Chân dung các giám khảo nổi tiếng của LHP Hà Nội 2016

(Dân trí) - Tối qua (1/11), trên sân khấu lễ Khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 4, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện và Phó Chủ tịch UNBD TP. Hà Nội Ngô Văn Quý đã tặng hoa tới các giám khảo của LHP Quốc tế Hà Nội lần 4.

Theo đó, LHP năm nay có 3 nhóm giám khảo, gồm: giám khảo hạng mục phim dài, hạng mục phim ngắn và giám khảo Netpac.

BGK hạng mục phim dài có: ông Régis Wargnier, Đạo diễn, nhà sản xuất, nhà biên kịch Pháp - Chủ tịch Ban Giám khảo; ông Hank Baker - Phó chủ tịch Hiệp hội phim Mỹ; ông Adoor Gopalakrishnan - Đạo diễn, nhà sản xuất, nhà biên kịch Ấn Độ; Bà Maria Izadora Calzado - Diễn viên Philippines và NSND Đào Bá Sơn - Đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất Việt Nam.

BGK hạng mục phim ngắn có: bà Maxine Williamson (đạo diễn người Australia) với vai trò là chủ tịch BGK; Nhà phê bình điện ảnh Singapore - ông Philip Cheah; NSND, đạo diễn, họa sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa với vai trò là thành viên BGK.

BGK hạng mục phim giải Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á (Netpac) có: ông Ed Lejano - Giám đốc điều hành Liên hoan Phim quốc tế QCinema; ông Udi Aloni – cựu Giám đốc chỉ đạo nghệ thuật Nhà hát Freedom và ông Đoàn Minh Tuấn - Nhà biên kịch, Phó Tổng Biên tập TC Thế giới Điện ảnh.

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2016 diễn ra từ ngày 1- 5/11 tại Hà Nội. Phim dự liên hoan được công chiếu miễn phí cho khán giả tại các địa chỉ: Trung tâm chiếu phim quốc gia , rạp Kim Đồng, rạp Tháng Tám, rạp Ngọc Khánh, cụm rạp ở Nguyễn Chí Thanh...

BGK nhận hoa của đại diện BTC:

Dàn giám khảo nổi tiếng của LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 4.

Hà Tùng Long

Clip: Trọng Trinh