Cha Angelina Jolie không biết con gái từng bị đạo diễn quấy rối

(Dân trí) - Nam diễn viên kỳ cựu Jon Voight (78 tuổi) lần đầu tiên lên tiếng trước việc con gái ông - nữ diễn viên Angelina Jolie - từng bị quấy rối bởi nhà làm phim Hollywood - Harvey Weinstein.

Khi phóng viên gặp ông Jon Voight ở sân bay quốc tế Los Angeles (Mỹ) vào thứ 4 vừa qua (theo giờ Mỹ), trước câu hỏi rằng ông có biết con gái mình từng bị nhà làm phim ở Hollywood - Harvey Weinstein quấy rối hay không, nam diễn viên Jon Voight khẳng định: “Không, tôi không biết”.

Hồi tháng 10 vừa qua, khi nhà làm phim Harvey Weinstein liên tiếp bị nhiều nữ diễn viên tố cáo quấy rối tình dục, nữ diễn viên Angelina Jolie (42 tuổi) cũng đã chia sẻ với tờ New York Times rằng ông Weinstein đã từng có hành động thiếu tôn trọng đối với cô hồi cuối thập niên 1990.

Khi đó, ông Weinstein đang là giám đốc sản xuất của bộ phim “Playing By Heart” (1998) mà Angelina tham gia diễn xuất. Lúc này, Angelina mới 23 tuổi và bắt đầu khởi nghiệp diễn xuất được khoảng 3 năm.

Trong lá thư gửi tới cho tờ New York Times, Angelina viết: “Tôi có một trải nghiệm tồi tệ với Harvey Weinstein từ thời tuổi trẻ, và vì vậy, tôi lựa chọn không bao giờ làm việc với ông ấy lần nào nữa và cũng cảnh báo cho những người khác khi họ dự định hợp tác với ông ấy. Những hành động kiểu này đối với phụ nữ là không thể chấp nhận được”.

Trước sự việc mà con gái vừa tiết lộ, ông Jon Voight chưa từng đưa ra bất cứ nhận định nào, cho tới tuần này, ông cũng chỉ nói ngắn gọn với phóng viên: “Angelina đã nói về điều đó và mọi chuyện là như thế đấy”.

Nam diễn viên Jon Voight (78 tuổi) xuất hiện ở sân bay quốc tế Los Angeles. Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông khẳng định rằng bản thân không biết việc con gái từng bị nhà làm phim Harvey Weinstein quấy rối trong những năm tháng khởi nghiệp diễn xuất.
Nam diễn viên Jon Voight (78 tuổi) xuất hiện ở sân bay quốc tế Los Angeles. Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông khẳng định rằng bản thân không biết việc con gái từng bị nhà làm phim Harvey Weinstein quấy rối trong những năm tháng khởi nghiệp diễn xuất.

Nói về vụ bê bối quấy rối tình dục làm Hollywood chấn động thời gian qua, ông Jon Voight cho rằng mặt trái của việc tuyển chọn diễn viên cho các bộ phim vẫn luôn là điều tồn tại từ trước đến nay:

“Những chuyện như thế này xảy ra ở bất cứ đâu, khi người ta có quyền lực quyết định đối với người khác, họ rất có thể sử dụng sai quyền lực của mình để rồi những chuyện như thế này xảy ra. Nhưng nói chung, con người đa số vẫn là tốt và đáng kính trọng”.

Cha của Angelina Jolie không biết con gái từng bị đạo diễn quấy rối

Nam diễn viên Jon Voight đã không sống gần con gái Angelina Jolie ngay từ khi cô còn nhỏ xíu, bởi cuộc hôn nhân không đầm ấm giữa ông và nữ diễn viên Marcheline Bertrand (mẹ của Angelina Jolie).
Nam diễn viên Jon Voight đã không sống gần con gái Angelina Jolie ngay từ khi cô còn nhỏ xíu, bởi cuộc hôn nhân không đầm ấm giữa ông và nữ diễn viên Marcheline Bertrand (mẹ của Angelina Jolie).

Hồi tháng 10 vừa qua, Angelina Jolie đã chia sẻ với tờ New York Times rằng nhà làm phim Harvey Weinstein từng có hành động thiếu tôn trọng đối với cô khi ông này đóng vai trò giám đốc sản xuất cho bộ phim “Playing By Heart” (1998).
Hồi tháng 10 vừa qua, Angelina Jolie đã chia sẻ với tờ New York Times rằng nhà làm phim Harvey Weinstein từng có hành động thiếu tôn trọng đối với cô khi ông này đóng vai trò giám đốc sản xuất cho bộ phim “Playing By Heart” (1998).

