Hà Tĩnh:

Cận cảnh quan tài bằng chum cổ hơn 2000 năm được phục dựng thành công

(Dân trí) - Nhiều quan tài bằng chum, trong đó có quan tài chum cổ hình trái đào được khai quật tại Khu di chỉ khảo cổ Bãi Cọi, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có niên đại trên dưới 2000 năm được các chuyên gia nước ngoài chỉnh lí, phục dựng thành công có thu hút đối với các nhà nghiên cứu cũng như người dân tham quan.

Di chỉ khảo cổ Bãi Cọi thuộc địa phận xóm 1, thôn 9, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, là một cồn cát lớn kéo dài theo hướng đông tây khoảng 1km, rộng khoảng 800m, nằm trong thung lũng của hệ thống núi Hồng Lĩnh.

Di chỉ này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1974, được Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (Nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia) khảo sát, mở một hố thám sát phát hiện một số mảnh gốm vào năm 1977.

Sau hơn 30, từ tháng 11/2008 đến năm 2013, được sự cho phép của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Sở VH-TT-DL Hà Tĩnh, Bảo tàng tỉnh này tiến hành khai quật di tích Bãi Cọi thêm 3 lần.

Ông Lê Bá Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh cho hay, qua 3 lần khai quật các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều di tích bằng đất, gốm, cùng nhiều hiện vật như lưỡi rìu đồng, giáo, dao găm dùng làm đồ tùy táng mang đặc trưng Văn hóa Đông Sơn phát triển rực rỡ trong thời sơ sử ở miền Bắc Việt Nam cách đây hơn 2000 năm.

Đáng chú ý, trong số 45 mộ táng được phát hiện (bao gồm 21 một đất, 24 mộ quan tài gốm) thì sự xuất hiện nhiều các mộ chum với nắp nón cụt là một minh chứng rõ nhất khẳng định Bãi Cọi là một di tích mộ táng của cư dân Sa Huỳnh vốn được xác định là tồn tại song song, có sự giao thoa với Văn hóa Đông Sơn.

Trong số nhiều quan tài được khai quật, hiện 1 chum bằng gốm hình trái đào, 1 mộ chum bằng gốm hình trái đào miệng úp chiếc nắp nón cụt, một mộ bình-nồi gồm 1 chiếc bình vai gãy chôn thẳng đứng và 1 chiếc chỏ xôi kích thước khá lớn đã được các chuyên gia trong và ngoài nước phục dựng thành công phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu về nền văn hóa cổ xưa trên đất nước ta của các nhà nghiên cứu và đông đảo người dân.

Cận cảnh mộ chum cổ hơn 2000 năm ở Khu di chỉ Bãi Cọi, Nghi Xuân, Hà Tĩnh được phục dựng thành công.

Mộ chum hình trái đào được phục dựng. Phần nón cánh cụt úp phía trên đã bị vỡ.
Mộ chum hình trái đào được phục dựng. Phần nón cánh cụt úp phía trên đã bị vỡ.

 

Một quan tài gốm gồm chum hình trái đào, đáy bằng, miệng được úp chiếc nắp nón cụt sau khi được phục dựng.
Một quan tài gốm gồm chum hình trái đào, đáy bằng, miệng được úp chiếc nắp nón cụt sau khi được phục dựng.

 

Chiếc mộ bình con tiện sau khi phục dựng.
Chiếc mộ bình con tiện sau khi phục dựng.

 

Một chỏ xôi bằng gốm được phát hiện trong mộ chum sau khi phục dựng.
Một chỏ xôi bằng gốm được phát hiện trong mộ chum sau khi phục dựng.

Văn Dũng