Chiêm ngưỡng màn múa xòe lớn kỉ lục

(Dân trí)- Dân tộc Thái cùng với các dân tộc Tày, Nùng, Kinh đã có màn múa xòe lớn kỷ lục tối 29/9 tại sân vận động trung tâm thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái).

Tối 29/9 tại SVĐ trung tâm thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) đã diễn ra màn đại xòe cổ có qui mô lớn nhất từ trước đến nay. Điệu múa này có sự tham gia của 2.013 người, phần lớn là dân tộc Thái, một lượng nhỏ còn lại bao gồm các dân tộc Tày, Nùng, Kinh. Đây là một tiết mục được đầu tư nhiều công sức nằm trong Lễ công bố quyết định phê duyệt đề án “Xây dựng thị xã văn hóa – du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013 – 2020”.

Màn đại xòe đã thu hút một lượng lớn khách du lịch đổ về thị xã Nghĩa Lộ.
Màn đại xòe đã thu hút một lượng lớn khách du lịch đổ về thị xã Nghĩa Lộ.

Màn đại xòe đã thu hút một lượng lớn khách du lịch đổ về thị xã Nghĩa Lộ.

Màn đại xòe đã thu hút một lượng lớn khách du lịch đổ về thị xã Nghĩa Lộ.
Tất cả đều diện trang phục đặc trưng của người Thái với áo cỏm đã màu sắc, váy nhung đen, thắt đai lưng xanh, đeo xà tích, búi tóc cao.
Cùng với 2.013 người tham gia múa xòe còn có 50 người của dàn nhạc cụ dân tộc.
Cùng với 2.013 người tham gia múa xòe còn có 50 người của dàn nhạc cụ dân tộc.

Màn đại xòe qui tụ 6 điệu xòe cổ:

Màn đại xòe qui tụ 6 điệu xòe cổ:
Màn đại xòe qui tụ 6 điệu xòe cổ: Khắm khen (nắm tay nhau), Nhôm khăn (tung khăn xòe), Ỏm lọm tốp mư (đi vòng tròn vỗ tay theo nhịp), Đổn hổn (bước tiến lùi), Phá xí (bổ bốn), Khắm khăn mơi lảu (Nâng khăn mời rượu) cùng thực hiện trong màn mùa đại xòe.
 
Múa xòe là một văn hóa đặc trưng của đa số đồng bào Nghĩa Lộ vốn ưa ca hát.
Múa xòe là một văn hóa đặc trưng của đa số đồng bào Nghĩa Lộ vốn ưa ca hát.
Múa xòe là một văn hóa đặc trưng của đa số đồng bào Nghĩa Lộ vốn ưa ca hát.

Màn đại xòe qui mô cũng đã được xác lập kỉ lục Việt Nam tại buổi trình diễn này.

Màn đại xòe qui mô cũng đã được xác lập kỉ lục Việt Nam tại buổi trình diễn này.
Màn đại xòe qui mô cũng đã được xác lập kỉ lục Việt Nam tại buổi trình diễn này.
 
 
Hữu Nghị