Chiêm ngưỡng 600 món đồ trang sức đắt giá nhất

(Dân trí) - Những món đồ trang sức quý giá nhất từng được các nhân vật thượng lưu và các nghệ sĩ nổi tiếng ở Hollywood sử dụng lần đầu tiên sẽ được tập trung lại để đem triển lãm ở Paris, Pháp.

Với 600 món đồ trang sức đắt tiền được đem trưng bày, đây được coi là một trong những triển lãm trang sức lớn nhất từng được tổ chức trên thế giới.

Triển lãm sẽ bắt đầu mở cửa từ ngày 4/12 tới đây tại viện bảo tàng Grand Palais ở thành phố Paris, Pháp. Triển lãm được thực hiện với mục đích tôn vinh nghệ thuật thiết kế đồ trang sức.

Một số món trang sức nổi bật sẽ được đem trưng bày tại triển lãm:

Chiêm ngưỡng 600 món đồ trang sức đắt giá nhất


Chiêm ngưỡng 600 món đồ trang sức đắt giá nhất

Chiếc nhẫn cưới của nữ diễn viên Grace Kelly do chồng bà - ông hoàng của công quốc Monaco - Rainier trao tặng. Grace Kelly đã từng đeo chiếc nhẫn này xuất hiện trong bộ phim “High Society” (1956). Đây cũng là bộ phim cuối cùng mà Grace Kelly đóng trước khi chính thức trở thành bà hoàng của công quốc Monaco.

Chiêm ngưỡng 600 món đồ trang sức đắt giá nhất


Chiêm ngưỡng 600 món đồ trang sức đắt giá nhất

Chiếc ghim cài cổ áo hình chim hồng hạc của Nữ công tước xứ Windsor (Anh). Chiếc ghim được làm từ bạch kim, kim cương, ngọc lục bảo, ngọc bích, hồng ngọc… Nữ công tước Wallis từng đeo chiếc ghim cài này hồi thập niên 1940.

Bản vẽ thiết kế
của chiếc ghim cài vẫn còn được lưu giữ cho tới hôm nay.

Bản vẽ thiết kế của chiếc ghim cài vẫn còn được lưu giữ cho tới hôm nay.

Những món đồ trang sức xuất hiện tại triển lãm này đều là những thiết kế kinh điển trong làng thiết kế trang sức thế giới, chúng được tạo nên bởi những thương hiệu, những nhà thiết kế lừng danh.

Bản vẽ thiết kế
của chiếc ghim cài vẫn còn được lưu giữ cho tới hôm nay.


Bản vẽ thiết kế
của chiếc ghim cài vẫn còn được lưu giữ cho tới hôm nay.

Chiếc vòng cổ “La Peregrina” của nữ diễn viên Elizabeth Taylor. Những hạt ngọc trai kết nên chiếc vòng này chính là những hạt ngọc nằm trong chiếc vòng cổ của Nữ hoàng Anh Mary (1516-1558).

Bản vẽ thiết kế
của chiếc ghim cài vẫn còn được lưu giữ cho tới hôm nay.


Bản vẽ thiết kế
của chiếc ghim cài vẫn còn được lưu giữ cho tới hôm nay.

Nữ diễn viên Gloria Swanson và những chiếc vòng tay gắn kim cương. Cặp vòng được thực hiện vào năm 1930 theo yêu cầu của nữ diễn viên. Cô từng đeo những chiếc vòng này trong phim “Perfect Understanding” (1933) và “Sunset Boulevard” (1950).

Bản vẽ thiết kế
của chiếc ghim cài vẫn còn được lưu giữ cho tới hôm nay.


Bản vẽ thiết kế
của chiếc ghim cài vẫn còn được lưu giữ cho tới hôm nay.

Món đồ trang sức cài tóc nạm kim cương này được chế tác từ năm 1902. Năm 2012, nó bất ngờ xuất hiện trở lại khi được nhà thiết kế trẻ Stella McCartney sử dụng tại một số sự kiện. Sau hơn 110 năm, đây vẫn là một món đồ thời trang không hề lỗi mốt.

Bản vẽ thiết kế
của chiếc ghim cài vẫn còn được lưu giữ cho tới hôm nay.


Bản vẽ thiết kế
của chiếc ghim cài vẫn còn được lưu giữ cho tới hôm nay.

Cặp ghim cài áo hình hổ được làm từ kim cương, ngọc lục bảo và mã não của một phụ nữ thượng lưu người Mỹ có tên Barbara Hutton. Cặp ghim cài áo đã được bà đặt làm vào năm 1960 để sử dụng trong lễ cưới của con trai.

Bản vẽ thiết kế
của chiếc ghim cài vẫn còn được lưu giữ cho tới hôm nay.


Bản vẽ thiết kế
của chiếc ghim cài vẫn còn được lưu giữ cho tới hôm nay.

Nữ diễn viên người Mexico - Maria Felix và chiếc vòng cổ hình cá sấu cùng chiếc vòng tay hình rắn được thực hiện năm 1975.

Tại cuộc triển lãm này, hơn 600 món đồ trang sức nổi tiếng nhất của các nhà thiết kế trang sức, các viện bảo tàng và nhà sưu tập tư nhân trên khắp thế giới sẽ được tập trung lại để triển lãm.

Bản vẽ thiết kế
của chiếc ghim cài vẫn còn được lưu giữ cho tới hôm nay.

Chiếc vương miện được thiết kế từ mã não đen và kim cương, khắc họa hình một chiếc cây cách điệu. Món đồ được chế tác từ năm 1914 bởi một thương hiệu trang sức nổi tiếng và lâu đời ở Pháp.

Bản vẽ thiết kế
của chiếc ghim cài vẫn còn được lưu giữ cho tới hôm nay.

Chiếc vòng tay gắn kim cương, hồng ngọc, ngọc bích, ngọc lục bảo… được chế tác năm 1925 với cảm hứng lấy từ các món đồ trang sức nhiều màu sắc của phụ nữ Ấn Độ.

Bản vẽ thiết kế
của chiếc ghim cài vẫn còn được lưu giữ cho tới hôm nay.

Thực tế, thiết kế trang sức cũng phản ánh đời sống văn hóa - xã hội đương đại. Như chiếc ghim cài áo này đã được nhà thiết kế người Pháp Jeanne Toussaint thực hiện vào năm 1944 khi Paris được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của quân Đức hồi Thế chiến II. Hình ảnh chú chim “sổ lồng” được khắc họa bằng những viên đá quý với 3 màu chủ đạo tượng trưng cho quốc kỳ Pháp.

Bản vẽ thiết kế
của chiếc ghim cài vẫn còn được lưu giữ cho tới hôm nay.

Chiếc vòng cổ được chế tác năm 1913 của nhà thiết kế người Pháp Jeanne Toussaint với các chất liệu vàng trắng, kim cương, ngọc lục bảo, ngọc trai, mã não…


Bích Ngọc

Theo DM