Cuộc hôn nhân không êm đềm giữa ông Jon Voight và bà Marcheline Bertrand đã khiến ông không gần gũi với con cái ngay từ khi các con còn rất nhỏ. Ông Jon và con gái Angelina có thời gian gắn bó trở lại hồi năm 2001, khi họ cùng diễn xuất trong phim “Lara Croft: Tomb Raider” (2001), nhưng sau đó, hai người lại xảy ra mâu thuẫn và có nhiều năm không nói chuyện với nhau.
Cuộc hôn nhân không êm đềm giữa ông Jon Voight và bà Marcheline Bertrand đã khiến ông không gần gũi với con cái ngay từ khi các con còn rất nhỏ. Ông Jon và con gái Angelina có thời gian gắn bó trở lại hồi năm 2001, khi họ cùng diễn xuất trong phim “Lara Croft: Tomb Raider” (2001), nhưng sau đó, hai người lại xảy ra mâu thuẫn và có nhiều năm không nói chuyện với nhau.

Mối quan hệ giữa Angelina Jolie và cha - ông Jon Voight - cũng khá phức tạp. Thuở nhỏ, Angelina hầu như không có liên lạc nào với cha bởi ông Jon Voight sớm ly thân với mẹ của cô - nữ diễn viên Marcheline Bertrand - từ năm 1976, khi Angelina mới khoảng một tuổi.

Về sau, khi Angelina theo nghiệp diễn xuất và cùng diễn xuất với cha trong phim “Lara Croft: Tomb Raider” (Kẻ cướp lăng mộ - 2001), hai cha con đã hàn gắn quan hệ. Đến tháng 7/2002, Angelina bất ngờ thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi tên của mình thành Angelina Jolie trước pháp luật, chính thức bỏ tên họ Voight.

Ngay sau đó, ông Voight thực hiện một cuộc phỏng vấn trên truyền hình và chia sẻ: “Tôi rất buồn bởi đã cố gắng liên lạc với con gái mình nhằm giúp đỡ con, nhưng không được. Thực sự tôi vẫn chưa thể xử lý những vấn đề tâm thần nghiêm trọng mà con gái tôi đã chia sẻ thẳng thắn với báo chí suốt vài năm qua, nhưng tôi đã thực sự âm thầm cố gắng giúp đỡ theo nhiều cách”.

Angelina sau đó quyết định không giữ liên lạc với cha của cô nữa, cô bắt đầu tập trung xây dựng gia đình của riêng mình, và nhận nuôi người con đầu tiên - Maddox - từ Campuchia, sau đó, là hẹn hò với Brad Pitt…

Một năm sau khi đã hoàn tất thủ tục nhận nuôi Maddox (người con trai cả trong 6 người con của Angelina Jolie), cô mới chia sẻ rằng những lời nói của cha cô trước đó rất có thể đã làm ảnh hưởng tới việc làm mẹ của cô: “Nhà chức trách có thể cho rằng tôi có vấn đề thật và không cho tôi chăm sóc đứa trẻ nữa”.

Sau này, ông Voight có nhiều lần chủ động liên lạc lại với con gái, đặc biệt là sau khi mẹ của Angelina, cũng là vợ cũ của ông qua đời năm 2007 vì ung thư. Với sự kết nối trung gian của Brad Pitt, Angelina đã dần hàn gắn với cha hồi năm 2009, hai cha con lần đầu xuất hiện cùng nhau trở lại hồi năm 2010.

Giờ đây, ông Jon Voight càng gắn bó hơn với con gái và các cháu sau khi cuộc hôn nhân giữa Angelina Jolie và Brad Pitt tan vỡ.
Giờ đây, ông Jon Voight càng gắn bó hơn với con gái và các cháu sau khi cuộc hôn nhân giữa Angelina Jolie và Brad Pitt tan vỡ.

Hiện giờ, Angelina Jolie là mẹ đơn thân của 6 người con. Trong ảnh là Angelina bên hai con gái ruột - Shiloh và Vivienne - tại một sự kiện hồi tháng 9 vừa qua.
Hiện giờ, Angelina Jolie là mẹ đơn thân của 6 người con. Trong ảnh là Angelina bên hai con gái ruột - Shiloh và Vivienne - tại một sự kiện hồi tháng 9 vừa qua.

>> Vướng bê bối quấy rối, “ông lớn” của Hollywood bất ngờ… “ngã ngựa”
>> Mảng tối mang tên “quấy rối”: Chuyện thường ngày trong giới làm phim?
>> Hàng loạt đòn giáng mạnh xuống “kẻ tội đồ” quấy rối ở Hollywood
>> Cha của Angelina Jolie đóng cảnh “ăn chơi” ở tuổi 78

Bích Ngọc
Theo America Online/New York Times