tác phẩm hoạ sĩ Việt vẽ chân dung nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên - 5

Các bức tranh được bày trí trong không gian hết sức nghệ thuật.

Trong niềm hân hoan của giới hoạ sĩ nói riêng và người dân Việt Nam nói chung trước sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức tại Hà Nội, hoạ sĩ Nguyễn Văn Hổ cũng vừa ra mắt một số bức tranh và mẫu tượng do chính anh sáng tạo.

Cách đây hơn một năm, hoạ sĩ Nguyễn Văn Hổ đã bắt đầu vẽ, điêu khắc về tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Các tác phẩm mang tính dự đoán của anh được bạn bè mua gần hết, hiện chỉ còn một số phiên bản.

Nguyễn Văn Hổ kể, từ hội nghị thượng đỉnh lần 1 ở Singapore anh đã chú ý đến hai nhà lãnh đạo này. Tháng 6/2018 anh nảy ra ý tưởng làm tượng hai nhà lãnh đạo đang gây chú ý trên phạm vi toàn thế giới bởi vì “chân dung đặc biệt” và “cá tính khác biệt” của hai người.

Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Văn Hổ làm tượng điêu khắc chất liệu sơn mài trên compozit. Tượng đúc ra là hình ảnh ông Donald Trump và ông Kim Jong-un đứng dựa lưng dính liền vào nhau.

Chiêm ngưỡng tác phẩm hoạ sĩ Việt vẽ chân dung nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên - 6

Tranh vẽ ông Donald Trump và ông Kim Jong-un của hoạ sĩ Nguyễn Văn Hổ.

Về hai vị lãnh tụ, Nguyễn Văn Hổ còn vẽ trên sơn dầu khổ lớn, bức sơn dầu khổ lớn 1m2x1m4 được nam hoạ sĩ hoàn thành chỉ trong vòng hai tiếng.

Hà Tùng Long