Chàng trai đại ngàn trở thành "hiện tượng" sau Sao Mai

Hương Hồ

(Dân trí) - Bằng chất giọng nội lực, bản tính hiền lành chất phát, đặc biệt là niềm đam mê ca hát cháy bỏng, Hồ Văn Kãnh nhận được sự yêu mến của nhiều khán giả.

Hồ Văn Kãnh, chàng trai dân tộc thiểu số Bru-Vân Kiều ở tỉnh Quảng Bình, không còn là cái tên xa lạ sau khi liên tiếp được nhắc đến như một "hiện tượng" trong giải Sao Mai 2022.

Chàng trai đại ngàn trở thành hiện tượng sau Sao Mai - 1

Hồ Văn Kãnh đã có màn biểu diễn ấn tượng tại sân khấu Sao Mai 2022 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại giải Sao Mai năm nay, Kãnh được nhiều khán giả yêu mến bởi chất giọng nội lực, bản tính hiền lành chất phát, đặc biệt là niềm đam mê ca hát cháy bỏng.

Ngay trong Lễ trao giải Sao Mai 2022, Ban Tổ chức đã công bố quyết định của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội tuyển thẳng Hồ Văn Kãnh vào đào tạo chuyên ngành Thanh nhạc hệ quân sự. Chàng trai sinh năm 1996 cho biết đây chính là niềm mong mỏi bấy lâu nay nhưng vì hoàn cảnh khó khăn mà chưa thể thực hiện.

Hồ Văn Kãnh sinh ra và lớn lên trên bản Nước Đắng, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Trong gia đình không có ai theo đuổi con đường nghệ thuật nhưng Kãnh lại có được chất giọng "trời ban". Không muốn uổng phí tài năng này, từ bé Kãnh đã thích hát và biểu diễn cho người khác xem. Mỗi lời khen của "khán giả" được coi như một lời động viên, khuyến khích cậu đi theo nghiệp ca hát.

Chàng trai đại ngàn trở thành hiện tượng sau Sao Mai - 2

Kãnh (trái) là một trong hai thí sinh Sao Mai được tuyển thẳng vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Kãnh chia sẻ, địa phương nơi anh sống thiếu thốn đủ bề, chưa có điện hay đường xá, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Anh đã xuống thành phố Đồng Hới học tập rồi theo đuổi đam mê âm nhạc. Sau vài năm, Kãnh đạt được những thành quả đầu tiên. Cậu giành giải Á quân 1 cuộc thi Tìm kiếm giọng hát hay tỉnh Quảng Bình năm 2022.

Tiếp tục đăng ký tham gia giải Sao Mai khu vực miền Trung, Kãnh gây bất ngờ khi giành ngôi vị cao nhất. Dòng nhạc cách mạng và cao nguyên là điểm mạnh của chàng trai sinh ra ở núi rừng. Tuy nhiên, cậu cũng chinh phục cả dòng nhạc nhẹ bằng lối tư duy thông minh, cách xử lý tinh tế trong từng tác phẩm, cộng với khả năng nhạc cảm thiên bẩm đầy cảm xúc.

Chàng trai đại ngàn trở thành hiện tượng sau Sao Mai - 3

Chàng trai sinh năm 1996 nhận giải Thí sinh có giọng hát ấn tượng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Kãnh chia sẻ: "Mục tiêu của tôi khi đến với Sao Mai là thỏa niềm đam mê, để bản thân được tiếp xúc với một môi trường đầy chuyên nghiệp. Thông qua đó, tôi được học hỏi, giao lưu, trau dồi bản thân nhằm vững bước hơn trên con đường mình đang hướng tới".

Trong ba đêm thi ở Sao Mai 2022, Kãnh lần lượt thể hiện các ca khúc "Về nghe gió kể" của tác giả Hoàng Anh Minh, "Để em rời xa" của tác giả Phúc Bồ và "Ly cà phê Ban Mê" của nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Dù tiếc nuối khi phải dừng chân, chưa thể mang lại niềm vinh quang cho bản thân, gia đình, người hâm mộ như kỳ vọng nhưng Kãnh cho biết cậu vẫn thấy biết ơn vì học hỏi được nhiều điều từ các tiền bối, thí sinh khác và cũng thấy tự tin, bản lĩnh hơn sau cuộc thi.