“Chân dài” làm gì với 3,5 triệu đồng?

Căn cứ theo điều C, khoản 1, điều 16, nghị định 75/2010 về việc “mặc trang phục gây phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, vừa qua, 9 người mẫu trong Đêm hội chân dài 7, đã bị xử phạt.

Cụ thể, 9 người mẫu Việt Nam tham gia trình diễn trong Đêm hội chân dài 7 vào tối 20/5 tại TP Hồ Chí Minh gồm: Kiều Ngân, Huyền Mi, Thùy Anh, Hà Phương, Thái Hà, Tường Vy, Thu An, Ngọc Trinh, Diệu Hiền đã đều chịu chung một mức phạt là 3,5 triệu đồng.

 

1. Con số 3,5 triệu đồng khiến dư luận nhớ tới nhiều con số khác mà “chân dài” Việt vô tình hay hữu ý “để lộ” trước truyền thông:

 

Hơn 50 triệu đồng là con số ước đoán cho chiếc túi Signature của thương hiệu Versace mà Tăng Thanh Hà dùng khi xuất hiện trước ống kính phóng viên. Không kém cạnh, chiếc túi Serpenti của Thủy Tiên trị giá khoảng 55 triệu. Còn 60 triệu đồng là cái giá được đoán định cho chiếc túi Antingona phiên bản da cá sấu mà Thanh Hằng đã từng sử dụng.
 
Khoảng 200 triệu đồng là giá trị bộ trang phục (gồm giày, thắt lưng, quần áo) của Thu Minh khi cô xuất hiện trên “ghế nóng” Giọng Hát Việt 2012.

 

Ngọc Trinh trong chương trình Đêm hội chân dài 7
Ngọc Trinh trong chương trình Đêm hội chân dài 7



Hơn 500 triệu đồng là tổng giá trị những món đồ Trà Ngọc Hằng diện trên người trong tiệc mừng ngôi vị “Á hậu 1” mà cô giành được tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu. Trong đó có: bộ váy dạ hội gắn lông vũ trị giá gần 20 triệu đồng, đồng hồ trên tay trị giá hơn 300 triệu đồng, chiếc ví cô cầm có giá gần 30 triệu đồng.

 

1,1 tỷ đồng là giá trị của chiếc đồng hồ bố chồng Tăng Thanh Hà tặng con dâu. Còn đồng hồ của Thủy Tiên được Công Vinh mua tặng trị giá khoảng 4 tỷ đồng.

 

5 tỷ đồng là giá trị được đồn đoán của chiếc đồng hồ kim cương do hoa hậu Diễm Hương sở hữu trong đêm bình chọn “Ngôi sao của năm 2012”.

 

20 ngàn USD (hơn 400 triệu đồng) là số tiền một người đàn ông muốn 'gặp mặt' Angela Phương Trinh trong…20 phút, theo như "chia sẻ" của “chân dài” này ?!

 

Những con số “hư hư thực thực” cứ nhảy nhót ngày ngày trên các trang mạng và phương tiện truyền thông khiến độc giả lúc đầu choáng rồi tới phát ngán. Những hồ nghi về giá trị thật của những món hàng là cảm giác đầu tiên. Kế đó là “xét lại” giá trị thật của các “chân dài”. Và cuối cùng là sự đánh đồng toàn bộ giới showbiz với hàng hiệu lấp lánh, phù phiếm.

 

2. Trở lại với câu hỏi, “chân dài” làm gì với 3,5 triệu đồng?

 

Nếu theo các thông tin mà các “chân dài” “để lộ”, thì 3,5 triệu bằng gần 6% giá trị chiếc ví của Thanh Hằng, gần 0.1% chiếc đồng hồ của hoa hậu Diễm Hương, gần 1% của 20 phút “gặp mặt” Angela Phương Trinh (hay nói cách khác bằng 12 giây gặp “chân dài” này).

 

Và 3,5 triệu gần như bằng 0 với những gian đồ hiệu khổng lồ gồm túi xách, giày, thắt lưng, quần áo Louis Vuitton, Chanel, Hermes… mà Ngọc Trinh (tâm điểm của Đêm hội chân dài 7) khoe trong những bức hình cũng như clip trên các trang mạng.

 

Vì vậy, có lẽ, 3,5 triệu đồng chẳng đủ để các “chân dài” làm gì, ngoài nộp phạt.

 

Theo Mỹ Anh

TTVH