Chân dung nàng Mona Lisa tạo nên từ... lá rụng mùa thu

(Dân trí) - Một nghệ sĩ đã sử dụng máy quét lá để tạo nên một bức tranh chân dung ấn tượng gợi nhắc tới siêu phẩm khắc họa nàng Mona Lisa của Da Vinci.

Anh Nathan Wyburn sống ở thị trấn Richmond, Anh đã gây sửng sốt với “bức tranh chân dung” tạo nên từ lá rụng mùa thu và một chiếc máy quét lá. Quan sát “tác phẩm” của anh, người ta khá dễ nhìn ra bức tranh chân dung nổi tiếng thế giới.

Bức tranh huyền thoại “Mona Lisa” được danh họa người Ý Da Vinci bắt đầu thực hiện từ năm 1503, tranh được trưng bày tại bảo tàng Louvre, Paris, Pháp. Bức tranh có tên tiếng Ý là “La Gioconda” có nghĩa là “người vui vẻ”; dù vậy, công chúng thế giới thường biết đến bức tranh nhiều nhất với tên gọi “Mona Lisa”.

Chân dung nàng Mona Lisa tạo nên từ... lá rụng mùa thu

Tác phẩm của anh Nathan Wyburn sau khi để khu vườn phủ đầy lá rụng và đem máy quét lá ra để sáng tạo.
Tác phẩm của anh Nathan Wyburn sau khi để khu vườn phủ đầy lá rụng và đem máy quét lá ra để sáng tạo.

Cách thức nghệ sĩ Wyburn thực hiện tác phẩm.
Cách thức nghệ sĩ Wyburn thực hiện tác phẩm.

Bức tranh được coi là một biểu tượng của sự bí ẩn xúc cảm. Theo đó, người xem thoạt tiên sẽ thấy người phụ nữ đang mỉm cười ngọt ngào, nhưng sau đó, khi càng nhìn kỹ, nhìn lâu người phụ nữ, người ta sẽ càng thấy thực ra ẩn sâu đằng sau nụ cười là một vẻ thoáng buồn hoặc vẻ giễu nhại tùy vào cách cảm nhận mỗi người.

Nguyên mẫu trong bức tranh “Mona Lisa” là một phụ nữ quý tộc từng sinh sống ở thành phố Florence (Ý), trước nay, người ta tin rằng đó là bà Lisa Gherardini. Không còn nhiều thông tin được biết tới về cuộc đời bà Gherardini. Chỉ biết rằng bà sinh ra tại Florence, kết hôn với một nhà buôn lụa và là mẹ của năm người con.

“Nguyên mẫu” (bên trái) và “phóng tác” (bên phải).
“Nguyên mẫu” (bên trái) và “phóng tác” (bên phải).

Câu chuyện được biết tới nhiều nhất về nguyên cớ dẫn tới việc Da Vinci thực hiện bức chân dung “Mona Lisa” là bởi chồng bà Gherardini - ông Francesco Del Giocondo - đặt hàng với họa sĩ thực hiện một bức chân dung nhân dịp vợ chồng họ có “tin vui” và vừa mua được một ngôi nhà mới.

Về sau, khi ông Francesco Del Giocondo qua đời, bà Lisa Gherardini vào tu viện sống. Bà qua đời năm 1542 ở tuổi 63 tại tu viện.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail