Cấp thẻ hành nghề người mẫu: Có gì mà ầm ĩ?

Theo kế hoạch dự kiến, tháng 3-2016, cơ quan quản lý nhà nước bắt đầu thực hiện cấp thẻ hành nghề biểu diễn cho các công dân tham gia làm người mẫu. Thêm một lần nữa, câu chuyện cấp thẻ hành nghề biểu diễn, trong đó có nghề người mẫu tiếp tục gây tranh cãi bởi 2 luồng ý kiến trái ngược về sự cần thiết và không cần thiết của thẻ hành nghề.

Trở lại sau một thời gian tạm lắng, câu chuyện về cấp thẻ hành nghề người mẫu đã không còn mới mẻ. Mặc cho đại diện cơ quan quản lý liên tục hứa hẹn việc cấp thẻ vô cùng dễ dàng, nhiều người vẫn e ngại. Trong đó, e ngại lớn nhất là thủ tục đề nghị cấp thẻ nhiêu khê, phiền phức cho người làm nghề biểu diễn mà việc cấp thẻ vẫn không thực sự hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển nghệ thuật biểu diễn nói chung, nghề người mẫu vốn bị cho là đã rất phức tạp nói riêng.

Thực tế, câu chuyện cấp thẻ hành nghề người mẫu hiện nay đã không còn đơn giản chỉ là cái thẻ cho người làm nghề mà là câu chuyện của niềm tin. Những người không ủng hộ việc cấp thẻ hành nghề người mẫu không hẳn không có lý khi nghi ngại những phát sinh thiếu tích cực từ việc cấp thẻ mà có thể vẫn quản lý không hiệu quả.

Về việc cấp thẻ hành nghề cho người mẫu, nhiều người mẫu và công ty hoạt động về lĩnh vực này cũng cho rằng việc cấp thẻ là hoạt động cần thiết và không phải không ủng hộ nếu thủ tục không rắc rối. Khi bàn về thực trạng của nghề người mẫu mới đây tại TP Hồ Chí Minh, siêu mẫu Lan Khuê cũng cho hay cô ủng hộ việc này.

Cô còn mong muốn, với việc phát huy giá trị của thẻ hành nghề, người làm nghề mẫu một cách chính đáng sẽ được phân biệt rạch ròi với người mượn danh nghề người mẫu để làm những việc gây mất thanh danh cho người mẫu, thậm chí dẫn đến những quan niệm, cái nhìn lệch lạc về nghề người mẫu tại Việt Nam xưa nay. Tất nhiên, để mong muốn này thành hiện thực thì chỉ chiếc thẻ hành nghề không đủ mà phải là hệ thống quản lý gồm những con người cụ thể để thực hiện cấp, thu hồi thẻ cũng như quản lý hoạt động của người mẫu Việt…

 

Cùng với việc cấp thẻ hành nghề, trong tương lai gần sẽ có thêm bộ tiêu chí chung cho lao động làm người mẫu.

Cùng với việc cấp thẻ hành nghề, trong tương lai gần sẽ có thêm bộ tiêu chí chung cho lao động làm người mẫu.

Đại diện Hiệp hội người mẫu châu Á tại Hàn Quốc, ông Kim Sung Pil cũng chia sẻ, ở Hàn Quốc và nhiều nước khác, quản lý lao động nghề người mẫu đã là hoạt động không phải bàn cãi. Lao động người mẫu là hành vi tìm kiếm của cải vật chất thông qua hoạt động người mẫu như các Fashion Show (buổi trình diễn thời trang), chụp hình – quay quảng cáo, sự kiện liên quan...

Tất cả công dân có nghề nghiệp phải có nghĩa vụ nộp thuế cho quốc gia và không loại trừ nghề người mẫu. Quản lý chặt chẽ hoạt động nghề người mẫu cũng sẽ góp phần mang về nguồn thu cho ngân sách chính phủ. Tuy nhiên, để có sự đồng thuận và ủng hộ của lao động nghề người mẫu cũng cần có các hoạt động hỗ trợ họ hoạt động phát triển nghề nghiệp…

Về việc cấp thẻ hành nghề cho người mẫu, bà Nguyễn Thế Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao TP Hồ Chí Minh, hiện là Phó Chủ tịch Hội Người mẫu Việt Nam nhận định rằng đây là việc đương nhiên và nên làm. Tuy nhiên, nghề người mẫu Việt Nam hiện nay vẫn chưa có bộ tiêu chí nghề nghiệp, quy tắc ứng xử và tiêu chuẩn đạo đức. Đây chính là lý do dẫn đến rất nhiều vấn đề tranh cãi, trong đó có cấp thẻ và tiêu chí cấp thẻ hành nghề người mẫu ở Việt Nam hiện nay.

Được biết, để đồng hành cùng người mẫu cũng như tạo thêm tiếng nói chung của người làm nghề với cơ quan quản lý nhà nước, Hội Người mẫu Việt Nam đang triển khai khá nhiều hoạt động, trong đó có việc phối hợp được với các đơn vị liên quan để xây dựng bộ tiêu chí nghề nghiệp trong đó có quy tắc ứng xử và đạo đức của nghề người mẫu. Trong tương lai gần, bộ tiêu chí sẽ là căn cứ đề xuất, phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đưa lao động người mẫu vào danh mục ngành nghề lao động chính thức.

Cùng với đó, bộ giáo trình đào tạo người mẫu thống nhất sẽ là căn cứ tổ chức đào tạo ngành người mẫu chính quy theo quy định của pháp luật sẽ góp phần phân định rạch ròi hơn nghề người mẫu chân chính và người mẫu không chân chính. Đây cũng là những cơ sở quan trọng để góp phần xác định tiêu chí cá nhân nào xứng đáng được cấp thẻ và cá nhân nào không đủ điều kiện được cấp thẻ hành nghề…

Đại diện cơ quan quản lý về nhà nước, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật cho hay, rất nhiều quốc gia đã thực hiện và kết quả rất tốt. Đây cũng không là thủ tục rất bình thường ở nước khác. Việc cấp thẻ sẽ có Thông tư hướng dẫn cụ thể và các tiêu chí, quy trình đã được soạn thảo, lấy ý kiến, trình các cấp có liên quan. Trong quá trình triển khai, nếu vướng mắc, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp để việc cấp thẻ hành nghề thực sự phát huy trong thực tế đời sống xã hội…

 

Theo Ngọc Nguyễn

Công An Nhân Dân