Chiêm ngưỡng những kỷ lục ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam

(Dân trí) - Chùa Bái Đính (Ninh Bình) là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam hiện nay đang lưu giữ nhiều kỷ lục Việt Nam, Đông Nam Á và Châu Á.

Chùa Bái Đính thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn (Ninh Bình), cách thành phố Ninh Bình khoảng 15km. Ngôi chùa này nằm ở phía Bắc quần thể Di sản thế giới Tràng An. Với tổng diện tích hơn 500ha bao gồm khu chùa cổ và khu chùa mới, chùa Bái Đính là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Khu chùa Bái Đính cổ có tuổi đời trên 1.000 năm, trong chùa hiện vẫn còn lưu giữ nhiều dấu, chứng tích về thời kỳ phát triển của Phật giáo nước ta dưới các triều vua trị vì tại cố đô Hoa Lư xưa.

Khu chùa Bái Đính mới được khởi công xây dựng từ năm 2003, trên tổng diện tích 80ha với nhiều hạng mục như: cổng Tam Quan nội, ngoại; điện Tam Thế; điện Pháp chủ; điện Quan Thế Âm, Bảo tháp;  Tháp chuông… Tại khu chùa Bái Đính mới này đang lưu giữ nhiều kỷ lục Việt Nam, Châu Á và Đông Nam Á như: Hành lang La Hán dài nhất Châu Á, Chùa có nhiều tượng La Hán nhất Việt Nam, Giếng ngọc lớn nhất Việt Nam, Tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á…

Chùa Bái Đính không chỉ là niềm tự hào của các tín đồ  Phật Giáo Việt Nam, người dân tỉnh Ninh Bình mà còn với người dân cả nước về ngôi chùa “kỷ lục” này.

Để đến được chùa Bái Đính có hai con đường là đi xe điện và đi bộ

Để đến được chùa Bái Đính có hai con đường là đi xe điện và đi bộ

Cổng Tam quan ngoại của chùa Bái Đính được đặt dưới thung lũng cạnh một hồ nước lớn mênh mông
Cổng Tam quan ngoại của chùa Bái Đính được đặt dưới thung lũng cạnh một hồ nước lớn mênh mông

Từ cổng Tam quan ngoại muốn vào khu chính của chùa phải đi qua cây cầu bắc qua hồ phóng sinh
Từ cổng Tam quan ngoại muốn vào khu chính của chùa phải đi qua cây cầu bắc qua hồ phóng sinh

Từ cổng Tam quan ngoại muốn vào khu chính của chùa phải đi qua cây cầu bắc qua hồ phóng sinh
Cổng Tam quan nội, nơi đặt hai tượng Hộ pháp (ông Thiện và ông Ác) bằng đồng cao 5.5 m, nặng 12 tấn

Từ cổng Tam quan ngoại muốn vào khu chính của chùa phải đi qua cây cầu bắc qua hồ phóng sinh
Kỷ lục đầu tiên của chùa Bái Đính mà du khách được chiêm ngưỡng là hành lang La Hán dài nhất Châu Á, có 234 gian, dài gần 3km.
Với 500 pho tượng La Hán, đây cũng là ngôi chùa có nhiều tượng La Hán nhất Việt Nam.

Những pho tượng La Hán này có chiều cao trung bình hơn 2m, nặng 4 tấn
Những pho tượng La Hán này có chiều cao trung bình hơn 2m, nặng 4 tấn
được làm bằng đá xanh nguyên khối lấy từ Thanh Hóa do các nghệ nhân làng đá Ninh Vân (Ninh Bình) chế tác.

Những pho tượng La Hán này có chiều cao trung bình hơn 2m, nặng 4 tấn
Tháp chuông của chùa Bái Đính có 3 tầng mái, mỗi tầng mái có 8 mái ghép lại, tổng cộng là 24 mái với 24 đầu đao cong vút lên.

Những pho tượng La Hán này có chiều cao trung bình hơn 2m, nặng 4 tấn
Bên trong tháp chuông có chiếc chuông đồng nặng 36 tấn, đây là "Đại hồng chuông lớn nhất Việt Nam" hiện nay.

Những pho tượng La Hán này có chiều cao trung bình hơn 2m, nặng 4 tấn
Pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát nghìn mắt, nghìn tay bằng đồng lớn nhất Việt Nam nặng 80 tấn, cao 9,57m

Giếng ngọc trong chùa Bái Đính hiện là giếng ngọc lớn nhất Việt Nam
Giếng ngọc trong chùa Bái Đính hiện là giếng ngọc lớn nhất Việt Nam
Tượng phật nặng 100 tấn đặt trong điện Pháp chủ hiện là tượng đồng dát vàng lớn nhất châu Á
Tượng phật nặng 100 tấn đặt trong điện Pháp chủ hiện là tượng đồng dát vàng lớn nhất châu Á
Bảo tháp cao tầng nằm trên ngọn đồi lớn, nơi đây đang lưu giữ Xã lợi Phật đưa từ Ấn Độ về
Bảo tháp cao tầng nằm trên ngọn đồi lớn, nơi đây đang lưu giữ Xã lợi Phật đưa từ Ấn Độ về
Tượng phật Di lặc bằng đồng lớn nhất 
Tượng phật Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á nặng 100 tấn

Điện tam thế nơi lưu giữ kỷ lục “Bộ tượng Tam Thế” bằng đồng lớn nhất 
Điện tam thế nơi lưu giữ kỷ lục “Bộ tượng Tam Thế” bằng đồng lớn nhất Việt Nam

Điện tam thế nơi lưu giữ kỷ lục “Bộ tượng Tam Thế” bằng đồng lớn nhất 
Ba pho t­ượng Tam Thế Phật thể hiện quá khứ, hiện tại và tương lai được đúc bằng đồng cao 7.2 m, nặng 50 tấn

100 cây Bồ đề được triết từ Ấn Độ đưa về trồng tại chùa Bái Đính.
100 cây Bồ đề được triết từ Ấn Độ đưa về trồng tại chùa Bái Đính.
Mỗi cây bồ đề đều được một lãnh đạo Đảng, Nhà nước trồng và gắn bảng tên vào bia đá.
Bái Đính là ngôi chùa trông nhiều bồ đề nhất nước ta hiện nay.

Với tổng diện tích 539 ha cả chùa cổ và mới, Bái Đính là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam.
Với tổng diện tích 539 ha cả chùa cổ và mới, Bái Đính là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam.

Một trong những bằng Kỷ lục Việt Nam được công nhận treo trong khuôn viên chùa Bái Đính.
Một trong những bằng Kỷ lục Việt Nam được công nhận treo trong khuôn viên chùa Bái Đính.


Bùi Thái Bá